Bóng đá Việt Nam ngày 28/3: U23 Việt Nam có đầy đủ lực lượng đấu Kyrgyzstan

28/03/2023 12:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam ngày 28/3: U23 Việt Nam có đầy đủ lực lượng đấu Kyrgyzstan

U23 Việt Nam có đầy đủ lực lượng đấu Kyrgyzstan

Ở buổi tập gần nhất của U23 Việt Nam, HLV Philippe Troussier nỗ lực chỉ dẫn các học trò khắc phục những sai số bộc lộ trong 2 trận đấu vừa qua tại giải giao hữu quốc tế U23 Cup. 

Chiến lược gia người Pháp động viên toàn đội cố gắng thể hiện tốt nhất khả năng của mình trong trận đấu cuối gặp U23 Kyrgyzstan.

Ở trận đấu này, U23 Việt Nam sẽ có sự trở lại của hậu vệ Vũ Tiến Long và tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa sau khi bị nghỉ 1 trận vì thẻ đỏ. 

Thủ môn Đoàn Huy Hoàng cũng đã trở lại tập luyện với chiếc băng quấn đầu bảo vệ vết rách trên trán. Đây là chấn thương Huy Hoàng gặp phải ở trận gặp U23 UAE.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan sẽ diễn ra vào 20h30 ngày 28/3 theo giờ địa phương (0h30 ngày 29/3) theo giờ Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam ngày 28/3: U23 Việt Nam có đầy đủ lực lượng đấu Kyrgyzstan - Ảnh 1.

U23 Việt Nam có đầy đủ lực lượng đấu Kyrgyzstan. ảnh VFF

HLV Shin Tae Yong tiếc khi lễ bốc thăm U20 World Cup bị hủy

HLV Shin Tae Yong bày tỏ sự lo lắng trước thông tin Indonesia có thể bị FIFA tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023.

"Tôi rất lo lắng và tiếc nuối khi lễ bốc thăm của U20 World Cup 2023 đã bị hủy bỏ. Mong rằng U20 World Cup vẫn diễn ra suôn sẻ tại Indonesia. 

Tôi đã làm việc hết sức trong 3 năm qua để chuẩn bị cho U20 World Cup. Giải đấu này đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của bóng đá Indonesia. 

Tôi thực sự mong muốn được cùng U20 Indonesia tham dự U20 World Cup", HLV Shin Tae Yong chia sẻ trước khi cùng ĐT Indonesia có trận giao hữu với ĐT Burundi.

Hiện Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) đang cùng Chính phủ Indonesia giải quyết vấn đề với FIFA và hy vọng U20 World Cup 2023 vẫn được tổ chức như dự kiến.

Bóng đá Việt Nam ngày 28/3: U23 Việt Nam có đầy đủ lực lượng đấu Kyrgyzstan - Ảnh 3.

HLV Shin Tae Yong tiếc nuối khi lễ bốc thăm U20 World Cup bị hủy

Tuyển Việt Nam đón tin vui

Tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ giữ được vị trí trong nhóm hạt giống số 2 ASIAN Cup 2023 khi tuyển Lebanon để thua trước Oman ở trận giao hữu mới đây. 

Trước đó, đội tuyển Việt Nam chưa thể chắc 1 suất nằm nhóm hạt giống số 2 khi lượt trận FIFA Days tháng 3 chưa kết thúc. LĐBĐ châu Á (AFC) đã thông báo rằng toàn bộ 12 đã lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ được mặc định xếp vào nhóm hạt giống số 1 và 2.

Do Qatar là chủ nhà của ASIAN Cup 2023 nhưng không đá vòng loại World Cup (do cũng là chủ nhà) nên vẫn được xếp vào nhóm hạt giống số 1. 

Vì thế đội tuyển có thứ hạng FIFA thấp nhất của nhóm 12 đội lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ bị đẩy xuống nhóm hạt giống số 3. ĐT Việt Nam (96 FIFA) và Lebanon (100 FIFA) có nguy cơ xuống nhóm hạt giống thứ 3. 

Nếu Lebanon đánh bại Oman ở trận giao hữu thì họ có cơ hội đẩy Việt Nam xuống nhóm thứ 3. Tuy nhiên, chung cuộc đội bóng này đã nhận thất bại với tỷ số 0-2 trước Oman và sẽ không thể cải thiện được vị trí trên bảng xếp hạng FIFA.

Bóng đá Việt Nam ngày 28/3: U23 Việt Nam có đầy đủ lực lượng đấu Kyrgyzstan - Ảnh 4.

Đội tuyển Việt Nam đón tin vui. ảnh VFF

Ấn Độ nhận lời dự King's Cup 2023

LĐBĐ Ấn Độ (AIFF) đã nhận lời mời tham dự King's Cup 2023 vào tháng 9 tới của Thái Lan. Tổng thư ký của AIFF, Shaji Prabhakaran chia sẻ về thông tin này: "Ấn Độ sẽ khá bận rộn trong thời gian tới khi tham dự King's Cup vào tháng 9 và Merdeka Cup vào tháng 10.

Chúng tôi cũng đã đăng ký tham dự ASIAD 19 tại Trung Quốc cũng diễn ra vào tháng 9 tới cho cấp độ U23. 

Vì thế đợt tập trung tới sẽ rất lớn vì Ấn Độ phải chia quân cho cả ĐTQG và đội Olympic. Mục đích của AIFF là muốn tạo nhiều cơ hội thi đấu quốc tế hơn nữa cho các cầu thủ của mình".

Dự kiến King's Cup 2023 sẽ được diễn ra trong khoảng thời gian FIFA Days của tháng 9.

Bóng đá Việt Nam ngày 28/3: U23 Việt Nam có đầy đủ lực lượng đấu Kyrgyzstan - Ảnh 5.

Ấn Độ nhận lời tham dự King's Cup 2023

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm