Tin nóng bóng đá tối 28/3: MU theo đuổi 'Kante mới', tuyển Việt Nam đón tin vui

28/03/2023 18:31 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá tối 28/3: MU theo đuổi 'Kante mới', Messi được LĐBĐ Nam Mỹ vinh danh...

Tin nóng bóng đá tối: MU theo đuổi 'Kante mới'

Theo Fabrizio Romano, MU chuẩn bị tham gia cùng với Chelsea và PSG trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Manu Kone bên phía Borussia Monchengladbach.

Đội bóng Bundesliga muốn ít nhất 44 triệu bảng cho tiền vệ này. Manu Kone là cầu thủ thiên về phòng ngự. Anh được Chelsea nhắm đến để thay thế vị trí của N'Golo Kante.

Với việc 21 tuổi, Manu Kone được cho cũng rất phù hợp với kế hoạch trẻ hóa đội hình của MU. HLV Erik ten Hag đang có một hàng tiền vệ mạnh nhưng Casmerio, Christian Eriksen, Marcel Sabizter và Bruno Fernandes đều đã ngoài 30 tuổi.

Tin nóng bóng đá tối 28/3: MU theo đuổi 'Kante mới', Messi được LĐBĐ Nam Mỹ vinh danh - Ảnh 2.

MU muốn có chữ ký của Manu Kone

Messi được LĐBĐ Nam Mỹ vinh danh

Lionel Messi đang trải qua quãng thời gian đáng nhớ nhất sự nghiệp. Trong 2 năm trở lại đây, anh liên tục góp công giúp Argentina giành được những danh hiệu cao quý như Copa America 2021 và đặc biệt là World Cup 2022.

Với tầm ảnh hương to lớn của mình, mới đây, Messi đã được LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) vinh danh. Trong buổi lễ tri ân huyền thoại người Argentina, CONMEBOL đã công bố bức tượng khắc họa hình ảnh Messi giơ cao chiếc cúp vàng World Cup 2022.

Theo thông tin từ truyền thông nước ngoài, bức tượng này sẽ được đặt bên cạnh tượng của hai cố huyền thoại Pele và Diego Maradona tại bảo tàng CONMEBOL ở Paraguay. 

Ngoài bức tượng trên, Messi còn được Chủ tịch CONMEBOL, Alejandro Dominguez, trao cho một cây "gậy quyền lực". Chia sẻ về chiếc gậy này, ông Diminguez tuyên bố: "Nhân danh bóng đá Nam Mỹ và thế giới, hôm nay, chúng tôi trao cho anh quyền lãnh đạo và chỉ huy bóng đá thế giới".

Tin nóng bóng đá tối 28/3: MU theo đuổi 'Kante mới', Messi được LĐBĐ Nam Mỹ vinh danh - Ảnh 3.

Messi được LĐBĐ Nam Mỹ vinh danh

Người cũ chỉ ra vấn đề của Tottenham

Tottenham vừa qua đã đi đến quyết định sa thải HLV Antonio Conte. Trước đó không lâu, vị HLV người Ý đã thẳng thừng chỉ trích cầu thủ và văn hóa tại CLB này.

Jamie Redknapp, một cựu cầu thủ Tottenham, tỏ ra không mấy bất ngờ trước việc Conte bị sa thải. Ông cũng đã chỉ ra vấn đề của đội bóng cũ.

"Tôi không ngạc nhiên khi Conte không thành công ở đây. Đó là một CLB rất khó quản lý và nó luôn là như vậy. Nếu bạn nhìn vào những HLV đã dẫn dắt họ trong vài năm qua, họ như đâm đầu vào tường vì rất khó kiểm soát CLB".

"Tottenham được kiểm soát rất nhiều bởi Daniel Levy. Ông ấy muốn đưa ra tất cả các quyết định và tôi nghĩ rằng đó luôn là một vấn đề lớn với Tottenham. Tôi tin rằng văn hóa luôn được đặt lên hàng đầu. Khi tôi ở CLB, tôi cảm thấy nó không thực sự được xây dựng để chiến thắng. Đó là một nền văn hóa hoàn toàn khác với những gì tôi đã từng thấy ở Liverpool".

Tin nóng bóng đá tối 28/3: MU theo đuổi 'Kante mới', Messi được LĐBĐ Nam Mỹ vinh danh - Ảnh 4.

Redknapp không quá bất ngờ khi Conte thất bại ở Tottenham

Tuyển Việt Nam đón tin vui

Tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ giữ được vị trí trong nhóm hạt giống số 2 ASIAN Cup 2023 khi tuyển Lebanon để thua trước Oman ở trận giao hữu mới đây. 

Trước đó, đội tuyển Việt Nam chưa thể chắc 1 suất nằm nhóm hạt giống số 2 khi lượt trận FIFA Days tháng 3 chưa kết thúc. LĐBĐ châu Á (AFC) đã thông báo rằng toàn bộ 12 đã lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ được mặc định xếp vào nhóm hạt giống số 1 và 2.

Do Qatar là chủ nhà của ASIAN Cup 2023 nhưng không đá vòng loại World Cup (do cũng là chủ nhà) nên vẫn được xếp vào nhóm hạt giống số 1. 

Vì thế đội tuyển có thứ hạng FIFA thấp nhất của nhóm 12 đội lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ bị đẩy xuống nhóm hạt giống số 3. ĐT Việt Nam (96 FIFA) và Lebanon (100 FIFA) có nguy cơ xuống nhóm hạt giống thứ 3. 

Nếu Lebanon đánh bại Oman ở trận giao hữu thì họ có cơ hội đẩy Việt Nam xuống nhóm thứ 3. Tuy nhiên, chung cuộc đội bóng này đã nhận thất bại với tỷ số 0-2 trước Oman và sẽ không thể cải thiện được vị trí trên bảng xếp hạng FIFA.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Bóng đá Việt Nam ngày 28/3: U23 Việt Nam có đầy đủ lực lượng đấu Kyrgyzstan - Ảnh 4.

Đội tuyển Việt Nam đón tin vui. ảnh VFF

Haaland chuẩn bị nhận lương siêu khủng tại Man City

Erling Haaland đang trong năm đầu tiên trên hợp đồng có thời hạn đến năm 2027 cùng Man City. Cầu thủ người Na Uy đang có một mùa giải đầy ấn tượng khi đã ghi được tới 42 bàn thắng.

Haaland hiện đang kiếm được 375.000 bảng mỗi tuần. Đây là mức lương cao nhất tại giải Ngoại hạng Anh, ngang với thu nhập của Kevin de Bruyne và David de Gea.

Dù vậy, người đại diện của Haaland - Rafaela Pimenta – đã làm dấy lên tin đồn anh sẽ gia nhập Real Madrid vào một thời điểm nào đó. Ông cũng nói thêm Real là điểm đến "trong mơ" của mọi cầu thủ.

Để ngăn chặn động thái này, Man City chuẩn bị gửi đề nghị mới có thời hạn thêm 1 năm với Haaland. Điều đó có nghĩa anh sẽ ràng buộc với đội chủ sân Etihad tới năm 2028. Ngoài ra, mức lương mới dành cho Haaland sẽ là 500.000 bảng/tuần.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm