Tin nóng thể thao tối 25/1: HLV Lee Min Sung lên tiếng ở quê nhà; Carrick tiết lộ tin nhắn từ Solskjaer khi dẫn dắt MU...
HLV U23 Hàn Quốc xin lỗi ở quê nhà sau trận thua U23 Việt Nam
HLV Lee Min Sung cùng đội tuyển U23 Hàn Quốc kết thúc Giải U23 châu Á 2026 ở vị trí thứ tư và trở về nước vào ngày 25/1. Ở trận tranh hạng ba, U23 Hàn Quốc hòa U23 Việt Nam 2-2 rồi thua 6-7 trên loạt luân lưu. Sau khi trở về nước, ông Lee Min Sung đã họp báo ở sân bay và gửi lời xin lỗi.

HLV U23 Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi sau khi trở về từ VCK U23 châu Á 2026
Phát biểu trước báo giới, HLV Lee Min Sung nói: "Trước hết, tôi xin một lần nữa gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ bóng đá vì màn trình diễn cũng như kết quả không như mong đợi tại giải đấu lần này. Á vận hội là mục tiêu lớn trong tương lai, và chúng tôi sẽ thể hiện một bộ mặt mới trong quá trình chuẩn bị. Mong người hâm mộ hãy tin tưởng và chờ đợi để chúng tôi có thể phát triển thành một đội bóng tốt hơn".
Khi được hỏi về những điểm cần cải thiện, ông tỏ ra thận trọng: "Tôi muốn chia sẻ nhiều điều, nhưng quá trình đánh giá vẫn chưa hoàn tất và hiện tôi cũng còn khá nhiều suy nghĩ. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cùng Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc và Chủ tịch Ủy ban tăng cường lực lượng rà soát kỹ lưỡng rồi mới công bố đánh giá tổng thể".
"Từ góc nhìn của những cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp, yếu tố tuổi tác không quá quan trọng. Điều then chốt là cần tạo ra những thay đổi mang tính hệ thống và cấu trúc. Lần này chúng tôi cũng triệu tập 6 cầu thủ dưới 20 tuổi, và họ đã thể hiện khá tốt. Tôi tin rằng trong thời gian tới, đội sẽ cho thấy những tín hiệu tích cực và đáng kỳ vọng hơn", HLV Lee Min Sung phát biểu.
Carrick tiết lộ tin nhắn từ Solskjaer khi dẫn dắt MU
Michael Carrick được bổ nhiệm làm HLV trưởng MU sau khi CLB sa thải Ruben Amorim, vượt qua ứng viên Ole Gunnar Solskjaer. HLV 44 tuổi coi đây là một vinh dự lớn và khẳng định quyết tâm nâng cao tiêu chuẩn thi đấu của đội bóng, vốn đang đứng thứ sáu Premier League.

Michael Carrick được Solskjaer ủng hộ
Carrick tiết lộ Solskjaer đã nhắn tin chúc mừng ông, khẳng định mối quan hệ thân thiết và sự ủng hộ từ HLV người Na Uy. Dù khởi đầu ấn tượng, Carrick tỏ ra thận trọng trước chuyến làm khách trên sân Arsenal, nhấn mạnh MU cần tiếp tục cải thiện và không thể lặp lại mọi thứ như trận thắng Man City.
Carrick nói với các phóng viên: "Vâng, tôi đã nói chuyện với anh ấy. Chúng tôi rất thân. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều, nên Solskjaer hoàn toàn ủng hộ tôi, đúng như bạn mong đợi. Anh ấy là một con người tuyệt vời và tôi rất tôn trọng anh ấy. Anh ấy chúc chúng tôi mọi điều tốt đẹp và vui mừng khi chúng tôi đạt được kết quả đúng đắn".
Carrick cho biết ông biết Solskjaer "luôn ở đó nếu tôi cần", nhưng cũng thừa nhận bản thân "không phải kiểu người hay làm phiền người khác".
AFC trao danh hiệu cho Nguyễn Đình Bắc
AFC đã trao cúp biểu trưng danh hiệu Vua phá lưới VCK U23 châu Á 2026 của Nguyễn Đình Bắc cho Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn để mang về Việt Nam trao lại cho cầu thủ.
VFF cho biết: "Cúp biểu trưng danh hiệu Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất VCK U23 châu Á 2026 của Nguyễn Đình Bắc đã được đại diện AFC trao tận tay cho Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn. Kết thúc đợt công tác tại Jeddah (Saudi Arabia), Chủ tịch Trần Quốc Tuấn sẽ mang Cup về trao lại cho Nguyễn Đình Bắc – chân sút đã để lại dấu ấn đậm nét trong hành trình giàu cảm xúc của U23 Việt Nam tại đấu trường châu lục".

AFC đã trao cúp biểu trưng danh hiệu Vua phá lưới VCK U23 châu Á 2026 của Nguyễn Đình Bắc cho Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn
Đình Bắc giành danh hiệu với 4 bàn thắng, bằng với Ryunosuke Sato (Nhật Bản), Ali Azaizeh (Jordan) và Leonardo Farah Shahin (Lebanon), nhưng thắng ở các tiêu chí phụ theo quy định AFC. Cụ thể, Đình Bắc và Sato cùng có 2 kiến tạo, song tiền đạo U23 Việt Nam thi đấu 409 phút, ít hơn Sato (451 phút), nên được xếp trên.
Thành tích của Đình Bắc càng ấn tượng khi anh chỉ đá chính 2/6 trận do chấn thương. Bốn bàn thắng đến từ phạt đền, solo, đánh đầu và đá phạt hàng rào. Với 4 bàn và 2 kiến tạo, Đình Bắc lập kỷ lục cầu thủ Việt Nam "in dấu giày" nhiều nhất tại một kỳ U23 châu Á, vượt Nguyễn Quang Hải (2018).
Van Dijk chủ trích trọng tài và VAR
Virgil van Dijk đã công khai chỉ trích trọng tài và VAR sau khi Liverpool thua Bournemouth 2-3, qua đó chấm dứt chuỗi 13 trận bất bại trên mọi đấu trường.

Virgil van Dijk đã công khai chỉ trích trọng tài và VAR
Sau trận, Van Dijk nói với Sky Sports: "Cảm giác của tôi trên sân là tôi đã bị cản người, nhưng trọng tài và VAR không cho điều đó. Tôi có thể đứng đây và nói rằng bàn thắng đó không nên được công nhận, nhưng nó đã được công nhận rồi, nên mọi chuyện là vậy".
Trung vệ người Hà Lan cho rằng anh đã bị phạm lỗi trong tình huống dẫn đến bàn thắng quyết định của Amine Adli ở phút bù giờ, nhưng trọng tài và VAR không can thiệp. Trước đó, Bournemouth dẫn 2-0 trong hiệp một nhờ các bàn của Evanilson và Alex Jimenez, tận dụng sai lầm phòng ngự của Liverpool. The Reds gỡ hòa 2-2 ở phút 80 bằng cú đá phạt đẹp mắt của Dominik Szoboszlai. Tuy nhiên, phân tích sau trận cho thấy Van Dijk thực tế bị chính đồng đội Curtis Jones vô tình cản trở.
Cựu cầu thủ PSG sang Indonesia thi đấu
Cựu hậu vệ trái Paris Saint-Germain và tuyển Pháp, Layvin Kurzawa, đã chính thức gia nhập Persib Bandung, tạo nên sự chú ý lớn tại bóng đá Indonesia và khu vực. Theo Bola, bản hợp đồng có thời hạn 6 tháng, giúp cầu thủ 33 tuổi tiếp tục sự nghiệp sau khi trở thành cầu thủ tự do kể từ lúc chia tay Boavista (Bồ Đào Nha) mùa hè năm ngoái.

Cựu hậu vệ trái Paris Saint-Germain và tuyển Pháp, Layvin Kurzawa, đã chính thức gia nhập Persib Bandung
Ngày 24/1, Kurzawa có mặt tại Bandung để hoàn tất thủ tục và chuẩn bị ra mắt đội bóng. Với bảng thành tích nổi bật gồm 5 chức vô địch Ligue 1 và 1 lần vào chung kết Champions League cùng PSG, Kurzawa được kỳ vọng sẽ nâng cấp đáng kể hành lang trái hàng thủ Persib. Ở thời đỉnh cao, anh từng là một trong những hậu vệ trái hàng đầu nước Pháp. Thương vụ này được xem là bước đi táo bạo của Persib trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa 2025/26, nối tiếp chiến lược đầu tư mạnh tay với các cầu thủ nhập tịch chất lượng, đồng thời hứa hẹn tăng sức hút cho CLB và giải VĐQG Indonesia.
AFC được đề nghị giám sát LĐBĐ Malaysia
Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang xem xét đề nghị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tham gia giám sát chặt chẽ Đại hội Bầu cử FAM nhằm tránh lặp lại những tranh cãi trong quá khứ. Theo luật sư luật thể thao Syed Nur Aiman, đề xuất này hoàn toàn phù hợp với Điều 26(5) trong Điều lệ FAM, cho phép Ủy ban Điều hành bổ nhiệm các quan sát viên tham dự đại hội mà không có quyền tranh luận hay bỏ phiếu.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang xem xét đề nghị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tham gia giám sát chặt chẽ Đại hội Bầu cử FAM
Động thái này xuất phát từ những vấn đề từng xảy ra trong cuộc bầu cử tháng 2/2025, khi xuất hiện cáo buộc nộp hồ sơ đề cử giả. Dù FAM phủ nhận và coi đây là vấn đề nội bộ, các liên đoàn thành viên vẫn muốn bảo đảm tính minh bạch cho kỳ bầu cử sắp tới.
Bên cạnh đó, FAM được cho là sẽ chứng kiến làn sóng từ chức hàng loạt của Exco (Ủy ban điều hành) vào cuối tháng 1 nhằm tránh nguy cơ bị FIFA đình chỉ và khôi phục niềm tin vào công tác quản trị bóng đá Malaysia.