Tin nóng bóng đá Việt sáng 9/11: VFF thưởng 'nóng' CLB Hà Nội, Văn Lâm được AFC khen ngợi

09/11/2023 06:06 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá Việt sáng 9/11: VFF thưởng nóng CLB Hà Nội, Văn Lâm được AFC khen ngợi, HLV Vũ Hán thất vọng vì cầu thủ phung phí cơ hội.

VFF thưởng "nóng" CLB Hà Nội

Tối 8/11, CLB Hà Nội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước CLB Vũ Hán tại vòng bảng AFC Champions League. VFF sau đó đã quyết định thưởng nóng 300 triệu cho CLB Hà Nội.

Với thắng lợi trước CLB Vũ Hán, CLB Hà Nội đã có 3 điểm đầu tiên tại AFC Champions League. Tuy nhiên, HLV Lê Đức Tuấn khẳng định đội bóng vẫn muốn có thêm điểm số tại vòng bảng mùa này.

"Ngay từ đầu, CLB Hà Nội đã rơi vào bảng đấu khó. Kim chỉ nam của đội là thi đấu hết mình, mang văn hóa thi đấu ra nước ngoài.

Chúng tôi học hỏi và nỗ lực đi xa nhất có thể. Trận sắp tới, chúng tôi làm khách trước CLB Pohang và sẽ cố gắng có điểm", HLV Lê Đức Tuấn chia sẻ.

Tin nóng bóng đá Việt sáng 9/11: VFF thưởng nóng CLB Hà Nội, Văn Lâm được AFC khen ngợi - Ảnh 2.

Tuấn Hải giúp CLB Hà Nội có 3 điểm đầu tiên tại AFC Champions League (Ảnh: Hoàng Linh)

Văn Lâm được AFC khen ngợi

Trang AFC đã có 1 loạt bài viết về các đội tuyển tham dự giải ASIAN Cup 2023 để chuẩn bị cho giải đấu diễn ra vào tháng 1/2024. Nhắc tới ĐT Việt Nam, AFC đã nhắc tới thành tích thi đấu ấn tượng ở ASIAN Cup 2019 và màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Văn Lâm thời điểm đó.

"ĐT Việt Nam ở Asian Cup 2019 đã phải đối mặt với 23 cú sút, duy chỉ có ĐT Turkmenistan (25) và ĐT Uzbekistan (24) chịu vất vả hơn họ ở giải đấu khi đó. 

Thủ môn Đặng Văn Lâm của ĐT Việt Nam có tổng cộng 16 tình huống cứu thua tại giải đấu. Ignatiy Nesterov (21) và Amer Shafi (20) là hai thủ môn duy nhất có thành tích tốt hơn thủ môn của ĐT Việt Nam.

ĐT Việt Nam chỉ thua 1 trong 3 trận đấu gần nhất của mình tại ASIAN Cup. Trước đó, họ có chuỗi 4 trận liền phải nhận thất bại", trang AFC viết.

Tin nóng bóng đá Việt sáng 9/11: VFF thưởng nóng CLB Hà Nội, Văn Lâm được AFC khen ngợi - Ảnh 3.

Thủ môn Đặng Văn Lâm được AFC nhắc lại thành tích ấn tượng ở Asian Cup 2019 (Ảnh: AFC)

HLV CLB Vũ Hán thất vọng vì cầu thủ phung phí cơ hội

CLB Vũ Hán là những người mở tỷ số trước trong trận đấu với CLB Hà Nội. Tuy nhiên, họ phải rời sân Mỹ Đình mà không giành được điểm số nào. Chia sẻ sau trận đấu, HLV Tsutomu Takahata bày tỏ sự thất vọng với các học trò của mình do đã phung phí cơ hội.

"CLB Hà Nội là một đội bóng mạnh và đã thể hiện được tinh thần thi đấu tuyệt vời. Tuy nhiên, tôi khá thất vọng khi các cầu thủ của mình không tận dụng được những cơ hội trong thời gian cuối hiệp một để giải quyết trận đấu.

CLB Vũ Hán đã phải di chuyển một chặng đường dài để tới Hà Nội thi đấu. Bên cạnh đó, đội bóng còn trải qua lịch trình thi đấu liên tục tại giải trong nước. Điều này đã làm bào mòn thể lực cầu thủ của chúng tôi. 

Ngoài ra, những yếu tố ngoại cảnh như mặt cỏ, thời tiết cũng khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong trận đấu này", HLV Tsutomu Takahata chia sẻ.

Tin nóng bóng đá Việt sáng 9/11: VFF thưởng nóng CLB Hà Nội, Văn Lâm được AFC khen ngợi - Ảnh 4.

CLB Vũ Hán đã không tận dụng được hết các cơ hội có trước CLB Hà Nội (Ảnh: Hoàng Linh)

CLB CAHN nhận án phạt từ VFF

Ở vòng 3 V-League, CLB CAHN có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước CLB Hà Nội. Tuy nhiên, họ phải chịu 1 án phạt từ phía VFF sau trận đấu. 

Cụ thể, CLB CAHN đã phải nhận 5 thẻ vàng trong trận đấu với CLB Hà Nội nên phải chịu phạt 2 triệu đồng. Những người của CLB CAHN phải nhận thẻ vàng trong trận đấu vừa qua gồm Filip Nguyễn, Junior Fialho, Geovane, HLV Trần Tiến Đại và Phó Trưởng đoàn Lê Xuân Hải.

Ngoài CLB CAHN, VFF còn xử phạt cá nhân với cầu thủ Lê Văn Thành của CLB SLNA. Hậu vệ của CLB SLNA bị phạt 15 triệu đồng do có pha phạm lỗi nguy hiểm trong trận đấu với CLB Thanh Hóa.

Tin nóng bóng đá Việt sáng 9/11: VFF thưởng nóng CLB Hà Nội, Văn Lâm được AFC khen ngợi - Ảnh 5.

Ông Trần Tiến Đại (phải) là 1 trong 5 người của CLB CAHN phải nhận thẻ vàng trong trận đấu với CLB Hà Nội (Ảnh: Hoàng Linh)

Thêm 1 đội lên hạng Nhì quốc gia sớm

Ngày 8/11, giải hạng Ba quốc gia 2023 đã diễn ra vòng 8. Trận đấu tâm điểm là cuộc đối đầu giữa CLB Phú Nhuận và Tây Ninh. Cả 2 đang đua tranh cho 1 tấm vé lên chơi tại giải hạng Nhì quốc gia.

CLB Phú Nhuận là những người mở tỷ số trước do công của K' Công ở phút 58. Tới phút 84, Trương Đan Huy gỡ hòa 1-1 cho CLB Tây Ninh. Hai đội kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Với kết quả này, CLB Phú Nhuận đã chắc suất lên chơi tại giải hạng Nhì quốc gia.

Trước CLB Phú Nhuận, CLB Kon Tum và Trẻ Hà Nội đã giành 2 suất thăng hạng ở bảng A hạng Ba quốc gia 2023. Tấm vé còn lại hiện là cuộc cạnh tranh giữa CLB Tây Ninh và CLB An Giang tại bảng B. Cả hai đội bóng chỉ còn 1 trận đấu nữa và khoảng cách chỉ là 2 điểm.

Tin nóng bóng đá Việt sáng 9/11: VFF thưởng nóng CLB Hà Nội, Văn Lâm được AFC khen ngợi - Ảnh 6.

BXH giải hạng Ba quốc gia 2023 sau 8 vòng đấu (Ảnh: VFF)

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm