Tin nóng thể thao tối 4/12: Bóng chuyền nữ Thái Lan thay đổi bất ngờ ở danh sách dự SEA Games 2025

04/12/2025 18:21 GMT+7 | Thể thao

Tin nóng thể thao tối 4/12: Bóng chuyền nữ Thái Lan có thay đổi bất ngờ trước thềm SEA Games 2025, điền kinh Malaysia nhận cú sốc lớn, đội trưởng ĐT Indonesia lọt tầm ngắm AC Milan...

Bóng chuyền nữ Thái Lan có thay đổi bất ngờ trước thềm SEA Games 2025

Liên đoàn bóng chuyền Thái Lan và Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đã công bố đội hình chính thức tham dự SEA Games 2025.

14 gương mặt chính thức được chọn của đội bóng chuyền nữ Thái Lan gồm Ajcharaporn Kongyot, Chatchu-on Moksri, Sasipapron Janthawisut, Kuttika Kaewpin, Warisara Seetalert (chủ công), Pimpichaya Kokram (đối chuyền), Thatdao Nuekjang, Hattaya Bamrungsuk, Wimonrat Thanaphan, Kanyarat Kunmueang (phụ công), Pornpun Guedpard, Natthanicha Jaisaen (chuyền hai), Piyanut Pannoy, Kallyarat Kamwong (libero).

Điểm nhấn lớn nhất trong danh sách này là sự thay đổi ở vai trò đội trưởng. Chatchu-on Moksri được trao băng đội trưởng đội tuyển nữ Thái Lan lần đầu tiên trong sự nghiệp. Điều này tạo nên sự bất ngờ không nhỏ bởi Ajcharaporn Kongyot - đội trưởng tại VNL 2025 và vẫn có mặt trong danh sách dự SEA Games - từng giữ vai trò thủ lĩnh ngay cả khi chấn thương ở Giải vô địch thế giới 2025 trên sân nhà.

Chia sẻ về quyết định được giao phó trọng trách lớn, Chatchu-on xúc động: "Tôi rất bất ngờ vì nghĩ rằng cơ hội này chưa đến nhanh như vậy. Tôi rất vui và sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể".

Đội tuyển Thái Lan đặt mục tiêu bảo vệ thành công HCV SEA Games, danh hiệu mà họ đã thống trị với 16 HCV trong lịch sử, trong đó có 12 kỳ liên tiếp từ năm 2001 đến 2023. Tại SEA Games 2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan nằm ở bảng A cùng Philippines và Singapore, thi đấu từ ngày 10-19/12.

Tin nóng thể thao tối 4/12: Bóng chuyền nữ Thái Lan có thay đổi bất ngờ ở danh sách dự SEA Games 2025 - Ảnh 1.

Chatchu-on Moksri được trao băng đội trưởng đội tuyển nữ Thái Lan lần đầu tiên trong sự nghiệp.

Điền kinh Malaysia nhận cú sốc lớn trước thềm SEA Games 2025

Đội tuyển điền kinh Malaysia nhận cú sốc lớn chỉ vài ngày trước khi SEA Games 2025 tại Thái Lan khai mạc. Ngôi sao điền kinh nữ Shereen Samson Vallabouy buộc phải rút lui vào phút cuối do chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương gân khoeo.

Theo báo cáo y tế từ Viện Thể thao Quốc gia Malaysia, Shereen vẫn chưa bình phục sau chấn thương rách độ hai gân khoeo trái gặp phải trong buổi tập tiếp sức 4x100m tại Đại học Putra Malaysia hồi đầu tháng 11.

Trao đổi với truyền thông, Shereen cho biết thi đấu vào tuần tới sẽ tiềm ẩn rủi ro lớn với thể trạng của cô. Năm 2026 là mùa giải quan trọng với hàng loạt sự kiện như Commonwealth Games tại Glasgow và ASIAD ở Nagoya, vì vậy cô không muốn mạo hiểm.

"Đúng vậy, tôi rút lui vì không đủ thời gian hồi phục. Báo cáo của Viện Thể thao Quốc gia xác nhận tôi chưa hoàn toàn bình phục, rủi ro tái phát rất cao", Shereen chia sẻ ngày 3-12. "Năm sau có rất nhiều giải lớn. Nếu chấn thương tái phát, quá trình phục hồi sẽ kéo dài hơn và rất khó để trở lại mạnh mẽ". Cô thừa nhận quyết định này vô cùng khó khăn: "Tôi đã suy nghĩ rất lâu. Dù rất buồn nhưng tôi phải chấp nhận vì chân vẫn chưa lành".

Việc rút lui khiến Shereen không thể bảo vệ tấm HCV 400m giành được tại SEA Games 2023 ở Campuchia. Điều đáng lo hơn, cô vốn được đăng ký tham dự thêm ba nội dung: 4x100m, 4x400m và tiếp sức hỗn hợp 4x400m, khiến đội tuyển điền kinh Malaysia hụt đi nhân tố chủ lực ở nhiều cự ly.

Tin nóng thể thao tối 4/12: Bóng chuyền nữ Thái Lan có thay đổi bất ngờ ở danh sách dự SEA Games 2025 - Ảnh 2.

Điền kinh Malaysia chịu tổn thất lớn tại SEA Games 2025 khi mất ngôi sao Shereen Samson Vallabouy.

Đội trưởng ĐT Indonesia lọt tầm ngắm AC Milan

Truyền thông châu Âu những ngày qua xôn xao trước thông tin AC Milan đang dành sự quan tâm đặc biệt tới Jay Idzes - đội trưởng đội tuyển quốc gia Indonesia và hiện là cầu thủ đắt giá nhất của bóng đá xứ vạn đảo. Tin tức này được xác nhận bởi nhà báo thể thao uy tín Luca Cilli của Sky Sport.

Trong chia sẻ trên nền tảng X ngày 3/12/2025, Luca Cilli cho biết: "AC Milan đang theo dõi Jay Idzes, hậu vệ thuộc biên chế Sassuolo. Hiện chưa có liên hệ chính thức nào giữa hai CLB, nhưng cầu thủ này nằm trong danh sách ưu tiên nhờ độ tuổi và tiềm năng phát triển".

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận bởi Jay Idzes đang là cái tên có giá trị cao nhất trong đội tuyển Indonesia. Theo dữ liệu từ Transfermarkt, giá trị của Idzes đã leo lên mức 11 triệu euro (338 tỷ đồng) - cao nhất lịch sử bóng đá Indonesia, khẳng định vị thế ngôi sao của trung vệ 24 tuổi.

Việc một đội bóng lớn như AC Milan quan tâm cho thấy Idzes đang tiến những bước dài trong sự nghiệp, đặc biệt sau khi anh liên tục có màn trình diễn ấn tượng trong màu áo CLB Sassuolo tại Serie A. Nếu thương vụ trở thành hiện thực, đây sẽ là cột mốc quan trọng không chỉ với cá nhân Idzes mà còn với bóng đá Indonesia.

Tin nóng thể thao tối 4/12: Bóng chuyền nữ Thái Lan có thay đổi bất ngờ ở danh sách dự SEA Games 2025 - Ảnh 3.

Jay Idzes lọt tầm ngắm của AC Milan.

Đức được chọn đăng cai VCK Euro nữ 2029

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) chính thức công bố Đức sẽ là nước chủ nhà của VCK Euro nữ 2029. Đây là lần thứ ba Đức đăng cai Euro nữ, đồng thời diễn ra chỉ 5 năm sau khi tổ chức thành công Euro 2024 của nam.

Đức - đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử Euro nữ với 8 lần vô địch - đã vượt qua hai đối thủ là Ba Lan và liên minh Thụy Điển - Đan Mạch để giành quyền đăng cai. Quyết định này được xem như sự bù đắp sau khi Đức thất bại trong cuộc đua đăng cai World Cup nữ 2027 khi FIFA chọn Brazil.

Trong hồ sơ tranh quyền đăng cai, Liên đoàn Bóng đá Đức cam kết thúc đẩy bóng đá nữ phát huy "tiềm năng to lớn". Chủ tịch Bernd Neuendorf khẳng định: "Chúng tôi có những sân vận động lớn và tôi tin chắc rằng chúng tôi sẽ lấp đầy chúng".

Giải đấu sẽ diễn ra tại 8 sân vận động, bao gồm Allianz Arena (70.000 chỗ), Westfalenstadion (66.000 chỗ) cùng 5 sân khác có sức chứa từ 45.000-54.000 chỗ. Đức đặt mục tiêu bán hơn 1 triệu vé cho 31 trận đấu, con số vượt xa 657.291 vé của Euro nữ 2025 tại Thụy Sĩ.

Tin nóng thể thao tối 4/12: Bóng chuyền nữ Thái Lan có thay đổi bất ngờ ở danh sách dự SEA Games 2025 - Ảnh 4.

Đức là nước chủ nhà của VCK Euro nữ 2029.

Serena Williams phủ nhận tin đồn tái xuất

Huyền thoại quần vợt Serena Williams khẳng định cô không hề có kế hoạch trở lại thi đấu, sau khi thông tin cô được đăng ký trong danh sách kiểm tra doping của cơ quan quản lý khiến truyền thông dấy lên tin đồn.

Sự xuất hiện tên cô trong danh sách "Registered Testing Pool" của Cơ quan Liêm chính Quần vợt Quốc tế (ITIA) khiến dư luận xôn xao. Adrian Bassett, phát ngôn viên ITIA, xác nhận: "Đúng là cô ấy đã trở lại danh sách kiểm tra". Tuy nhiên, ông cho biết cơ quan chưa có thêm thông tin nào khác. Ngay sau đó, Serena lập tức bác bỏ tin đồn tái xuất bằng dòng chia sẻ trên X: "Trời ơi mọi người ơi, tôi không quay lại đâu. Tin đồn thật điên rồ".

Serena, 44 tuổi, đã không thi đấu kể từ vòng 3 US Open 2022, giải đấu khiến cô dừng lại ở cột mốc 23 Grand Slam đơn, kém một danh hiệu so với kỷ lục 24 của Margaret Court và Novak Djokovic. Serena từng nói sau trận thua Ajla Tomljanovic tại US Open 2022 rằng cô không muốn dùng từ "giải nghệ" mà chỉ đang "tiến hóa" khỏi tennis.

Theo quy định, các VĐV muốn trở lại phải cung cấp lịch trình cá nhân cho việc lấy mẫu và tham gia kiểm tra trong 6 tháng trước khi được thi đấu.

Tin nóng thể thao tối 4/12: Bóng chuyền nữ Thái Lan có thay đổi bất ngờ ở danh sách dự SEA Games 2025 - Ảnh 5.

Serena Williams phủ nhận tin đồn tái xuất.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm