Tin nóng bóng đá sáng 31/3: Nội bộ MU chia rẽ vì Greenwood, Chelsea hét giá hậu duệ của Lampard

31/03/2023 07:23 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá sáng 31/3: MU ra phán quyết về Greenwood, Man City đối mặt với việc mất trắng 7 ngôi sao...

Tin nóng bóng đá: Nội bộ MU chia rẽ vì Greenwood

Mason Greenwood đã được thông báo rằng anh sẽ không trở lại tập luyện và ra sân cho MU cho đến mùa giải tới. Lý do là bởi cuộc điều tra nội bộ của CLB về việc tiền đạo này bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm khó có thể hoàn thành trước mùa Hè.

Cầu thủ 21 tuổi bị MU đình chỉ kể từ tháng 1/2022 sau khi các cáo buộc lần đầu xuất hiện. Dù các cáo buộc đã được Cảnh sát Manchester hủy bỏ vào tháng trước nhưng MU vẫn tiến hành một cuộc điều tra nội bộ để có phán quyết cuối cùng về tương lai của Greenwood.

Greenwood được cho là đã tổ chức nhiều cuộc đàm phán với ban lãnh đạo MU trong những tuần gần đây. Dù đã thể hiện mong muốn được cống hiến nhưng CLB kiên quyết rằng họ sẽ không vội vàng đưa ra quyết định và đang tiếp tục tiến hành thẩm định các tình tiết xung quanh vụ bắt giữ và hành vi ngoài sân cỏ của cầu thủ này.

Nội bộ MU đang có dấu hiệu chia rẽ về Greenwood. Các nhân viên trong CLB cho rằng anh nên được trao cơ hội thứ hai, trong khi các giám đốc thương mại lại tỏ ra lo ngại về việc cầu thủ này có thể làm ảnh hưởng tới danh tiếng và hình ảnh của đội bóng.

Tin nóng bóng đá sáng 31/3: Nội bộ MU chia rẽ vì Greenwood, Chelsea hét giá bán Mason Mount - Ảnh 2.

Nội bộ MU chia rẽ vì Greenwood

Chelsea hét giá bán Mason Mount

Mason Mount sẽ hết hạn hợp đồng với Chelsea vào năm 2024. Anh vẫn chưa gia hạn thêm và được cho sẽ rời khỏi sân Stamford Bridge trong mùa Hè này.

Những đội bóng hàng đầu như Liverpool và Bayern Munich đều đang thể hiện sự quan tâm tới Mount. Phía Chelsea cũng đã thông báo số tiền họ muốn thu về từ thương vụ này.

Theo The Athletic, The Blues đã ra giá 70 triệu bảng cho Mount. Theo đánh giá của các chuyên gia, đây là mức giá tương xứng với tài năng của cầu thủ 24 tuổi.

Tin nóng bóng đá sáng 31/3: Nội bộ MU chia rẽ vì Greenwood, Chelsea hét giá bán Mason Mount - Ảnh 3.

Chelsea hét giá bán Mason Mount

Richarlison phủ nhận chống lại Conte

Tiền đạo Richarlison đã công khai chỉ trích Antonio Conte trong những tuần cuối cùng của chiến lược gia người Ý tại Tottenham. Sau khi Conte bị sa thải, có nhiều tin đồn nói rằng cầu thủ người Brazil chính là người đứng đầu trong cuộc nổi loạn buộc ông phải rời CLB.

Mới đây, Richarlison đã phải thanh minh trên Twitter: "Việc đặt câu hỏi và chỉ trích tôi với tư cách là một cầu thủ vì màn trình diễn của tôi là một phần của bóng đá và tôi hiểu điều đó. Tuy nhiên, tôi không chấp nhận việc mọi người đặt điều về mình! Tôi luôn dành nhiều sự tôn trọng cho Conte và cho tất cả các HLV của tôi".

"Tôi không phải là thủ lĩnh trong cuộc nổi dậy chống lại ông ấy, mà hoàn toàn ngược lại. Tôi xin lỗi vì đã không làm được nhiều như ông ấy mong đợi và cũng không chơi đủ tốt để giúp ông ấy ở lại. Khi Conte ra đi, tôi đã gửi cho ông ấy một tin nhắn cảm ơn và chúc ông ấy những điều tốt đẹp nhất. Vì đó là điều mà ông ấy xứng đáng được nhận!".

Tin nóng bóng đá sáng 31/3: Nội bộ MU chia rẽ vì Greenwood, Chelsea hét giá bán Mason Mount - Ảnh 4.

Richarlison thanh minh vụ chống lại Conte

Man City đối mặt với việc mất trắng 7 ngôi sao

Theo Manchester Evening News, Man City sắp mất đến 7 cầu thủ theo dạng tự do trong mùa Hè 2023.

Đội chủ sân Etihad có thể sẽ tập trung vào việc ký hợp đồng với Jude Bellingham trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Nhưng ngược lại, họ có thể sẽ mất một số cái tên quan trọng sau khi mùa giải này kết thúc.

Ilkay Gundogan là cái tên đầu tiên trong danh sách các cầu thủ dự kiến ra đi. Tiền vệ người Đức được liên hệ chuyển sang Barcelona. Alex Robertson, Kian Breckin, Rowan McDonald, Cieran Slicker và Joshua McNamara cũng đều có thể ra đi vào mùa Hè này sau khi hết hợp đồng hiện tại.

Tin nóng bóng đá sáng 31/3: Nội bộ MU chia rẽ vì Greenwood, Chelsea hét giá bán Mason Mount - Ảnh 5.

Man City đối diện việc mất 7 cầu thủ

HLV Shin Tae Yong trải lòng sau khi U20 Indonesia mất quyền dự World Cup

Indonesia không được phép tổ chức U20 World Cup đồng nghĩa đội tuyển của họ cũng không được đủ điều kiện tham dự giải đấu. Sau khi biết tin, nhiều cầu thủ U20 Indonesia đã bật khóc và tỏ vẻ thất vọng. Đây cũng là trạng thái, cảm xúc chung của HLV Shin Tae Yong.

"Đầu tiên, tôi cảm thấy bị tổn thương. Tôi đã thấy rất chán nản. Tôi cũng cảm nhận được điều đó từ các cầu thủ. Chúng tôi đã chuẩn bị suốt 3 năm qua cho giải đấu này. Tôi đã chỉ dám ở trong phòng của mình. Các cầu thủ cũng cảm thấy đau buồn nên tôi không muốn họ cảm thấy tồi tệ hơn khi chứng kiến tâm trạng của mình.

Bất kỳ giải đấu World Cup nào cũng mang tới sự phát triển bóng đá đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, giải đấu không còn được tổ chức tại Indonesia nên tôi không thể nói gì thêm", HLV Shin chia sẻ.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

HLV Shin Tae Yong thổ lộ cảm xúc khi U20 Indonesia bị loại khỏi U20 World Cup - Ảnh 2.

HLV Shin cảm thấy buồn bã vì U20 Indonesia không thể tham dự U20 World Cup


Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm