Tin nóng thể thao tối 28/11: Bóng chuyền nữ Việt Nam có thay đổi bất ngờ, thủ môn Việt Kiều báo tin vui cho HLV Troussier

28/11/2023 18:51 GMT+7 | Thể thao

Tin nóng thể thao tối 28/11: Bóng chuyền nữ Việt Nam bất ngờ đổi 'phong thủy', thủ môn Việt Kiều báo tin vui cho Troussier...

Tin nóng thể thao: Thủ môn Việt Kiều đem tin vui cho tuyển Việt Nam

Hồ sơ xin nhập tịch của thủ môn Filip Nguyễn đã được Sở Tư pháp TP Hà Nội chuyển lên Văn phòng Chính phủ. Đây là bước cuối cùng để thủ môn Việt kiều có được quốc tịch Việt Nam.

Theo kế hoạch, nếu không có gì thay đổi, Filip Nguyễn sẽ được cấp quốc tịch Việt Nam vào đầu tháng 12. Khi đó, anh sẽ mang tên tiếng Việt là Nguyễn Filip, giống tên con trai 3 tuổi của mình.

Với quốc tịch Việt Nam, Filip Nguyễn sẽ đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Nếu được HLV Philippe Troussier triệu tập cho Asian Cup 2024, anh có thể tham dự.

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), hạn chót đăng ký danh sách sơ bộ cầu thủ dự Asian Cup 2024 là ngày 12/12 tới. Do vậy, VFF vẫn có thể kịp điền tên Filip Nguyễn vào danh sách này nếu anh kịp có quốc tịch Việt Nam.

Tin nóng thể thao tối 28/11: Bóng chuyền nữ Việt Nam bất ngờ đổi 'phong thủy', Thủ môn Việt Kiều báo tin vui cho Troussier - Ảnh 2.

Filip Nguyễn có thể khoác áo tuyển Việt Nam trong tương lai gần

Đội bóng chuyền nữ Việt Nam đổi 'phong thủy'

Theo kế hoạch ban đầu, các thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ hội quân và bước vào tập luyện từ ngày 27/11 tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội. 14 VĐV sẽ tập luyện 15 ngày sau đó sẽ lên đường di chuyển đến thành phố Hàng Châu (Trung Quốc) vào ngày 11/12 để dự cúp các câu lạc bộ nữ thế giới 2023. Tại giải, đội đăng ký với tên gọi Sport Center 1.

Tuy nhiên mới đây, kế hoạch này đã có một chút thay đổi. Theo đó, đội bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ di chuyển tới địa điểm mới Từ Sơn (Bắc Ninh) để tập huấn.

Việc tập luyện ở một môi trường mới có thể sẽ tạo cảm hứng và động lực cho các VĐV. Tại giải đấu sắp tới, Sport Center 1 nằm cùng bảng với hai đối thủ rất mạnh là Vakifbank (Thổ Nhĩ Kỳ) và Dentil Praia Clube (Brazil). Trận ra quân của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ diễn ra vào ngày 13/12, gặp Vakifbank.

Tin nóng thể thao tối 28/11: Bóng chuyền nữ Việt Nam bất ngờ đổi 'phong thủy', Thủ môn Việt Kiều báo tin vui cho Troussier - Ảnh 3.

Đội bóng chuyền nữ Việt Nam đổi địa điểm tập huấn (ảnh: Bóng chuyền Việt Nam)

Nguyễn Thùy Linh đón tin vui trên BXH thế giới

Theo cập nhật mới nhất từ BXH cầu lông thế giới, "hot girl" Nguyễn Thùy Linh đã tăng 2 bậc để trở lại vị trí vị trí 20 thế giới. Đây cũng là thứ hạng cao nhất của Thùy Linh trên BXH thế giới.

Tay vợt nữ của Việt Nam đã trở về nước sau khi kết thúc hành trình tại giải cầu lông Trung Quốc Masters 2023. Tại giải đấu này, Thùy Linh vào tới tứ kết, nơi cô để thua Kim Ga Eun (Hàn Quốc). Ở giải cầu lông Trung Quốc Masters 2023, Thùy Linh đã tạo địa chấn khi thắng tay vợt số 5 thế giới, Marin Carolina trước khi vượt qua Kjaersfeldt (hạng 20 thế giới).

Ngoài ra, Nguyễn Thùy Linh cũng tăng vọt lên hạng 14 Olympic sau hành trình vừa qua. Mục tiêu của Thùy Linh trong năm 2024 là tiếp tục tích lũy điểm số để lọt top hạt giống tại Olympic Paris. Ngay đầu năm sau, VĐV 26 tuổi sẽ tham dự giải đấu chất lượng Malaysia Open thuộc cấp độ World Tour Super 1000.

Tin nóng thể thao tối 28/11: Bóng chuyền nữ Việt Nam bất ngờ đổi 'phong thủy', Thủ môn Việt Kiều báo tin vui cho Troussier - Ảnh 4.

Thùy Linh trở lại hạng 20 thế giới

HLV Tây Ban Nha chối bỏ trách nhiệm với chấn thương của Gavi

HLV Tây Ban Nha, Luis de la Fuente, đã bác bỏ tin đồn rằng Barcelona đã yêu cầu ông không cho Gavi thi đấu trong trận đấu gặp Georgia hôm ngày 19/11. Trong trận đấu đó, Gavi đã bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước ở đầu gối phải và phải nghỉ thi đấu ít nhất 9 tháng.

Phát biểu trên podcast El Larguero trên La Ser, De la Fuente nói: "Barca không yêu cầu Gavi không chơi trận cuối cùng với Tây Ban Nha. Cũng như tôi không tham gia vào việc của các câu lạc bộ, tôi không thích khi họ làm vậy".

De la Fuente cho biết ban đầu ông dự định cho Gavi nghỉ thi đấu trong hiệp 1 của trận đấu với Georgia. Tuy nhiên, Gavi đã nói với ông rằng anh không cảm thấy đau đớn và muốn tiếp tục thi đấu.

"Chúng tôi luôn ưu tiên sức khỏe của các cầu thủ và tôi đã cho thấy điều đó", De la Fuente nói. "Tất cả các cầu thủ đến đều muốn chơi mọi trận đấu và đặc biệt là Gavi. Cậu ấy có năng khiếu, năng động đến mức một ngày sau trận đấu với Cyprus, cậu ấy đã tập luyện. Cậu ấy muốn tập luyện bình thường thay vì tập phục hồi".

Tin nóng thể thao tối 28/11: Bóng chuyền nữ Việt Nam bất ngờ đổi 'phong thủy', Thủ môn Việt Kiều báo tin vui cho Troussier - Ảnh 5.

HLV Tây Ban Nha chối bỏ trách nhiệm với chấn thương của Gavi

MU gây sốc khi muốn đưa Werner về Ngoại hạng Anh

Theo Sky Sport, Manchester United đang rất nghiêm túc trong việc chiêu mộ tiền đạo Timo Werner của RB Leipzig.

Hiện tại, hai bên vẫn chưa có cuộc đàm phán chính thức, nhưng MU đã xác nhận rằng họ muốn có chữ ký của Werner trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Timo Werner không phải là cái tên xa lạ với người hâm mộ Premier League. Anh từng khoác áo Chelsea từ năm 2020 đến 2022 và ghi được 23 bàn thắng sau 89 trận ra sân. Tuy nhiên, Werner không đáp ứng được kỳ vọng của đội bóng và bị bán lại cho RB Leipzig vào năm 2022.

Tin nóng thể thao tối 28/11: Bóng chuyền nữ Việt Nam bất ngờ đổi 'phong thủy', Thủ môn Việt Kiều báo tin vui cho Troussier - Ảnh 6.

MU gây sốc khi muốn đưa Werner về Ngoại hạng Anh

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm