Sợ VĐV chủ nhà Campuchia gian lận, sếp thể thao Thái Lan lớn tiếng nhờ vả... CĐV

04/05/2023 15:37 GMT+7 | SEA Games 32

Rất thẳng thắn, ông Santi Lothong – Chủ tịch hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan, đã đứng ra kêu gọi CĐV giám sát các VĐV của chủ nhà Campuchia ở một môn thi đấu Thể thao điện tử.

Attack Online 2 là trò chơi bắn súng đang rất "hot" tại Campuchia. Vì thế, nó cũng được chọn là một trong các môn thi đấu Thể thao điện tử tại SEA Games 32. Ở Thái Lan, bộ môn Attack Online 2 này được tổ chức thi đấu hàng tháng, nhưng quy mô còn nhỏ và giá trị các phần thưởng cũng chưa cao.

Dù vậy, ông Santi Lothong – Chủ tịch hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan, mới đây chia sẻ rằng rất kỳ vọng tuyển Thái sẽ thành công với môn này ở SEA Games 32, qua đó kích cầu các giải đấu trong nước.

Đồng thời, ông cũng thẳng thắn kêu gọi NHM hãy giám sát các VĐV chủ nhà Campuchia vì sợ họ gian lận. Ông Santi Lothong nghi ngờ rằng năm 2015, các VĐV Campuchia vô địch thế giới trò Attack Online 2 là nhờ có sử dụng phần mềm hỗ trợ marco.

"Tôi mong mọi người hãy để ý thật kĩ tới các phần thi đấu trò Attack Online 2 ở SEA Games 32. Bởi vào năm 2015 khi Campuchia vô địch thế giới, đã có những cáo buộc họ sử dụng marco. Nhiều VĐV biết điều đó, nhưng đã chẳng có án phạt nào được đưa ra cả. Bởi vậy, lần này chúng ta phải xem xét kĩ, xem có điều đó xảy ra hay không".

Sợ VĐV chủ nhà Campuchia gian lận, sếp thể thao Thái Lan lớn tiếng nhờ vả NHM - Ảnh 1.

Ông Santi Lothong

Vài ngày qua, đã có một số bộ môn thi đấu sớm tại SEA Games 32. Dù không nhiều nhưng cũng đã có những tranh cãi nhất định liên quan tới việc các VĐV chủ nhà Campuchia được hưởng lợi.

Ví dụ như thủ môn Campuchia đã dùng tay cản bóng ngoài vùng cấm địa trước Timor Leste nhưng không bị thổi phạt.

Hay VĐV cờ Ốc của Campuchia, Sok Limheng vốn sắp thua VĐV Thái Lan, Tupfah Khamnorkaew. Tuy nhiên, Sok Limheng lại quay sang tố đối thủ làm đổ quân cờ của mình rồi… không muốn thi đấu tiếp. Dù Tupfah Khamnorkaew thanh minh do thi đấu với tốc độ cao nên thực tế cả hai đều làm đổ quân cờ của nhau, nhưng các trọng tài vẫn phân định kết quả hòa. Không muốn làm to chuyện ở một trận đấu vòng ngoài, nên sau cùng phía Thái Lan cũng đã ngậm ngùi bỏ qua.

Đoàn Dự

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm