Tin nóng thể thao sáng 13/12: Thanh Thúy được so sánh với huyền thoại thế giới, Filip Nguyễn dự Asian Cup

13/12/2023 07:58 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng thể thao sáng 13/12: Thanh Thúy được so sánh với huyền thoại thế giới, Filip Nguyễn dự Asian Cup, tuyển bóng chuyền Việt Nam tập huấn tại Cuba...

Thanh Thúy được so sánh với huyền thoại thế giới

Dù Trần Thị Thanh Thúy không thể thi đấu ở FIVB Volleyball Women's Club World Championship nhưng cô vẫn là cái tên thu hút sự chú ý. Tài khoản Vsever 2.0 trên mạng xã hội X (chuyên về bóng chuyền Thổ Nhĩ Kỳ) đã ca ngợi Thanh Thúy và so sánh cô với huyền thoại của Hàn Quốc, Kim Yeon Koung.

"Trần Thị Thanh Thúy là cái tên nên nhận được nhiều sự chú ý hơn ở châu Âu. Tôi ước gì cô ấy có thể thi đấu tại đây. Cô ấy sinh năm 1997 với chiều cao 1m93. Đặc biệt, Thanh Thúy có thể chơi được ở cả 3 vị trí: Middle Blocker (Phụ công), Outside Hitter (Chủ công) và Opposite Hitter (Đối chuyền). Cô ấy là một cầu thủ ghi bàn với sự nhanh nhẹn nhất định. Xét về tư thế thi đấu, vai trò và lối chơi có thể gọi ngắn gọn là Kim Yeon Koung Việt Nam", trang

Sinh năm 1988, Kim Yeon Koung (cao 1m92) là tay đập lừng lẫy của bóng chuyền Hàn Quốc. Tài năng của Kim được khẳng định khi cô giành nhiều danh hiệu cao quý trong sự nghiệp. Nữ VĐV này từng sang thi đấu tại Nhật Bản và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tin nóng thể thao sáng 13/12: Thanh Thúy được so sánh với huyền thoại thế giới, Filip Nguyễn dự Asian Cup, tuyển bóng chuyền Việt Nam tập huấn tại Cuba - Ảnh 2.

Trần Thị Thanh Thúy được so sánh với Kim Yeon Koung

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tập huấn tại Cuba

Trước trận ra quân ở giải vô địch các CLB thế giới (FIVB Volleyball Women's Club World Championship), tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (Sport Center 1) có cuộc họp nội bộ. Trưởng đoàn Trần Đức Phấn cho biết tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có thể sang Cuba tập huấn vào năm sau.

Nếu điều này trở thành sự thật, các cô gái của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ được trải nghiệm và nâng cao trình độ ở quốc gia có nền bóng chuyền mạnh là Cuba. Ở bóng chuyền nữ, Cuba đã 3 lần vô địch World Championship, 3 lần giành HCV tại Olympic, 4 lần vô địch World Cup.

Tin nóng thể thao sáng 13/12: Thanh Thúy được so sánh với huyền thoại thế giới, Filip Nguyễn dự Asian Cup, tuyển bóng chuyền Việt Nam tập huấn tại Cuba - Ảnh 3.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự kiến tập huấn ở Cuba

Filip Nguyễn được đăng ký dự Asian Cup

Theo thông tin từ Vnexpress, VFF đăng ký Filip Nguyễn trong danh sách sơ bộ dự Asian Cup 2023, nhưng thủ môn này mới hoàn tất thủ tục để có quốc tịch Việt Nam và phải chờ Liên đoàn Bóng đá châu Á xét duyệt.

Hôm 12/12, VFF đã gửi danh sách 50 cầu thủ sơ bộ dự Asian Cup 2023. Theo VFF, Filip Nguyễn từng khoác áo tuyển CH Séc nhưng chưa ra sân thi đấu nên đủ điều kiện để khoác áo ĐT Việt Nam. Việc AFC xét duyệt chỉ là vấn đề thủ tục.

Tin nóng thể thao sáng 13/12: Thanh Thúy được so sánh với huyền thoại thế giới, Filip Nguyễn dự Asian Cup, tuyển bóng chuyền Việt Nam tập huấn tại Cuba - Ảnh 4.

VFF đăng ký Filip Nguyễn trong danh sách sơ bộ dự Asian Cup 2023

Kết quả bóng đá Cúp C1

MU đã nhận thất bại 0-1 trước Bayern Munich ở lượt trận cuối vòng bảng Cúp C1. Đội bóng của HLV Ten Hag nhận bàn thua ở phút 70 sau pha ghi bàn của Coman. Kết thúc vòng bảng, MU xếp cuối bảng A với 4 điểm. Tại bảng này, Bayern Munich và Copenhagen giành vé đi tiếp. Đại diện của Đan Mạch thắng Galatasaray cũng với tỉ số 1-0 nhờ công của Lerager. Như vậy, Galatasaray xuống chơi ở Europa League.

Ở bảng B, Arsenal đã hòa 1-1 trước PSV. Nketiah ghi bàn mở tỉ số cho Arsenal ở phút 42. Sang hiệp 2, đại diện của Hà Lan san bằng tỉ số nhờ công của Vertessen. Arsenal và PSV đều đoạt vé vào vòng 1/8. Trong đó, "Pháo thủ" đi tiếp với ngôi nhất bảng (13 điểm).

Napoli thắng 2-0 trước Braga ở bảng C. Saatcı đá phản lưới nhà ngay phút thứ 9. Sau đó, Osimhen ghi bàn giúp Napoli nhân đôi cách biệt ở phút 33. Cũng ở bảng này, Real Madrid thắng 3-2 trước Union Berlin. Đội bóng của La Liga lội ngược dòng thành công nhờ các bàn thắng trong hiệp 2 của Joselu (cú đúp) và Dani Ceballos. Real Madrid đi tiếp với ngôi nhất bảng. Suất còn lại vào vòng 1/8 ở bảng C thuộc về Napoli. Trong khi đó, Braga xuống đá ở Europa League.

Ở bảng D, Inter Milan hòa 0-0 trước Real Sociedad. Trong khi đó, Benfica thắng 3-1 trên sân của Salzburg. Real Sociedad vào vòng trong với ngôi nhất bảng cùng với Inter Milan. Trong khi đó, Benfica xuống chơi ở Europa League.

Tin nóng thể thao sáng 13/12: Thanh Thúy được so sánh với huyền thoại thế giới, Filip Nguyễn dự Asian Cup, tuyển bóng chuyền Việt Nam tập huấn tại Cuba - Ảnh 5.

Kết quả bóng đá Cúp C1

Hot girl cầu lông Việt Nam không dự giải Malaysia Open 2024

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh của Việt Nam không có tên trong danh sách tham dự giải cầu lông quốc tế Malaysia Open 2024 do ban tổ chức công bố. Giải đấu nói trên diễn ra từ 9/1/2024 tới 14/1/2024. Đây là giải đấu lớn đầu tiên trong năm được Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) tổ chức. Đây là giải đấu thuộc cấp độ World Tour Super 1000 quy tụ đầy đủ nhóm tay vợt hàng đầu thế giới.

Thùy Linh đang nằm ở Trong Top 32 thế giới và đủ điều kiện tham dự giải này. Giải đấu gần nhất mà Thùy Linh tham dự là China Master 2023. Thùy Linh đang xếp hạng 21 thế giới.

Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) sẽ căn cứ thứ hạng của các tay vợt kể từ đầu tháng 5/2023 đến cuối tháng 4/2024 nhằm chọn ra các VĐV dự Olympic 2024. Nếu Thùy Linh duy trì thứ hạng Top 30 thế giới, tay vợt nữ của Việt Nam sẽ có suất dự Olympic Paris.

Tin nóng thể thao sáng 13/12: Thanh Thúy được so sánh với huyền thoại thế giới, Filip Nguyễn dự Asian Cup, tuyển bóng chuyền Việt Nam tập huấn tại Cuba - Ảnh 6.

Nguyễn Thùy Linh không có tên trong danh sách tham dự giải cầu lông quốc tế Malaysia Open 2024

Chiellini giải nghệ

Hậu vệ Giorgio Chiellini đã quyết định từ giã sự nghiệp sân cỏ ở tuổi 39 trong màu áo Los Angeles FC. Cầu thủ người Italy đã không thể giành được danh hiệu với LAFC sau khi họ thua 2-1 trước Columbus Crew trong trận chung kết MLS Cup cuối vào tuần trước. Đấy là trận đấu cuối cùng của Chiellini với tư cách là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

Tin nóng thể thao sáng 13/12: Thanh Thúy được so sánh với huyền thoại thế giới, Filip Nguyễn dự Asian Cup, tuyển bóng chuyền Việt Nam tập huấn tại Cuba - Ảnh 7.

Giorgio Chiellini đã quyết định từ giã sự nghiệp sân cỏ ở tuổi 39

"Đây là hành trình đẹp đẽ và mãnh liệt nhất trong cuộc đời tôi. Bóng đá là tất cả với tôi. Cùng với bóng đá, tôi đã trải qua một hành trình độc đáo và khó quên. Nhưng bây giờ là lúc tôi bắt đầu những chương mới, đối mặt với những thử thách mới và viết thêm những trang quan trọng và thú vị của cuộc đời", Chiellini viết trên trang cá nhân.

Hậu vệ người Italy có sự nghiệp cầu thủ kéo dài 23 năm. Anh đã thi đấu cho các CLB ở Italy như Livorno, Roma, Juventus và Fiorentina. Chiellini còn khoác áo ĐT Italy từ 2004 đến 2022.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm