Tin nóng bóng đá tối 4/5: Tỷ phú Qatar muốn đưa Mbappe tới MU, PSG bảo vệ Messi, Neymar

04/05/2023 19:11 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá tối 4/5: Tỷ phú Qatar muốn đưa Mbappe tới MU, PSG ra động thái bảo vệ Messi và Neymar...

Tin nóng bóng đá: Tỷ phú Qatar muốn đưa Mbappe tới MU

Tỷ phú Qatar, Sheikh Jassim, đang hy vọng hoàn tất việc tiếp quản toàn bộ MU sau khi đệ trình một giá thầu mới vào cuối tháng 4.

Chủ ngân hàng Trung Đông hy vọng sẽ chiến thắng doanh nhân người Anh, Sir Jim Ratcliffe, trong thương vụ này. Và mới đây, tờ Bild tuyên bố Sheikh Jassim đã có những kế hoạch lớn cho "Quỷ đỏ" nếu ông nắm quyền tại CLB vào mùa Hè tới.

Nhà tài phiệt đầy tham vọng đang muốn không chỉ có một, mà là ba thành viên của đội tuyển Pháp đã về nhì tại World Cup 2022 sẽ gia nhập sân Old Trafford trong tương lai. Cái tên hàng đầu trong danh sách của Sheikh Jassim là siêu sao Kylian Mbappe của PSG, người đã có 35 bàn thắng mùa này.

Ngoài ra, ông cũng muốn đưa về cho HLV Ten Hag Eduardo Camavinga và Kingsley Coman. Đây đều là những sao trẻ triển vọng đang tỏa sáng ở các CLB lớn như Real Madrid và Bayern Munich.

Tin nóng bóng đá tối 4/5: Tỷ phú Qatar muốn đưa Mbappe tới MU, - Ảnh 2.

Tỷ phú Qatar muốn đưa Mbappe tới MU

Chủ tịch Chelsea thừa nhận điều đáng buồn sau mùa giải thảm họa

Người hâm mộ Chelsea đã rất phấn khích khi tập đoàn của Todd Boehly - Clearlake Capital - hoàn tất việc mua CLB với mức phí 4,25 tỷ bảng Anh (5,2 tỷ USD) hồi đầu mùa giải. Các chủ sở hữu mới đã không quản ngại chi tiền trong mùa giải đầu tiên họ nắm quyền để xây dựng một đội hình đáng gờm với hơn 600 triệu bảng được vung cho vấn đề chuyển nhượng.

Tuy nhiên, những nỗ lực của họ đã không được đền đáp khi Chelsea đang phải trải qua một mùa giải không có danh hiệu và cả suất dự Champions League.

Trong buổi phỏng vấn mới đây, đồng chủ tịch Boehly thừa nhận đã "học được nhiều điều" và kêu gọi người hâm mộ hãy giữ niềm tin vào ban lãnh đạo CLB.

"Đó là một môn thể thao toàn cầu (bóng đá). Không giống như ở Mỹ, không có liên đoàn nào cả. Vì vậy, có một thị trường dành cho những cầu thủ hàng đầu ở mọi quốc gia trên thế giới. Và mỗi thị trường đó đều khác nhau. Bạn có thị trường ở Bồ Đào Nha, thị trường Pháp, thị trường Anh. Bạn phải xây dựng một đội và rõ ràng huấn luyện viên là nhạc trưởng của đội. Vì vậy, tôi nghĩ chúng tôi đã học được rất nhiều điều. Chúng tôi sẽ ra cách giải quyết ở mùa giải tiếp theo", Boehly tuyên bố.

Tin nóng bóng đá tối 4/5: Tỷ phú Qatar muốn đưa Mbappe tới MU, - Ảnh 3.

Chủ tịch Chelsea thừa nhận điều đáng buồn sau mùa giải thảm họa

PSG ra động thái bảo vệ Messi-Neymar

Một nhóm CĐV quá khích, được gọi là SG Ultras, đã tập trung bên ngoài trụ sở CLB PSG vào sáng thứ Tư để bày tỏ sự bất bình của họ. 

Nhóm CĐV này rất thất vọng khi biết rằng Messi, sau hai mùa giải ở Pháp, sẽ không gia hạn hợp đồng và hướng tới việc ra đi theo dạng tự do vào cuối mùa giải. Đã có những lời hô vang "Messi, đồ khốn nạn" xuất hiện từ phía đám đông. Tiền đạo người Brazil, Neymar, cũng phải hứng chịu nhiều chỉ trích trong bối cảnh phong độ và thể lực gặp nhiều vấn đề trong mùa giải này. Một CĐV cho rằng tiền đạo 31 tuổi đang "mất tích".

PSG đã đáp lại những CĐV trên, bằng cách ra tuyên bố bảo vệ Messi và Neymar. Trích thông báo của PSG: "Paris Saint-Germain lên án mạnh mẽ những hành động xúc phạm và không thể chấp nhận được của một nhóm nhỏ các cá nhân đã diễn ra vào thứ Tư".

"Bất kể có sự khác biệt về quan điểm, không có gì biện minh cho những hành động như vậy. Câu lạc bộ sẽ hỗ trợ hết mình cho các cầu thủ, nhân viên và tất cả những người bị nhắm mục tiêu bởi hành vi đáng xấu hổ kia".

Tin nóng bóng đá tối 4/5: Tỷ phú Qatar muốn đưa Mbappe tới MU, PSG ra động thái bảo vệ Messi-Neymar - Ảnh 4.

PSG ra động thái bảo vệ Messi-Neymar

U22 Malaysia thận trọng trước U22 Thái Lan và U22 Việt Nam

Tối 3/5, U22 Malaysia đã bước vào trận đấu ra quân ở bảng B, SEA Games 32 gặp đối thủ U22 Lào. Thầy trò HLV Elangowan Elavarasan đã giành được thắng lợi 5-1. Ở trận đấu thứ 2, U22 Malaysia sẽ đối đầu với U22 Thái Lan. 

HLV Elangowan Elavarasan cho hay: "U22 Việt Nam và Thái Lan luôn là ứng viên hàng đầu vào bán kết. Hai đội đều là tập thể tốt nhất giải và đang có phong độ cao. Tôi tôn trọng cả hai đội bóng này. 

Họ đã có sự chuẩn bị tốt cho giải và lợi thế là đã khởi đầu thuận lợi. U22 Malaysia cũng sẽ làm tốt nhất có thể. 

Tôi tôn trọng cả hai nhưng sẽ ưu tiên cho U22 Thái Lan trước bởi U22 Malaysia gặp họ vào ngày 6/5, sau đó là Việt Nam ngày 8/5. Nếu thua Thái, Malaysia sẽ mất nhiều lợi thế, ít nhất chúng tôi sẽ cố gắng cầm hòa".

Xem thêm thông tin tại đây

Bóng đá SEA Games ngày 4/5: HLV Philippe Troussier muốn U22 Việt Nam không sợ hãi - Ảnh 5.

U22 Malaysia thận trọng trước U22 Thái Lan và U22 Việt Nam

Bóng chuyền Việt Nam thất bại trước Thái Lan

Ngày hôm nay, 4/5, môn bóng chuyền sẽ thi đấu lượt trận thứ hai vòng bảng, với 4 trận đấu ở hai bảng A và B. Tâm điểm của sự chú ý là trận đại chiến giữa ĐT bóng chuyền nam Việt Nam và Thái Lan, những người từng chạm trán nhau ở bán kết SEA Games 31 (Việt Nam thắng 3-2). Ở trận này, dù rất cố gắng nhưng ĐT Việt Nam vẫn chịu thua 1-3. Với kết quả này, Việt Nam sẽ buộc phải thắng ở lượt cuối, nhưng cũng khó lòng giành được vị trí đầu bảng khi mà Thái Lan chỉ phải gặp đội yếu Myanmar.

Vòng bảng môn bóng chuyền nam tại SEA Games 32 diễn ra từ ngày 3/5 đến 6/5. 2 ngày kế tiếp diễn ra lượt đấu bán kết, chung kết và phân hạng thứ tự chung cuộc. Các trận đấu sẽ được diễn ra tại khu tổ hợp Olympic Complex.

Tin nóng bóng đá tối 4/5: Tỷ phú Qatar muốn đưa Mbappe tới MU, PSG ra động thái bảo vệ Messi-Neymar - Ảnh 6.

Bóng chuyền Việt Nam thất bại trước Thái Lan ở vòng bảng SEA Games 32

 

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm