Tin nóng bóng đá sáng 17/1: Siêu máy tính dự đoán Arsenal vô địch

17/01/2023 07:36 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá sáng 17/1: Rashford đàm phán gia hạn với MU, Ronaldo đeo băng đội trưởng Ả Rập đấu PSG của Messi...

Tin nóng bóng đá: Rashford đàm phán gia hạn với MU

Theo tin độc quyền của The Sun, MU đang đàm phán với Marcus Rashford về một hợp đồng mới có thời hạn 5 năm, mức lương 300.000 bảng mỗi tuần.

Dù cầu thủ người Anh đang có phong độ tuyệt vời nhưng "Quỷ đỏ" không muốn phá vỡ cấu trúc lương mới của mình. MU sẽ không trả Rashford quá mức trần 300.000 bảng vì muốn tránh khỏi tình trạng từng phải trả cho Alexis Sanchez mức lương 500.000 bảng/tuần trong quá khứ.

Rashford, 25 tuổi, hiện đang hưởng mức lương 200.000 bảng/tuần và sẽ được đề nghị tăng lương 50% cùng với các ưu đãi kèm theo.

Người đang có thu nhập cao nhất hiện tại ở MU là thủ môn David de Gea với mức lương 375.000 bảng/tuần. Nhưng khi hợp đồng của anh hết hạn vào mùa hè, MU sẽ chỉ đưa ra mức lương 275.000 bảng/tuần dành cho thủ môn người Tây Ban Nha.

Tin nóng bóng đá sáng 17/1: Rashford đàm phán gia hạn với MU - Ảnh 2.

Rashford đàm phán gia hạn với MU

Ronaldo đeo băng đội trưởng Ả Rập đấu PSG của Messi

Vào ngày 20/1 tới, Lionel Messi và PSG sẽ có trận giao hữu gặp đội tuyển các ngôi sao Ả Rập Xê Út tại Riyadh. Đối thủ của PSG có nòng cốt là cầu thủ của 2 CLB Al Hilal và Al Nassr. Như vậy là Cristiano Ronaldo cũng sẽ góp mặt trong trận đấu này.

Trong một video được đăng tải trên Twitter, CR7 đã được chủ tịch ủy ban giải trí Ả Rập Xê Út, ông Turki Al-Sheikh, trao cho tấm băng đội trưởng đội các ngôi sao Ả Rập. Như vậy là Ronaldo sẽ đối đầu với Messi trong vai trò thủ lĩnh ở trận cầu tới.

Ronaldo và Messi đã dẫn đầu bóng đá thế giới trong hơn 15 năm. Cả hai tiếp tục đạt đến những đỉnh cao mới, trong đó có việc thống trị giải Quả bóng Vàng từ năm 2008 đến 2017.

Hiện tại, Ronaldo đã chấm dứt sự nghiệp ở châu Âu sau khi ký hợp đồng với đội bóng Ả Rập Xê Út Al Nassr. Trong khi đó, Messi vừa chinh phục World Cup và đang tiếp tục thể hiện tầm quan trọng tại PSG.

Tin nóng bóng đá sáng 17/1: Rashford đàm phán gia hạn với MU - Ảnh 3.

Ronaldo đeo băng đội trưởng Ả Rập đấu PSG của Messi

Tương lai Conte bất ổn sau trận thua Arsenal

Tottenham đã bị kình địch Arsenal đánh bại hôm Chủ Nhật với tỷ số 0-2. Theo Daily Mail, trận thua đó đã khiến ban lãnh đạo CLB suy nghĩ về tương lai của HLV Antonio Conte.

Hợp đồng của Conte với Tottenham sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này. Cho đến nay, ông vẫn chưa được kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 12 tháng.

Nếu Tottenham không kích hoạt điều khoản đó, Conte sẽ ra đi theo dạng tự do vào cuối mùa này. Tottenham hiện tại đang đứng thứ 5 ở Premier League, kém MU 5 điểm.

Tin nóng bóng đá sáng 17/1: Rashford đàm phán gia hạn với MU - Ảnh 4.

Tương lai Conte bất ổn sau trận thua Arsenal

Siêu máy tính dự đoán Arsenal vô địch

Gary Neville không tin Arsenal sẽ vô địch mùa này dù Pháo thủ hiện tại đang hơn đội thứ 2 Man City 8 điểm. Tuy nhiên, siêu máy tính thì không nghĩ như vậy.

Một siêu máy tính có tên BETSiE đã dự đoán điều gì có khả năng xảy ra nhất trong phần còn lại của mùa giải. Nó tổng hợp các dự liệu từ xG và xA (bàn thắng và bàn thua kỳ vọng)... chạy mô phỏng 100.000 lần để đưa ra các tình huống dễ xảy ra nhất. Và siêu máy tính này đã cho ra kết quả Arsenal sẽ vô địch với khoảng cách 6 điểm.

Một trong những bất ngờ trong dự đoán của BETSiE là việc cả Chelsea lẫn Liverpool đều sẽ nằm ngoài top 4 mùa này. Thay vào đó, Newcastle sẽ giành suất đá Champions League mùa sau.

Tin nóng bóng đá sáng 17/1: Rashford đàm phán gia hạn với MU - Ảnh 5.

Siêu máy tính dự đoán Arsenal vô địch

Đội trưởng Việt Nam thừa nhận Thái Lan thắng xứng đáng

Ở phần trả lời phỏng vấn "nóng" sau trận chung kết lượt về tối 16/1 trên sân vận động Thammasat, Hùng Dũng cho biết: "Chúng tôi thua, nhưng phải thừa nhận Thái Lan là đội tuyển mạnh. Họ thắng và giành chức vô địch xứng đáng. Chúng tôi đã chơi một trận cố gắng và không có gì hối hận với trận hôm nay.

Hành trình 5 năm qua đã là lời tri ân cho thầy Park rồi. Sau AFF Cup lần này, đội tuyển sẽ có HLV khác. Chúng tôi vẫn phải tiếp tục phát triển và cố gắng hơn nữa thời gian tới".

Đội trưởng Đỗ Hùng Dũng: ‘Thái Lan thắng xứng đáng’ - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam chia tay HLV Park Hang Seo với vị trí á quân AFF Cup 2022

Chiều nay 17/1, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về nước để các thành viên của đội nghỉ Tết nguyên đán Qúy Mão sau đó cùng các CLB tập trung chuẩn bị cho mùa giải V-League 2023 sẽ khởi tranh sau đây chừng nửa tháng.

Trong khi đó, HLV Park Hang Seo kết thúc một số sự kiện tại Việt Nam sẽ về Hàn Quốc khi kết thúc hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam ngày 31/1 tới.

Tương lai của thầy Park như chính ông xác nhận là sẽ chỉ được quyết định sau thời điểm này và có sự bàn bạc với người thân cũng như công ty quản lý.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm