Tỷ phú Qatar đã có đề xuất 'không thể cưỡng nổi' và thuyết phục được nhà Glazer bán MU

13/06/2023 15:15 GMT+7 | Bóng đá Anh

Trong gói thầu thứ 5 và cũng được cho là cuối cùng gửi tới nhà Glazer để hỏi mua toàn bộ cổ phần MU, tỷ phú Sheikh Jassim đã có những đề xuất thuyết phục được gia đình tỷ phú Mỹ.

Tỷ phú Qatar đã đề xuất gì để thuyết phục được nhà Glazer bán MU?

Tuần trước, báo chí Anh đưa tin, Chủ tịch Ngân hàng Hồi giáo Qatar Sheikh Jassim đã gửi đề nghị thứ 5 và cũng là đề nghị cuối cùng trong quá trình đấu thầu hỏi mua câu lạc bộ MU từ nhà Glazer. Theo tiết lộ mới nhất từ tờ báo Al-Watan của Qatar, tỷ phú Sheikh Jassim đã "thành công" với đề nghị này và một thông báo sắp xảy ra liên quan tới việc đổi chủ ở MU.

"Tất cả các tin tức chúng tôi nhận được đều chỉ ra rằng Sheikh Jassim bin Hamad bin Jassim đã mua lại thành công Manchester United. Các bên sắp thông báo về thương vụ", trang Twitter chính thức của tờ báo Al-Watan viết.

Tỷ phú Qatar đã đề xuất gì để thuyết phục được nhà Glazer bán MU? - Ảnh 2.

Theo tiết lộ mới nhất từ tờ báo Al-Watan của Qatar, tỷ phú Sheikh Jassim đã "thành công" với đề nghị hỏi mua MU.

Mặc dù Al-Watan là tờ báo được thành lập bởi chính cha của ông Sheikh Jassim, nhưng các nguồn tin khác cho rằng thông tin này là "có cơ sở".

"Thị trường chứng khoán New York cũng phản ứng tích cực với thông điệp từ Al Watan khi giá trị cổ phiếu MU tăng lên nhanh chóng", BBC xác nhận. Cụ thể, giá cổ phiếu MU đã tăng lên 17% kể từ khi có thông tin nhà Glazer rao bán CLB.

Chủ tịch tập đoàn Armasite thân với gia đình Al Thani, ông Zaid Al-Hamdan cũng đã chúc mừng Sheikh Jassim mua thành công MU. "Chúc mừng Sheikh Jassim đã tiếp quản MU", Zaid Al-Hamdan viết trên trang cá nhân.

Tỷ phú Qatar đã đề xuất gì để thuyết phục được nhà Glazer bán MU? - Ảnh 3.

Nhà Glazer cuối cùng đã quyết định bán MU.

Hôm 10/6, tờ The Guardian (Anh) tiết lộ, giá thầu cuối cùng mà phái đoàn của ông Sheikh Jassim đệ trình vào ngày 7 tháng 6 là 5 tỷ bảng với yêu cầu kiểm soát 100% MU. Bên cạnh đó, đề nghị còn bao gồm việc chi 1 tỷ bảng xóa nợ cho MU và cam kết sẽ xây dựng một quỹ đầu tư dành riêng cho câu lạc bộ để mua sắm cầu thủ, cải tạo sân Old Trafford cũng như toàn bộ cơ sở vật chất.

Đề nghị này đã thuyết phục được nhà Glazer, dù trước đó họ nghiêng về đề xuất của tỷ phú Anh Sir Ratcliffe- muốn mua khoảng 60% cổ phần của câu lạc bộ, để duy trì vai trò điều hành của mình ở Old Trafford.

Al-Watan cho biết thương vụ sẽ hoàn tất muộn nhất vào ngày 18/6, kết thúc một trong những vụ mua bán câu lạc bộ bóng đá kéo dài nhất trong thời gian gần đây. Người hâm mộ MU sẽ rất vui mừng trước thông tin này bởi họ tin rằng việc Sheikh Jassim tiếp quản sẽ giúp đội bóng có nguồn lực tài chính lớn phục vụ cho việc mua sắm, nâng cấp lực lượng.

cẩm oanh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm