Tin nóng thể thao sáng 20/11: Xác định đội bóng chuyền Việt Nam dự giải châu Á, Iraq có động thái lạ trước trận gặp Việt Nam

20/11/2023 08:25 GMT+7 | Thể thao

Tin nóng thể thao sáng 20/11: Ninh Bình đại diện Việt Nam dự giải châu Á, Iraq có động thái lạ trước trận gặp Việt Nam...

Tin nóng thể thao: Ninh Bình đại diện Việt Nam dự giải châu Á

Tối ngày 19/11, CLB Ninh Bình LP Bank đã xuất sắc đánh bại Hóa Chất Đức Giang với tỷ số 3-1 để lên ngôi vô địch giải bóng chuyền nữ Việt Nam 2023. Đây là chức vô địch đầu tiên trong lịch sử đội bóng này. Ngay sau khi vô địch, nhà tài trợ Ngân hàng LP Bank đã thưởng nóng 1 tỷ đồng cho CLB Ninh Bình.

Cũng với kết quả trên, Ninh Bình LP Bank sẽ giành quyền đại diện Việt Nam tham dự giải vô địch CLB châu Á 2024. Đây cũng là giải đấu mà Việt Nam đang là đương kim vô địch (Sport Center 1).

Kể từ năm sau, châu Á sẽ có 2 suất tham dự FIVB World Club. Người hâm mộ đang hy vọng Ninh Bình sẽ thể hiện tốt và nối tiếp thành công của Sport Center 1.

Tin nóng thể thao sáng 20/11: Ninh Bình đại diện Việt Nam dự giải châu Á, Iraq có động thái lạ trước trận gặp Việt Nam - Ảnh 2.

Ninh Bình đại diện Việt Nam dự giải châu Á (Ảnh: Tạp chí bóng chuyền)

Iraq có động thái lạ trước trận gặp Việt Nam

Sau chiến thắng thuyết phục 5-1 trước Indonesia ở trận mở màn vòng loại 2 World Cup 2026, ĐT Iraq đã lập tức di chuyển bằng chuyên cơ riêng tới Hà Nội. Đến chiều ngày 17/11, đội bóng vùng Tây Á đã có mặt tại Việt Nam để bắt đầu tập luyện chuẩn bị cho màn so tài trên sân Mỹ Đình ở lượt trận thứ hai diễn ra vào ngày 21/11.

Theo quan sát của các phóng viên, Iraq thường xuyên tập luyện vào khung giờ buổi tối. Động thái này của đội khách được cho nhằm chuẩn bị cho việc trận đấu tới sẽ diễn ra vào lúc 19h30.

Hiện tại, Iraq đang được đánh giá có phần nhỉnh hơn so với Việt Nam. Theo trang tin Winwin, HLV Jesus Casas cũng yêu cầu các tuyển thủ Iraq chỉ nghĩ đến chiến thắng chứ không phải một kết quả hòa ở trận đấu tới.

Tin nóng thể thao sáng 20/11: Ninh Bình đại diện Việt Nam dự giải châu Á, Iraq có động thái lạ trước trận gặp Việt Nam - Ảnh 3.

Iraq thường xuyên tập luyện vào khung giờ tối trước ngày đấu Việt Nam

Mùa giải nguy cơ kết thúc sớm với sao trẻ Barca

Tiền vệ Gavi đã bị thay ra chỉ sau 26 phút trong trận đấu giữa Tây Ban Nha và Gruzia tại vòng loại EURO 2024 đêm qua. Anh đã ôm đầu gối và rời sân trong nước mắt sau khi được các bác sĩ chăm sóc.

Những dấu hiệu ban đầu cho thấy Gavi đã bị đứt ACL, một chấn thương nghiêm trọng có thể khiến anh phải nghỉ thi đấu từ 6 đến 8 tháng. Nếu điều đó xảy ra, Gavi sẽ phải khép lại mùa giải 2023/2024 sớm.

Gavi đã nổi lên như một cầu thủ chủ chốt cho cả Barca và đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha trong mùa giải này. Anh đã chơi trong mọi trận đấu ở La Liga mùa này, ngoại trừ một trận vì bị treo giò.

Tin tức về chấn thương của Gavi là một tổn thất lớn đối với Barca. Anh đóng một vai trò quan trọng trong lối chơi của HLV Xavi.

Tin nóng thể thao sáng 20/11: Ninh Bình đại diện Việt Nam dự giải châu Á, Iraq có động thái lạ trước trận gặp Việt Nam - Ảnh 4.

Mùa giải nguy cơ kết thúc sớm với sao trẻ Barca

Djokovic lập kỷ lục 7 lần vô địch ATP Finals 

Sau những trận đấu chật vật ở vòng bảng là những màn trình diễn cực kỳ thuyết phục ở bán kết và chung kết, Djokovic tiếp tục chứng minh bản lĩnh là thứ sức mạnh đáng sợ nhất của anh. Sau khi đánh bại Carlos Alcaraz 6-3, 6-2 ở bán kết, anh hạ nốt Jannik Sinner – người từng đánh bại mình ở vòng bảng – với tỷ số 6-3, 6-3 - để lên ngôi vô địch ATP Finals 2023.

Đây là chiến thắng thứ 4 của Djokovic trong 5 lần đối đầu Sinner. Tay vợt người Ý đã không thể trở thành nhà vô địch ATP Finals trẻ nhất kể từ sau Stefanos Tsitsipas (21) vào năm 2019.

Trong khi đó, Djokovic hiện có thành tích 7-2 trong trận chung kết Nitto ATP Finals, với các chức vô địch vào năm 2008, 2010-11, 2014-15 và 2022-23. Phần thưởng cho chiến thắng mới nhất của anh sẽ là tuần thứ 400 liên tiếp dẫn đầu Bảng xếp hạng ATP được công bố hôm nay. Trước đó, khi giành chiến thắng ở trận mở màn ATP Finals, Nole đã chắc chắn kết thúc năm ở ngôi số một.

Tin nóng thể thao sáng 20/11: Ninh Bình đại diện Việt Nam dự giải châu Á, Iraq có động thái lạ trước trận gặp Việt Nam - Ảnh 5.

Djokovic lập kỷ lục 7 lần vô địch ATP Finals

Esports: Faker tuyên bố chưa muốn giải nghệ

Chiều qua, trận chung kết thế giới bộ môn LMHT đã diễn ra giữa hai đội tuyển thuộc hai khu vực hàng đầu thế giới: T1 (LCK-Hàn Quốc) vs Weibo Gaming (LPL-Trung Quốc). Trái với dự đoán của giới truyền thông, trận đấu diễn ra theo thế trận một chiều và T1 đã dứt điểm gọn Weibo Gaming với tỷ số 3-0 đầy thuyết phục.

Chiến thắng này giúp Faker - huyền thoại ở bộ môn LMHT - bước lên đỉnh cao nhất lần thứ 4 trong sự nghiệp của mình. Đáng chú ý, dù đã 27 tuổi nhưng Faker tuyên bố chưa có ý định giải nghệ và sẽ tiếp tục thi đấu trong màu áo T1 ở mùa giải tới.

"Tôi vẫn còn hợp đồng với T1, nên sẽ tiếp tục gắn bó với tổ chức. Tôi đã học hỏi và trưởng thành hơn rất nhiều với tư cách là một tuyển thủ. Đây không phải là cơ hội mà bất kỳ ai có cơ hội để trải nghiệm, nên tôi sẽ tiếp tục tập trung vào thi đấu và sẽ chỉ nghĩ đến việc giải nghệ trong tương lai", Faker chia sẻ.

Tin nóng thể thao sáng 20/11: Ninh Bình đại diện Việt Nam dự giải châu Á, Iraq có động thái lạ trước trận gặp Việt Nam - Ảnh 6.

Faker tuyên bố chưa giải nghệ dù đã vô địch thế giới tới 4 lần

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm