Tin nóng bóng đá tối 23/5: MU chưa thể thách thức Man City, Messi có thể tới... Aston Villa

23/05/2023 19:02 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá tối 23/5: MU chưa thể thách thức Man City trong cuộc đua danh hiệu, Messi có thể tới Aston Villa...

Tin nóng bóng đá: MU chưa thể thách thức Man City

Trong một buổi bình luận mới đây, huyền thoại MU - Gary Neville - nhận định rằng đội bóng cũ của anh chưa đủ sức để thách thức danh hiệu với Man City trong mùa giải tới.

Neville lập luận rằng một mùa hè "tiềm ẩn sóng gió" liên quan đến quyền sở hữu CLB có thể khiến MU đi chệch hướng trong việc bắt kịp đội bóng của Pep Guardiola. Dù vậy, ông tin rằng ngày mà MU có thể cạnh tranh sòng phẳng với Man City sẽ không xa.

Cùng bình luận với Neville, Jamie Carragher cũng đồng ý với quan điểm này. Bên cạnh đó, cả hai đều cho rằng Liverpool sẽ trở lại cuộc đua danh hiệu ở mùa giải sau.

Tin nóng bóng đá tối 23/5: MU chưa thể thách thức Man City, Messi có thể tới... Aston Villa - Ảnh 2.

MU chưa thể thách thức Man City

Emi Martinez thề đưa Messi về... Aston Villa

Lionel Messi chuẩn bị trở thành cầu thủ tự do sau khi hết hạn hợp đồng với PSG vào cuối mùa giải này. Thời gian gần đây, anh thường xuyên bị các CĐV quá khích của PSG la ó.

Chứng kiến tình cảnh của người đồng hương, thủ thành Emiliano Martinez cảm thấy xót xa. Trong buổi phỏng vấn với ESPN, Emi Martinez thề sẽ đưa Messi về Aston Villa và sẵn sàng giảm lương nếu cần.

"Nếu Leo bị huýt sáo, tôi sẽ đưa anh ấy đến Aston Villa. Tôi sẽ mồi chài anh ấy, tôi sẽ làm món nướng cho anh ấy mỗi cuối tuần. Tôi sẽ giảm lương để nhường cho Messi nếu cần thiết", Martinez tuyên bố.

Martinez đã trở nên thân thiết với Messi kể từ khi gia nhập đội tuyển quốc gia Argentina. Cùng nhau, họ đã vô địch Copa America và World Cup.

Tin nóng bóng đá tối 23/5: MU chưa thể thách thức Man City, Messi có thể tới... Aston Villa - Ảnh 3.

Emi Martinez thề đưa Messi về... Aston Villa

Mourinho gọi quyết định trừ điểm Juventus là 'trò hề'

Hồi tháng 1, Juventus bị Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) trừ 15 điểm vì những bê bối liên quan đến tài chính. Sau đó, Juventus đã tạm kháng án thành công và được khôi phục số điểm.

Đến ngày 22/5, sau phiên điều trần mới nhất, tòa phúc thẩm của FIGC tuyên bố Juventus vẫn có tội và trừ 10 điểm của đội bóng này, khiến họ tụt từ thứ 2 xuống vị trí thứ 7 Serie A.

Chứng kiến đối thủ cạnh tranh suất dự cúp châu Âu mùa sau lâm nguy, HLV Jose Mourinho tỏ ra bối rối và đã gọi quyết định của FIGC là một "trò hề".

"Thật là một trò đùa vì nó được đưa ra khi Serie A chỉ còn 2 vòng đấu. Nếu biết sớm, chúng tôi và ngay cả Juventus đã có cách tiếp cận trận đấu khác trong giai đoạn này", Mourinho chia sẻ.

"Tôi cảm thấy rất tiếc cho HLV Allegri và các cầu thủ. Giải đấu rõ ràng bị ảnh hưởng, nhưng tôi không muốn nói nhiều về vấn đề này nữa".

Tin nóng bóng đá tối 23/5: MU chưa thể thách thức Man City, Messi có thể tới... Aston Villa - Ảnh 4.

Mourinho gọi quyết định trừ điểm Juventus là 'trò hề'

U22 Thái Lan nhận án phạt cực nặng vì vụ hỗn chiến ở chung kết SEA Games 

Hiệp hội bóng đá Thái Lan đã thay mặt Hoàng gia Thái Lan đưa ra hình phạt chính thức dành cho đội U22 Thái Lan sau vụ ẩu đả không đáng có ở chung kết SEA Games 32. Trước đó, các quan chức của bóng đá Thái Lan đã cùng Ủy ban đạo đức bóng đá đã tổ chức điều tra về hành vi của U22 Thái Lan tại trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32.

Đó là trận đấu diễn ra tại Phnom Penh vào ngày 16/5 vừa qua. Tình huống hỗn loạn xuất hiện sau khi U22 Thái Lan có được bàn gỡ hòa 2-2 ở đúng phút thi đấu cuối cùng. Sau đó, cả U22 Thái Lan cùng U22 Indonesia đã lao vào nhau ngoài đường pitch và tạo ra cảnh tượng khó tin ở một trận chung kết.

U22 Thái Lan nhận án phạt cực nặng vì vụ hỗn chiến ở chung kết SEA Games 32 - Ảnh 2.

Màn hỗn chiến khó tin giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia ở chung kết SEA Games 32

Sự việc đã bị truyền thông Thái Lan và quốc tế lên án một cách mạnh mẽ. Tất cả đều cho rằng vụ việc này sẽ làm tổn hại tới hình ảnh của bóng đá Thái Lan cũng như khu vực Đông Nam Á. Ủy ban Điều tra đạo đức do Trung tướng Pol Amnuay Nimmano làm chủ tịch, đã thu thập bằng chứng từ ngày 18-22/5.

Quyết định cuối cùng đã được đưa ra khi 3 người trong ban huấn luyện U22 Thái Lan sẽ bị cấm làm nhiệm vụ ở các cấp độ đội tuyển trong vòng 1 năm. 3 người này là ông Prasadchok Chokmoh (HLV thủ môn), ông Mayed Madad và ông Patrawut Wongsripuek (Lãnh đạo đội). Ngoài ra, 2 cầu thủ của đội U22 Thái Lan là thủ môn Sophonwit Rakyath và cầu thủ vào sân thay người Teerapak Pruengna sẽ phải nhận án cấm thi đấu các cấp độ đội tuyển trong vòng 6 tháng. 

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

MU đàm phán với Neymar

Theo L'Equipe, MU và PSG đang đàm phán về một thỏa thuận tiềm năng dành cho tiền đạo Neymar.

Cầu thủ người Brazil dự kiến sẽ ra đi vào cuối mùa giải này. Dù vẫn thường tỏa sáng mỗi lần ra sân nhưng Neymar lại rất hay gặp chấn thương. Điều đó đã giới hạn số lần ra sân của Neymar trong mùa giải này khiến cho các đóng góp của anh trở nên hạn chế.

Không chỉ ban lãnh đạo PSG mà ngay cả các CĐV cũng đã hết kiên nhẫn với Neymar. Trong tháng này, một cuộc biểu tình đã diễn ra bên ngoài nhà riêng của Neymar và đã có người đòi "đuổi cổ" anh khỏi CLB.

Cũng theo nguồn tin trên, nhiều CLB Premier League cũng đã tham gia đàm phán với PSG. Tuy nhiên, MU là đội đang tiến xa nhất trong cuộc đua giành chữ ký Neymar.


 

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm