Tin nóng bóng đá tối 13/6: Hé lộ ngân sách mua sắm khủng của MU khi về tay tỷ phú Qatar

13/06/2023 18:32 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá tối 13/6: Hé lộ ngân sách mua sắm khủng của MU khi về tay tỷ phú Qatar. Barca chiêu mộ thành công trung vệ 18 tuổi. PSG ra giá bán Mbappe…

Hé lộ ngân sách mua sắm khủng của MU khi về tay tỷ phú Qatar

Theo tiết lộ mới nhất từ tờ báo Al-Watan của Qatar, tỷ phú Sheikh Jassim đã "thành công" với đề nghị hỏi mua MU từ gia đình Glazer và một thông báo sắp xảy ra. "Tất cả các tin tức chúng tôi nhận được đều chỉ ra rằng Sheikh Jassim bin Hamad bin Jassim đã mua lại thành công Manchester United. Các bên sắp thông báo về thương vụ", trang Twitter chính thức của tờ báo Al-Watan viết.

Mặc dù Al-Watan là tờ báo được sở hữu bởi chính cha của ông Sheikh Jassim, nhưng các nguồn tin khác cho rằng thông tin này là "có cơ sở".

Al-Watan cho biết thương vụ sẽ hoàn tất muộn nhất vào ngày 18/6, kết thúc một trong những vụ mua bán câu lạc bộ bóng đá kéo dài nhất trong thời gian gần đây. Người hâm mộ MU sẽ rất vui mừng trước thông tin này bởi việc Sheikh Jassim tiếp quản sẽ giúp đội bóng có nguồn lực tài chính lớn phục vụ cho việc mua sắm, nâng cấp lực lượng.

Theo tiết lộ từ nhà báo David Ornstein, một khi về tay tỷ phú Sheikh Jassim, ngân sách mua sắm của CLB trong phiên chợ hè 2023 sẽ được tăng lên 450 triệu bảng Anh, thay vì con số 150 triệu bảng Anh như dự kiến ban đầu. Bên cạnh đó, việc cải tạo cơ sở vật chất của CLB cũng sẽ được tiến hành ngay lập tức.

Tin nóng bóng đá tối 13/6: Hé lộ ngân sách mua sắm khủng của MU khi về tay tỷ phú Qatar - Ảnh 2.

HLV Ten Hag sẽ được cấp 450 triệu bảng để mua sắm cầu thủ?

Barca chiêu mộ thành công trung vệ 18 tuổi

Không thể mua được những cầu thủ đắt giá của bóng đá thế giới vào lúc này, Barcelona tập trung vào các cầu thủ trẻ tiềm năng có giá rẻ cùng với các cầu thủ tự do. Kế hoạch của họ đã đón nhận thành công bước đầu khi chiêu mộ được Mikayil Faye từ đội bóng hạng hai Croatia NK Kustosija với mức phí khoảng 5 triệu euro cùng với tiện ích bổ sung.

Theo nhà báo Fabrizio Romano và hãng tin Sport của Tây Ban Nha, thỏa thuận đã hoàn tất về mặt giấy tờ, Mikayil Faye chỉ cần trải qua thủ tục kiểm tra y tế trước khi Barca đưa ra thông báo chính thức.

Để có được trung vệ 18 tuổi người Senegal, Barca đã phải vượt qua sự cạnh tranh của Dortmund và Chelsea.

Tin nóng bóng đá tối 13/6: Hé lộ ngân sách mua sắm khủng của MU khi về tay tỷ phú Qatar - Ảnh 3.

Barca chiêu mộ thành công sao trẻ Mikayil Faye.

PSG ra giá bán Mbappe

Thỏa thuận giữa Kylian Mbappe và PSG có thời hạn đến cuối mùa giải 2023/24. Tuyển thủ Pháp có hạn chót là ngày 31/7 để thông báo cho PSG về việc có muốn gia hạn với đội bóng hay không. Theo báo chí Pháp, Mbappe đã sớm có câu trả lời cho PSG qua thư điện tử, rằng không có kế hoạch ký một hợp đồng dài hạn mới với đội bóng.

Với diễn biến mới nhất này, PSG buộc phải bán Mbappe vào hè này thay vì mạo hiểm để mất anh vào mùa hè sang năm. Theo tiết lộ từ tờ New York Times, PSG kỳ vọng sẽ bán được Mbappe với giá 160 triệu bảng (186 triệu euro).

Tin nóng bóng đá tối 13/6: Hé lộ ngân sách mua sắm khủng của MU khi về tay tỷ phú Qatar - Ảnh 4.

PSG muốn bán Mbappe với giá 160 triệu bảng Anh (186 triệu euro).

Giám đốc Inter sang London đàm phán vụ Onana với Chelsea

Sky Sports Italia đưa tin, Giám đốc thể thao của Inter Milan là ông Piero Ausilio sẽ đáp chuyến bay tới London trong vài ngày tới để thảo luận với Chelsea về thương vụ Andre Onana.

Đội bóng Serie A sẽ yêu cầu 60 triệu euro cho thủ môn người Cameroon. Thông tin này được cung cấp bởi nhà báo Alfredo Pedullà, người đã viết trên Twitter rằng "sẽ không có chiết khấu nào" dành cho "The Blues", hoặc 60 triệu euro hoặc dừng đàm phán.

Trong quá trình gặp mặt, ông Ausilio sẽ cố gắng hiểu "ý định thực sự" của Chelsea trong việc ký hợp đồng với cựu cầu thủ Ajax. Ngoài ra, ông cũng sẽ bàn bạc việc gia hạn hợp đồng cho mượn tiền đạo Romelu Lukaku của Chelsea.

Tin nóng bóng đá tối 13/6: Hé lộ ngân sách mua sắm khủng của MU khi về tay tỷ phú Qatar - Ảnh 5.

Inter sẽ bán Onana nếu nhận đủ 60 triệu euro.

HLV Carlo Ancelotti kiện Everton lên Tòa án Tối cao

Huấn luyện viên Ancelotti của Real Madrid - người dẫn dắt Everton từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 6 năm 2021- đã kiện đội bóng cũ của mình lên Tòa án Tối cao liên quan tới "các thỏa thuận và hợp đồng thương mại chung".

Các tài liệu tòa án không đi vào chi tiết cụ thể về yêu cầu bồi thường. Tuy nhiên, tờ Daily Mail (Anh) tiết lộ, tranh chấp giữa ông Ancelotti và Everton liên quan tới khoản tiền thưởng trị giá 2 triệu bảng được trả cho ông.

Vụ kiện của ông Ancelotti đến trong bối cảnh Everton đang gặp khó khăn sau khi vừa trụ hạng thành công ở vòng cuối Ngoại hạng Anh 2022-2023. Tình cảnh của Everton càng trở nên hỗn loạn hơn vào đầu tuần này sau khi lãnh đạo CLB thông báo về sự ra đi của ba thành viên hội đồng quản trị, gồm giám đốc điều hành, giám đốc tài chính và giám đốc kinh doanh.

Tin nóng bóng đá tối 13/6: Hé lộ ngân sách mua sắm khủng của MU khi về tay tỷ phú Qatar - Ảnh 6.

HLV Ancelotti kiện đội bóng cũ Everton.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm