Tin nóng bóng đá sáng 5/5: MU thua, Ten Hag trách trọng tài

05/05/2023 08:19 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá sáng 5/5: MU thua trận, Ten Hag trách trọng tài. PSG tăng cường an ninh bảo vệ Messi. Arsenal hoàn tất vụ mua bán đầu tiên của mùa hè 2023...

MU thua trận, Ten Hag trách trọng tài

Pha để bóng chạm tay khó hiểu của Luke Shaw trong một tình huống phạt góc đã giúp Brighton được hưởng phạt đền và Alexis Mac Allister thực hiện thành công để đưa "The Seagulls" giành chiến thắng chung cuộc 1-0.

Shaw đã thừa nhận sai lầm của bản thân ngay sau tiếng còi mãn cuộc, nhưng phàn nàn về việc trọng tài Andre Marriner đã thổi phạt anh trong tình huống va chạm với Julio Enciso trước đó, dẫn tới việc Brighton được hưởng phạt góc.

Huấn luyện viên Erik Ten Hag ủng hộ quan điểm của Shaw. "Tôi nổi giận vì quả phạt đó", thuyền trưởng của MU nói. "Hôm nay tôi đã chứng kiến những pha vào bóng rất tệ. Brighton nhiều lần phạm lỗi mà trọng tài không cất còi. Ở mỗi đợt tấn công của chúng tôi, họ lại phạm lỗi, nhưng chỉ từ một pha cản phá hợp lý, chúng tôi lại bị thổi phạt góc và sau đó là pha dùng tay chơi bóng đáng thất vọng trong những giây phút mà bạn không thể xoay chuyển tình thế được nữa. Việc đưa ra đánh giá về trọng tài không phải là việc của tôi. Chúng tôi đã thua trận đấu này, chúng tôi đã mắc sai lầm và không tận dụng được cơ hội của mình, nhưng tất nhiên là có một số điều đáng thất vọng".

Tin nóng bóng đá sáng 5/5: MU thua trận, Ten Hag trách trọng tài - Ảnh 2.

Ông Ten Hag không hài lòng với một số quyết định của trọng tài.

PSG tăng cường an ninh bảo vệ Messi, Neymar

Hàng trăm người hâm mộ PSG đã tập trung bên ngoài trụ sở câu lạc bộ, đốt pháo sáng và nhục mạ các cầu thủ như Lionel Messi, Neymar. Một số cổ động viên quá khích thậm chí còn đến nhà của Neymar ở ngoại ô Paris, tập trung trước cửa, hò hét yêu cầu ngôi sao người Brazil rời đội bóng.

Trước những gì đang diễn ra, PSG ra tuyên bố: "PSG lên án mạnh mẽ những hành động xúc phạm và không thể chấp nhận được của một nhóm nhỏ người hâm mộ. Bất kể sự khác biệt về quan điểm, không có gì biện minh cho hành vi như vậy".

PSG đồng thời quyết định tăng cường an ninh để bảo vệ các ngôi sao của mình, theo hãng thông tấn AFP.

Tin nóng bóng đá sáng 5/5: MU thua trận, Ten Hag trách trọng tài - Ảnh 3.

PSG tăng cường an ninh bảo vệ Messi, Neymar.

Ronaldo là VĐV thể thao kiếm tiền nhiều nhất thế giới

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách các vận động viên thể thao kiếm tiền nhiều nhất năm 2022. Dù đã 38 tuổi, Cristiano Ronaldo vẫn dẫn đầu danh sách này. Cầu thủ sinh năm 1985 đã bỏ túi 109 triệu bảng vào năm 2022, nhiều hơn bất kỳ vận động viên thể thao nào khác - kể cả Lionel Messi , người xếp thứ 2 với thu nhập 104 triệu bảng. Theo tiết lộ của Forbes, trong 109 triệu bảng thu nhập của Ronaldo, 36,6 triệu bảng là tiền lương, 71,7 triệu bảng từ các nguồn thu nhập khác.

Một ngôi sao bóng đá khác, đồng đội ở PSG của Messi là Kylian Mbappe, đứng ở vị trí thứ ba sau khi kiếm được 96 triệu bảng trong 12 tháng qua, với 80 triệu bảng đến từ sân cỏ.

Ở các vị trí tiếp theo trong Top 10 là siêu sao bóng rổ LeBron James (95 triệu bảng), võ sĩ Quyền Anh Canelo Alvarez (88 triệu bảng), tay golf Dustin Johnson (86 triệu bảng), tay golf Phil Mickelson (85 triệu bảng), ngôi sao bóng rổ Stephen Curry (81 triệu bảng)…

Tin nóng bóng đá sáng 5/5: MU thua trận, Ten Hag trách trọng tài - Ảnh 4.

Ronaldo là VĐV thể thao kiếm tiền nhiều nhất thế giới.

Arsenal hoàn tất vụ mua bán đầu tiên của mùa hè 2023

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Arsenal đã thành công trong việc đẩy đi cầu thủ Pablo Mari khi thương vụ cho mượn cầu thủ này với AC Monza đã được kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 4,4 triệu bảng. Các điều khoản cá nhân được cho là đã được thống nhất và Romano xác nhận thỏa thuận này "đã hoàn tất và ký kết xong mọi thứ".

Điều khoản mua đứt Mari được kích hoạt sau khi Monza đảm bảo an toàn ở Serie A với trận hòa 1-1 trước AS Roma hôm thứ Tư.

Tin nóng bóng đá sáng 5/5: MU thua trận, Ten Hag trách trọng tài - Ảnh 5.

Arsenal hoàn tất vụ mua bán đầu tiên của mùa hè 2023.

Bayern rút khỏi cuộc đua giành Osimhen

Pha lập công thứ 22 tại Serie A của Victor Osimhen trong trận hòa 1-1 với Udinese đã giúp Napoli giành chức vô địch Serie A sau 33 năm chờ đợi, và chứng kiến anh vượt qua Samuel Eto'o (21) để trở thành cầu thủ châu Phi ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa ở giải bóng đá hàng đầu nước Ý.

Ngay sau đó, có thông tin cho rằng Bayern Munich đã quyết định rút khỏi cuộc đua hòng chiêu mộ Osimhen. Theo tiết lộ của tờ Bild (Đức), Bayern quyết định như vậy vì họ biết rằng Napoli sẽ khó lòng bán ngôi sao đã giúp họ giành được vinh quang sau hơn 3 thập kỷ chờ đợi.

Osimhen đang có hợp đồng với Napoli cho đến tháng 6 năm 2025.

Tin nóng bóng đá sáng 5/5: MU thua trận, Ten Hag trách trọng tài - Ảnh 6.

Bayern rút khỏi cuộc đua giành Osimhen.

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm