Tin nóng bóng đá Việt 17/2: Báo Indonesia ngại tiền đạo của Việt Nam, sao U23 Việt Nam được 'xóa án'

17/02/2024 10:53 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá Việt 17/2: Báo Indonesia ngại tiền đạo của Việt Nam, sao U23 Việt Nam được 'xóa án', Xuân Trường chưa rời CLB Hải Phòng.

Báo Indonesia ngại Tiến Linh

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs Indonesia tại vòng loại World Cup 2026 cuối tháng 3/2024 mới diễn ra nhưng báo chí Indonesia ngay từ thời điểm này đã có nhiều bài viết liên quan. 

Trang Bola thậm chí còn có bài viết nhắc nhở đoàn quân HLV Shin Tae Yong cần cẩn thận với sự trở lại của Tiến Linh.

"ĐT Việt Nam đã không có những cầu thủ xuất sắc nhất tại Asian Cup 2023. Họ vắng mặt Nguyễn Tiến Linh. Trong 3 lần gặp Indonesia, đội trưởng của CLB Bình Dương đều ghi bàn. Anh đã ghi 4 bàn thắng vào lưới Nadeo Argawinata và Ridho.

Tiến Linh đang chờ xem chấn thương bình phục hoàn toàn hay chưa để trở lại ĐT Việt Nam. Nếu điều đó xảy ra, Jordi Amat và đồng đội sẽ phải cẩn thận hơn", trang Bola viết.

Tin nóng bóng đá Việt 17/2: Báo Indonesia ngại tiền đạo của Việt Nam, sao U23 Việt Nam được 'xóa án' - Ảnh 2.

Tiến Linh từng ghi bàn vào lưới Indonesia tại bán kết AFF Cup 2022 (Ảnh: Hiệp Hoàng)

Sao U23 Việt Nam được 'xóa án'

Tại vòng 9 V-League, SLNA sẽ tiếp đón CLB Bình Định trên sân nhà. Trước thềm trận đấu này, ban lãnh đạo đội bóng SLNA đã phê duyệt cho tiền vệ Đinh Xuân Tiến được tập luyện và thi đấu trở lại.

Trước đó, Xuân Tiến vắng mặt từ vòng 5 đến vòng 8 V-League 2023/24 là do cầu thủ trẻ này bị kỷ luật nội bộ. 

Tiền vệ 19 tuổi đã vi phạm sinh hoạt nội bộ đến 3 lần. Do đó, ban lãnh đạo CLB SLNA đã quyết định chuyển Đinh Xuân Tiến xuống tập cùng đội trẻ trong thời gian qua.

Tin nóng bóng đá Việt 17/2: Báo Indonesia ngại tiền đạo của Việt Nam, sao U23 Việt Nam được 'xóa án' - Ảnh 3.

Xuân Tiến xuất hiện trên poster thông báo trận đấu của CLB SLNA (Ảnh: CLB SLNA)

Xuân Trường chưa rời CLB Hải Phòng

Trong thời gian qua, Xuân Trường có thông tin chia tay CLB Hải Phòng để gia nhập CLB Hà Tĩnh. Thậm chí, hình ảnh áo đấu của CLB Hà Tĩnh in tên Xuân Trường cũng đã xuất hiện trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, Xuân Trường hiện tại vẫn đang tập luyện cùng với CLB Hải Phòng. Hình ảnh chiếc áo đấu CLB Hà Tĩnh có tên Xuân Trường cũng đã được xác nhận không phải hình ảnh chính thức từ phía đội bóng. 

Hình ảnh được lan truyền thực tế xuất phát từ một cửa hàng in áo thể thao tại Hà Tĩnh. Chiếc áo in tên "L. Xuân Trường" khiến nhiều người nghĩ là "Lương Xuân Trường" nhưng thực tế là "Lê Xuân Trường".

Tin nóng bóng đá Việt 17/2: Báo Indonesia ngại tiền đạo của Việt Nam, sao U23 Việt Nam được 'xóa án' - Ảnh 4.

Hình ảnh khiến nhiều người hâm mộ bóng đá Hà Tĩnh "mừng hụt"

Thủ môn ĐT futsal Việt Nam đặt mục tiêu dự World Cup lần thứ 3

ĐT futsal Việt Nam sẽ tham dự VCK futsal châu Á 2024 vào tháng 4/2024. Nếu có thể lọt vào bán kết giải đấu, ĐT futsal Việt Nam sẽ giành vé tham dự World Cup diễn ra vào tháng 10/2024. Vì thế, thủ môn Hồ Văn Ý đặt mục tiêu dự World Cup lần thứ 3 cùng ĐT futsal Việt Nam.

“VCK Futsal Châu Á sắp tới là giải đấu vô cùng quan trọng, có cơ hội tranh vé đi dự World Cup. Trước mắt, mình phải tập trung tập luyện thật tốt để có được điểm rơi phong độ, qua đó có thể trình diễn những gì tốt nhất tại giải", Hồ Văn Ý chia sẻ.

Tin nóng bóng đá Việt 17/2: Báo Indonesia ngại tiền đạo của Việt Nam, sao U23 Việt Nam được 'xóa án' - Ảnh 5.

Hồ Văn Ý đặt mục tiêu tham dự World Cup lần thứ 3 cùng ĐT futsal Việt Nam (Ảnh: VFF)

Hai trọng tài nữ Việt Nam nhận nhiệm vụ từ AFC

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã có thư bổ nhiệm hai nữ trọng tài của Việt Nam gồm trọng tài Lê Thị Ly (TP. Hồ Chí Minh) và trợ lý trọng tài Hà Thị Phượng (Hải Phòng) tham gia điều hành tại Vòng chung kết Giải bóng đá U20 nữ châu Á Uzbekistan 2024.

Hai nữ trọng tài và trợ lý trọng tài này sẽ tham gia điều hành các trận đấu tại Vòng chung kết Giải bóng đá U20 nữ châu Á 2024 từ ngày 28/2 đến 17/3/2024 tại thành phố Tashkent, Uzbekistan.

Tin nóng bóng đá Việt 17/2: Báo Indonesia ngại tiền đạo của Việt Nam, sao U23 Việt Nam được 'xóa án' - Ảnh 6.

Trọng tài Hà Thị Phượng (trái) và Lê Thị Ly được AFC tin tưởng

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm