Tin nóng thể thao tối 22/1: Bầu Đức treo thưởng 3 tỷ đồng nếu U23 Việt Nam thắng Hàn Quốc. LĐBĐ Thái Lan có quyết định về tương lai huấn luyện viên đội U23. LĐBĐ Hà Lan lên tiếng về khả năng bỏ World Cup 2026…
Bầu Đức treo thưởng 3 tỷ đồng nếu U23 Việt Nam thắng Hàn Quốc
Theo VnExpress, bầu Đức (Đoàn Nguyên Đức) quyết định dành khoản thưởng 3 tỷ đồng cho U23 Việt Nam nếu đội giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng ba tại VCK U23 châu Á 2026, diễn ra lúc 22h ngày 23/1.
Trước đó, sau khi U23 Việt Nam vượt qua U23 UAE để giành vé vào bán kết, bầu Đức đã thưởng nóng 1 tỷ đồng cho toàn đội. Ngoài ra, 5 cầu thủ trưởng thành từ Học viện HAGL và Nutifood gồm Trần Trung Kiên, Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Thái Quốc Cường và Nguyễn Quốc Việt mỗi người còn nhận thêm 50 triệu đồng.
Tiếp đà khích lệ, ông chủ HAGL từng công bố mức thưởng 2 tỷ đồng nếu U23 Việt Nam lọt vào chung kết, kèm khoản thưởng riêng 200 triệu đồng/người cho nhóm cầu thủ "cây nhà lá vườn". Dù vậy, ở trận bán kết tối 20/1, thầy trò HLV U23 Việt Nam đã để thua U23 Trung Quốc 0-3, qua đó không thể hoàn thành mục tiêu vào chung kết.
Chia sẻ với VnExpress tối 21/1, bầu Đức cho biết ông rất buồn sau thất bại, song thấu hiểu cảm giác của các cầu thủ: "Các cháu mới là những người buồn nhất. Tôi biết các cháu đang rất thất vọng, nên quyết định vẫn giữ nguyên mức thưởng như đã công bố để động viên tinh thần".

Bầu Đức treo thưởng 3 tỷ đồng nếu U23 Việt Nam thắng Hàn Quốc.
LĐBĐ Thái Lan gia hạn hợp đồng với HLV Thawatchai
Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã chính thức đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với ông Thawatchai Damrong-Ongtrakul - HLV trưởng đội tuyển bóng đá nam U23 Thái Lan. Theo đó, bản hợp đồng mới có thời hạn đến khi kết thúc môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 20, tổ chức tại Nhật Bản.
HLV Thawatchai bắt đầu đảm nhiệm cương vị thuyền trưởng U23 Thái Lan từ tháng 7/2025. Kể từ đó, ông đã cùng đội tham dự hàng loạt giải đấu quan trọng như Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 tại Indonesia, vòng loại U23 châu Á, SEA Games, và gần đây nhất là VCK U23 châu Á tổ chức tại Saudi Arabia. Những giải đấu này được xem là bước chuẩn bị quan trọng trong quá trình xây dựng lực lượng trẻ cho bóng đá Thái Lan.
Trong năm 2026, đội tuyển U23 Thái Lan sẽ có lịch thi đấu dày đặc, bao gồm các trận giao hữu theo lịch FIFA Days nhằm rà soát lực lượng, cũng như mục tiêu trọng điểm là ASIAD 20. Đại hội sẽ diễn ra từ 19/9 đến 4/10 tại Nhật Bản, nơi U23 Thái Lan kỳ vọng sẽ đạt thành tích cao dưới sự dẫn dắt của HLV Thawatchai.

LĐBĐ Thái Lan gia hạn hợp đồng với HLV Thawatchai.
Ban chấp hành LĐBĐ Malaysia đồng loạt từ chức để tránh nguy cơ FIFA tiếp quản?
Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang đứng trước bước ngoặt lớn khi Ban chấp hành (Exco) được cho là sẽ đồng loạt nộp đơn từ chức sớm nhất vào tuần tới, trong một động thái được mô tả là "rút lui chiến lược" nhằm bảo vệ tương lai của bóng đá nước này và tránh nguy cơ bị FIFA tiếp quản thông qua Ủy ban Bình thường hóa.
Theo các nguồn tin thân cận, việc tự nguyện từ chức được xem là cách để FAM chủ động tiến hành quá trình "tự thanh lọc", qua đó thành lập một ủy ban tạm quyền và tổ chức Đại hội bầu cử bất thường. Mục tiêu là chứng minh với FIFA và AFC rằng FAM vẫn có khả năng tự cải tổ mà không cần sự can thiệp từ bên ngoài.
Quyết định này xuất phát từ cuộc họp cách đây hai tuần, nơi 13 thành viên Exco cân nhắc nguy cơ bị cô lập trên trường quốc tế. Dù ban đầu có ý kiến phản đối, đa số cuối cùng đã thống nhất "hy sinh tập thể" để bảo vệ giải VĐQG và đội tuyển quốc gia. Dự kiến, họp báo công bố lộ trình chuyển giao sẽ diễn ra vào 28/1.
Trước đó, AFC từng cảnh báo FAM nên từ chức để tránh án treo quyền thành viên. Trong tháng 11 năm ngoái, FIFA bác đơn kháng cáo của FAM và 7 cầu thủ nhập tịch liên quan đến vi phạm giả mạo giấy tờ. Malaysia còn bị xử thua 3-0 ở ba trận giao hữu quốc tế và đối mặt nguy cơ bị trừ điểm vòng loại Asian Cup 2027, trong khi chờ phán quyết từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).
AFC khẳng định không yêu cầu FAM từ chức hàng loạt, nhấn mạnh rằng mọi quyết định chỉ có ý nghĩa nếu gắn liền với cải cách cấu trúc sâu rộng.

Ban chấp hành FAM được cho là sẽ đồng loạt nộp đơn từ chức sớm nhất vào tuần tới.
LĐBĐ Hà Lan lên tiếng về khả năng bỏ World Cup 2026
Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Hà Lan (KNVB) mới đây đã phát đi tuyên bố chính thức thông qua Tổng thư ký Gijs de Jong, trong bối cảnh ngày càng gia tăng những lo ngại liên quan đến tình hình chính trị và an ninh tại Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, người đang tạo ra nhiều tranh cãi trên trường quốc tế.
Theo kế hoạch, World Cup 2026 sẽ được đồng tổ chức bởi Mỹ, Canada và Mexico. Tuy nhiên, khả năng nước Mỹ đăng cai trọn vẹn và an toàn giải đấu lớn nhất hành tinh đang bị đặt dấu hỏi. Một trong những vấn đề nổi bật là chính sách hạn chế nhập cảnh của chính quyền Trump, khiến người hâm mộ đến từ nhiều quốc gia như Iran, Haiti, Senegal và Bờ Biển Ngà hiện gặp khó khăn, thậm chí không thể xin visa vào Mỹ do các lệnh cấm đi lại.
Bên cạnh đó, mối lo về an toàn cũng gia tăng khi lực lượng ICE (Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ) hiện diện ngày càng dày đặc trên toàn quốc. Trước thực trạng này, nhóm CĐV LGBT+ chính thức của tuyển Anh đã công khai tuyên bố sẽ tẩy chay World Cup 2026, coi đây là một trong những lý do chính.
Không chỉ dừng lại ở đó, ý định gây tranh cãi của ông Trump về việc thâu tóm Greenland đã làm dấy lên căng thẳng ngoại giao tại châu Âu. Theo The Guardian, một số quốc gia thậm chí có thể cân nhắc tẩy chay World Cup nếu kịch bản sáp nhập Greenland xảy ra. Riêng tại Hà Lan, một bản kiến nghị phản đối đã thu hút gần 90.000 chữ ký tính đến tối thứ Ba, cho thấy làn sóng phản ứng mạnh mẽ trong dư luận.
KNVB cho biết đang theo dõi sát diễn biến và sẽ cân nhắc các bước đi tiếp theo, trong đó không loại trừ mọi phương án, nhằm bảo đảm các giá trị thể thao, nhân quyền và an toàn cho người hâm mộ.

KNVB cho biết đang theo dõi sát diễn biến và sẽ cân nhắc các bước đi tiếp theo.
Con trai Zidane bị treo giò sau sự cố tại AFCON
Liên đoàn Bóng đá Algeria (FAF) ngày thứ Tư đã chính thức thông báo án kỷ luật dành cho hai cầu thủ Luca Zidane và Rafik Belghali liên quan đến những hình ảnh xấu xí sau trận thua Nigeria ở tứ kết Cúp bóng đá châu Phi (AFCON).
Theo đó, thủ môn Luca Zidane bị cấm thi đấu 2 trận, trong khi hậu vệ Rafik Belghali nhận án phạt nặng hơn với 4 trận treo giò. Cả hai án phạt này sẽ được áp dụng ở vòng loại AFCON 2027. Bên cạnh đó, FAF còn bị phạt tiền 100.000 USD do các vấn đề về an ninh và hành vi không đúng mực của cầu thủ, quan chức cũng như người hâm mộ. FAF cho biết sẽ tiến hành kháng cáo nhằm phản đối các án phạt nói trên.
Trong trận tứ kết, Algeria đã chịu nhiều tranh cãi khi không được hưởng phạt đền trong bối cảnh tỷ số đang là 0-0. Sau đó, họ để thua 0-2 trước Nigeria, với các bàn thắng trong hiệp hai của Victor Osimhen và Akor Adams.
Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, cầu thủ và ban huấn luyện hai đội đã xảy ra xô xát, khiến tình hình trở nên căng thẳng. Theo FAF, các khoản phạt còn bao gồm hành vi CĐV tìm cách tràn xuống sân và giơ tiền về phía tổ trọng tài, được xem là hành động phản cảm, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của giải đấu.

Con trai Zidane bị treo giò sau sự cố tại AFCON.