Tin nóng bóng đá tối 29/4: Ronaldo đạt cột mốc quan trọng, Sterling tiết lộ lo lắng khi ở Chelsea

29/04/2023 19:08 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá tối 29/4: Ronaldo đạt cột mốc quan trọng khi gia nhập Al Nassr, Sterling lo lắng việc ''tái thiết lập' ở Chelsea.

Ronaldo đạt cột mốc quan trọng sau khi gia nhập Al Nassr

Tin bóng đá tối 29/4: Ronaldo đạt cột mốc quan trọng, Sterling tiết lộ lo lắng khi ở Chelsea - Ảnh 2.

Ronaldo đã đạt được gần 170 triệu người theo dõi trên mạng xã hội trong một năm

Theo số liệu được thống kê của trang Football Benchmark, Ronaldo đã thu hút gần 170 triệu lượt theo dõi trên tài khoản Instagram trong 1 năm qua, kể từ khi gia nhập CLB Ả Rập. Điều này càng củng cố vị trí "át chủ bài" của Ronaldo với tư cách là cầu thủ bóng đá sở hữu lượng theo dõi nhiều nhất thế giới.

Cầu thủ 38 tuổi hiện sở hữu 855 triệu lượt theo dõi trên tất cả các nền tảng mạng xã hội của mình. Messi – kình địch của Ronaldo là người thu hút lượt theo dõi nhiều thứ hai với gần 147 triệu lượt/năm. Hiện tiền đạo của Al Nassr đang sở hữu 579 triệu người theo dõi trên Instagram. Xếp sau Ronaldo và Messi là Neymar với 403 triệu lượt theo dõi và Kylian Mbappe với 132.5 triệu người theo dõi (Instagram).

Người phát ngôn của trang web SafeBettingSites.com, nơi đối chiếu dữ liệu, nói về Ronaldo: "Sự nghiệp bóng đá sa sút của anh ấy không ảnh hưởng đến sự nổi tiếng trên mạng xã hội của anh ấy."

Sterling lo lắng về việc 'tái thiết lập' tại Chelsea

Tin bóng đá tối 29/4: Ronaldo đạt cột mốc quan trọng, Sterling tiết lộ lo lắng khi ở Chelsea - Ảnh 3.

Raheem Sterling chia sẻ về việc 'tái thiết lập' tại Chelsea khi trò chuyện với SunSport

Mới đây trong một cuộc phỏng vấn cá nhân, tiền đạo Sterling đã thẳng thắn chia sẻ về việc 'tái thiết lập' tại Chelsea kể từ khi chuyển đổi chủ sở hữu. Cầu thủ người Anh thừa nhận sẽ cần thời gian để The Blues quay trở lại đỉnh cao của bóng đá Anh. Cụ thể, trong buổi phỏng vấn với SunSport, Sterling chia sẻ: "Tính ổn định (nhất quán) và cấu trúc luôn song hành với nhau và Man City luôn duy trì điều đó.

"Những năm đầu tôi ở Man City thì không được như vậy (sự nhất quán). Chúng tôi đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm. Không phải ở trạng thái tốt nhất.

"Chúng tôi có 1 HLV nghỉ phép và một người khác lại đến thay thế. Pep đến và trong mùa giải đầu tiên, ông ấy đã chơi thứ bóng đá tốt nhưng điều đó không có ở đây. Nhưng việc có cấu trúc và thời gian để thực hiện theo cách của ông ấy, thu hút những cầu thủ phù hợp. Không phải ngẫu nhiên mà họ làm tốt như vậy bởi vì họ làm điều đó tốt hơn bất kỳ ai khác."

Thomas Tuchel tỏ ra tức giận trong buổi tập của Bayern

HlC Thomas tuchel tỏ ra tức giận trong buổi tập của Bayern khi làm gãy gậy slalom bằng đầu gối. Tuchel trở lại với công việc huấn luyện vào tháng 3 và tiếp quản Bayern chỉ sau 6 tháng khi bị Chelsea sa thải.

Tin bóng đá tối 29/4: Ronaldo đạt cột mốc quan trọng, Sterling tiết lộ lo lắng khi ở Chelsea - Ảnh 4.

Tuchel đã phải vật lộn để xoay chuyển tình hình của Bayern sau khi rời Chelsea. Ảnh: Getty Images

Và sự thất vọng dường như lên đến đỉnh điểm trong buổi tập cuối cùng của đội trước trận đấu vào Chủ Nhật với Hertha Berlin ở Munich. Theo Goal, Tuchel tỏ ra rất thất vọng với cách các cầu thủ trên sân. Cựu huấn luyện viên của Dortmund đã nhiều lần cố gắng sửa chữa lối chơi tấn công và cách di chuyển của các cầu thủ nhưng những nỗ lực của ông đều không thành công. Sau đó, vì quá tức giận Tuchel dường như đã dùng đầu gối bẻ gãy một cột slalom trong khi các trợ lý của ông đang đứng cạnh.

Bayern hiện đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Bundesliga với đội bóng cũ của Tuchel là Borussia Dortmund hơn một điểm. Điều này xảy ra sau khi Bayern thua 3-1 trước Mainz vào thứ Bảy, khiến danh hiệu của câu lạc bộ bị nghi ngờ. Và Tuchel đã không kiềm chế khi đả kích đội bóng của mình chỉ vài phút sau tiếng còi mãn cuộc: "Chúng tôi có vẻ kiệt sức. Chúng tôi trông giống như một đội đã chơi 80 trận trong mùa giải này vậy".

Hội đồng quản trị của Bayern được cho là sẽ họp vào tháng tới để thảo luận về tương lai của Tuchel, Giám đốc điều hành Oliver Kahn và giám đốc thể thao Hasan Salihamidzic giữa những rắc rối gần đây của câu lạc bộ.

Arsenal sẽ tạm gác lại thương vụ với Rice và Caicedo để mua Mason Mount?

HLV Mikel Arteta đang xem xét lại chiến lược chuyển nhượng mùa hè của Arsenal sau thất bại đau đớn trước Man City tuần này. Pháo thủ đã lên kế hoạch chỉ thực hiện hai bản hợp đồng lớn và đã phân bổ tới 150 triệu bảng để đấu thầu các tiền vệ trung tâm Declan Rice và Moises Caicedo.

Tin bóng đá tối 29/4: Ronaldo đạt cột mốc quan trọng, Sterling tiết lộ lo lắng khi ở Chelsea - Ảnh 5.

Loại bỏ thương vụ Declan Rice (bên trái), Mason Mount (bên phải) sẽ là một mục tiêu mùa hè tiềm năng của Pháo thủ

Và với việc Arsenal trở lại Champions League vào mùa giải tới sau 6 năm vắng bóng, Arteta biết có quá nhiều cầu thủ trong đội không đạt tiêu chuẩn cần thiết để chơi ở đẳng cấp cao nhất.

Đội trưởng Rice của West Ham có thể có giá lên tới 100 triệu bảng và Caceido sẽ không rẻ hơn nhiều khi Brighton từ chối lời đề nghị 60 triệu bảng của Arsenal sau đó thuyết phục cầu thủ 21 tuổi ký hợp đồng mới đến năm 2027.

Hiện giờ Arsenal đang xem xét các lựa chọn thay thế có khả năng rẻ hơn, với Mason Mount của Chelsea và Youri Tielemans của Leicester - người sẽ là cầu thủ tự do vào mùa hè - cả hai đều nằm trong tầm ngắm của họ. Arteta quyết tâm cho việc thách thức danh hiệu không phải là chuyện chỉ xảy ra một lần và muốn đầu tư xứng đáng cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Ten Hag nói về vấn đề băng đội trưởng của Maguire và Fernandes

Tin bóng đá tối 29/4: Ronaldo đạt cột mốc quan trọng, Sterling tiết lộ lo lắng khi ở Chelsea - Ảnh 6.

Việc Fernandes trở thành đội trưởng chính thức của MU có lẽ chỉ là vấn đề thời gian

Bruno Fernandes chính thức vẫn là đội phó tại MU, vị trí đội trưởng vẫn thuộc về Maguire nhưng vì trung vệ người Anh mới chỉ đá chính 7 trận trong mùa giải này nên trên thực tế, vai trò đội trưởng thường xuyên được dành cho Bruno. Gần đây trong cuộc phỏng vấn trước báo chí, HLV Ten Hag đã dành những lời khen cho Fernandes và gọi anh là "đội trưởng của chúng tôi": "Cậu ấy tạo ra tác động lớn trong trận đấu. Cậu ấy là đội trưởng của chúng tôi vì vậy chúng tôi thực sự hạnh phúc (vì anh ấy sẵn sàng thi đấu).

"Vì vậy, một lần nữa cậu ấy cho thấy mình là một đội trưởng tuyệt vời như thế nào, cậu ấy đã chịu trách nhiệm như thế nào, ngay cả khi cậu ấy không sung sức 100%. Nhưng cậu ấy đã hoàn thành trách nhiệm, cậu ấy cũng rất quan trọng trong trận đấu này. Hy vọng những người khác trong đội có thể làm được xem cậu ấy như một nguồn cảm hứng và làm điều tương tự."

Maguire đã sa sút phong độ ở Old Trafford mùa này. Mặc dù những người thân cận của anh đã nói rằng trung vệ người Anh muốn chiến đấu cho vị trí của mình, nhưng có vẻ như điều tốt nhất cho tất cả các bên là anh nên rời câu lạc bộ để theo đuổi một khởi đầu mới.

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm