Tin nóng bóng đá tối ngày 16/11: Messi sẽ phá 2 kỷ lục của Maradona

16/11/2022 18:33 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá tối ngày 16/11: Beckham lôi kéo Ronaldo sang Inter Miami, Messi đứng trước cơ hội phá 2 kỷ lục của Maradona tại World Cup...

Bóng đá hôm nay: Beckham lôi kéo Ronaldo sang Inter Miami

David Beckham đã có động thái lôi kéo Cristiano Ronaldo đến Inter Miami. Theo tin độc quyền của SunSport, Inter Miami từng thể hiện sự quan tâm đến CR7 từ tháng 10 nhưng lúc đó không đạt được thỏa thuận nào.

Giờ đây, sau khi Ronaldo có cuộc phỏng vấn công kích MU, Inter Miami đã sống lại hy vọng chiêu mộ tiền đạo 37 tuổi. Beckham hiện đã nói chuyện với người đại diện của Ronaldo và được thông báo rằng anh cũng đang quan tâm đến việc chuyển sang giải MLS.

Trước đó, Lionel Messi vẫn là mục tiêu số 1 của Inter Miami. Nhưng với việc Ronaldo có thể xuất hiện trên thị trường chuyển nhượng, Beckham đã hướng sự quan tâm sang ngôi sao từng giành 5 Quả bóng Vàng châu Âu.

Bóng đá hôm nay 16/11: Beckham lôi kéo Ronaldo sang Inter Miami - Ảnh 2.

Beckham lôi kéo Ronaldo sang Inter Miami

Bóng đá hôm nay: Mbappe bình đẳng với các sao ở PSG

HLV Christophe Galtier đã khẳng định rằng Kylian Mbappe ''không ở trên câu lạc bộ'' và được đối xử bình đẳng như Lionel Messi và Neymar.

Khi Mbappe ký hợp đồng mới với PSG, nhiều nguồn tin cho rằng anh được trao quyền điều hành đằng sau hậu trường như một phần trong thỏa thuận. Tuy nhiên, HLV Galtier đã bác bỏ ý kiến này.

"Không nghi ngờ gì nữa, cậu ấy là hiện thân của dự án. Nhưng khi tôi nói như vậy không có nghĩa là cậu ấy ở trên câu lạc bộ", Galtier nói với RMC Sport.

"Kylian cũng được đối xử như tất cả các cầu thủ khác. Cậu ấy được đối xử ngang Leo Messi, người có một sự nghiệp phi thường, cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá. Kylian cũng được đối xử như với Neymar".

Bóng đá hôm nay 16/11: Beckham lôi kéo Ronaldo sang Inter Miami - Ảnh 3.

Mbappe bình đẳng với các sao ở PSG

Haaland chỉ tên 4 ứng viên vô địch World Cup

Erling Haaland là một trong những ngôi sao thế giới vắng bóng tại kỳ World Cup năm nay do Na Uy của anh không vượt qua được vòng loại. Trong buổi phỏng vấn mới đây, tiền đạo của Man City đã chỉ tên 4 ứng cử viên cho chức vô địch.

"Tôi nghĩ các ứng cử viên sẽ là Brazil, Argentina, Pháp và có thể là Anh", Haaland chia sẻ.

Nhưng khi được hỏi cái tên cụ thể nào có thể đi hết chặng đường, Haaland không chọn ai mà chỉ nở một nụ cười.

Bóng đá hôm nay 16/11: Beckham lôi kéo Ronaldo sang Inter Miami - Ảnh 4.

Haaland chỉ tên 4 ứng viên vô địch World Cup

Messi đứng trước cơ hội phá 2 kỷ lục của Maradona tại World Cup

Tiền đạo Lionel Messi đã sẵn sàng cùng tuyển Argentina chinh phục chiếc cúp Vàng danh giá tại Qatar vào cuối năm nay. Tại kỳ World Cup lần này, ngôi sao 35 tuổi cũng đứng trước cơ hội phá hai kỷ lục của huyền thoại Diego Maradona.

Cụ thể, Maradona đang nắm giữ hai kỷ lục là cầu thủ ra sân nhiều nhất cho Argentina (21 lần) và có nhiều kiến tạo nhất (8 lần) trong các kỳ World Cup. Messi hiện đang có 18 lần ra sân cho Argentina ở World Cup, như vậy là chỉ cần ra sân đủ 3 trận vòng bảng, tiền đạo PSG sẽ phá được một kỷ lục.

Ở kỷ lục còn lại, Messi mới chỉ có 5 kiến tạo trong các kỳ World Cup. Anh cần phải kiến tạo thêm 4 lần nữa cho đồng đội để vượt qua cột mốc của cố huyền thoại. 

Đây không phải nhiệm vụ quá khó khăn đối với tài năng của Messi. Anh đang đặt mục tiêu vô địch và để đến được với trận chung kết, Messi và đồng đội sẽ phải trải qua rất nhiều trận đấu.

Bóng đá hôm nay 16/11: Beckham lôi kéo Ronaldo sang Inter Miami - Ảnh 5.

Messi đứng trước cơ hội phá 2 kỷ lục của Maradona tại World Cup

Quang Hải bị xếp vào nhóm cầu thủ kém nhất tại Pau FC

Trang La Rep (Pháp) đã có đánh giá về màn trình diễn của các cầu thủ Pau FC. Quang Hải bị xếp vào nhóm 1 sao, thấp nhất đội bóng. Theo đánh giá của tờ La Rep, hệ thống chiến thuật của HLV Tholot không phù hợp với Quang Hải nên anh ít cơ hội được ra sân.

"HLV Tholot đã đổi sơ đồ chiến thuật từ 4-2-3-1 sang 5-3-2 khiến Quang Hải không có đất diễn. Trong sơ đồ 4-2-3-1, Quang Hải có thể đá tiền vệ tấn công, vị trí sở trường của anh khi chơi bóng ở Việt Nam.

Với sơ đồ 5-3-2, HLV Tholot muốn sử dụng những cầu thủ tấn công giàu sức mạnh thể chất, điều Quang Hải còn thiếu. Việc Henri Saivet - cầu thủ cạnh tranh vị trí với Quang Hải thi đấu xuất sắc cũng là nguyên nhân khiến cầu thủ Việt Nam phải ngồi dự bị", La Rep phân tích.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm