Đội tuyển Anh: Ứng viên không thể xem thường tại EURO 2024

20/11/2023 06:04 GMT+7 | Bóng đá Anh

Tương tự đội cricket Anh năm 2019, đội tuyển Anh có thể không phải những người may mắn, nhưng là ứng cử viên tiềm năng cho chức vô địch EURO 2024.

Trong kỳ World Cup Cricket 2019 trên sân nhà, Anh ban đầu không được đánh giá cao. Nhưng rồi sau đó, họ bắt đầu cải thiện phong độ và đánh bại những đội mạnh nhất thế giới.

Hy vọng từ những tài năng trẻ

Tại giải đấu đó, Anh không chỉ là ứng cử viên mà thực sự họ đã vô địch. Một tài năng đáng kinh ngạc đã xuất hiện trong đội hình của họ. Câu chuyện tương tự cũng đang xảy ra ở thế giới bóng đá.

Sau nhiều năm loay hoay phát triển, nước Anh đột nhiên có một lượng lớn cầu thủ ưu tú và bắt đầu thể hiện tính cạnh tranh của mình hơn bao giờ hết. Đội hình của họ cũng xuất hiện một tài năng trẻ, về mặt phong độ, được cho là hay nhất thế giới hiện tại: Jude Bellingham.

Câu chuyện của Anh lúc này có lẽ hơi khác so với một vài thập kỷ trước, với những lời kêu gọi thường xuyên và chính đáng về việc cải cách phát triển sao trẻ. Các chương trình truyền hình của Anh đã trả lời cho vấn đề này. Nước Anh bây giờ đang sản sinh ra số lượng cầu thủ trẻ có năng khiếu lớn hơn bao giờ hết. Từ đây, cơ hội vô địch của họ sẽ phụ thuộc vào những tài năng này.

May mắn có đứng về Anh?

Tất nhiên, có một số lưu ý ở đây. Bóng đá không giống môn cricket, có nhiều đội bóng ưu tú hơn và kết quả bất ngờ xảy ra cũng thường xuyên hơn. Sẽ có những tranh cãi rằng liệu Anh có thể đánh bại các đội bóng mạnh nhất hay không. Nhưng họ đã chứng minh được điều đó.

Đội tuyển Anh: Ứng viên không thể xem thường tại EURO 2024 - Ảnh 1.

Anh sẽ là một đội tuyển đáng gờm ở EURO 2024

Thực tế là "Tam Sư" đã đánh bại Croatia, Đức và Đan Mạch ở kỳ EURO gần nhất. Họ cũng vượt qua Senegal, nhà vô địch châu Phi, tại World Cup và đã hai lần đánh bại Italy ở vòng loại EURO 2024. Chấn thương và phong độ có thể thay đổi, nhưng Anh chỉ đứng sau Pháp với tư cách là đội mạnh thứ hai ở châu Âu. Họ đang có khoảng cách với Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và phần còn lại.

Điều đó không có nghĩa là Pháp hay Anh chắc chắn sẽ vô địch EURO. Đó không phải cách bóng đá hoạt động. Trong số 10 kỳ EURO và World Cup diễn ra trong 20 năm qua, chỉ có 3 kỳ – Tây Ban Nha năm 2010 và 2012, Pháp năm 2018 – là những đội bóng được đánh giá mạnh nhất và vô địch. Trường hợp của Hy Lạp năm 2004 là một câu chuyện cổ tích thú vị.

Trong khi đó, 6 đội vô địch còn lại được chia thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên là những ứng cử viên đã đạt đến đẳng cấp mới trong giải đấu, họ gồm Tây Ban Nha năm 2008, Đức năm 2014, Argentina năm 2022. Nhóm còn lại là những đội được thần may mắn ủng hộ, gồm Italy năm 2006 và 2021, Bồ Đào Nha năm 2016.

Tuy nhiên, ngay cả những đội bóng tốt nhất cũng có những khoảnh khắc đáng lo. Năm 2010, Tây Ban Nha thua Thụy Sĩ và nhờ đến sự may mắn trước Paraguay. Năm 2012, họ thi đấu không tốt ở vòng bảng và phải đá luân lưu để đánh bại Bồ Đào Nha ở bán kết. Argentina cũng thua đã Saudi Arabia và phải đá luân lưu trước cả Hà Lan và Pháp ở kỳ World Cup gần nhất.

Vấn đề của tuyển Anh dường như là sự căng thẳng ở giai đoạn cuối, áp lực không vô địch giải đấu lớn quá lâu đang kìm hãm họ khi một chiếc cúp đến trong tầm tay. Gặp Croatia năm 2018 và Italy năm 2021, Anh đã bỏ lỡ những cơ hội rất ngon ăn trong những tình huống thuận lợi. Ở World Cup 2022, pha đá hỏng phạt đền của Harry Kane đã dập tắt cơ hội của họ trước tuyển Pháp.

Để có thể vươn tới danh hiệu, ĐT Anh cần thêm một chút may mắn trong hành trình của họ. Đây cũng là điều mà "Tam Sư" đã không có trong một khoảng thời gian dài.

Anh có thể sẽ vô địch hoặc không vào mùa Hè tới. Phong độ, chấn thương, may mắn và động lực đều sẽ đóng vai trò rất quan trọng. Sẽ có lúc viễn cảnh thất bại hiện ra. Tuy nhiên, Anh vẫn sẽ tới Đức với tư cách là một trong hai ứng cử viên hàng đầu. Họ có thể không phải một đội may mắn, nhưng là một ứng cử viên tiềm năng cho chức vô địch. 

Trung Phạm

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm