Chuyên gia Thái Lan thất vọng về ĐT Việt Nam, ca ngợi Bunmathan sút như 'mãnh hổ'

17/01/2023 07:09 GMT+7 | AFF Cup 2022

Chuyên gia Thái Lan, Buranich Ratanavichien đã chỉ ra nguyên nhân khiến đội tuyển nước này giành thắng lợi ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Chuyên gia Thái Lan ca ngợi màn trình diễn của Bunmathan

Tối 16/1, ĐT Thái Lan thắng 1-0 trên sân Thammasat, qua đó đoạt chức vô địch AFF Cup 2022. Sau trận đấu, chuyên gia bóng đá Thái Lan, Buranich Ratanavichien đã đưa ra góc nhìn của mình trên tờ Siamsport. Buranich Ratanavichien đánh giá cao chiến thuật của HLV Mano Polking trong hiệp 1 trận đấu. Theo đó, tuyển Thái Lan đã thi đấu có hệ thống. Các cầu thủ Thái Lan chuyền bóng có độ chính xác cao và thi đấu gắn kết với nhau.

"Thêm vào đó, các cầu thủ Thái Lan thi đấu rất quyết tâm và cống hiến khi họ tích cực di chuyển, tranh chấp bóng, làm gián đoạn lối chơi của đội tuyển Việt Nam", Buranich Ratanavichien bình luận.

Chuyên gia Thái Lan thất vọng về màn trình diễn của ĐT Việt Nam, ca ngợi Bunmathan sút bóng như 'mãnh hổ' - Ảnh 2.

Theerathon Bunmathan ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam - Ảnh: ThailandNTOFFICIAL

Buranich Ratanavichien ca ngợi màn trình diễn của Theerathon Bunmathan, cầu thủ ghi bàn duy nhất ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022: "Tôi muốn nói rằng Theerathon Bunmathan xứng đáng là cầu thủ hay nhất trận về mọi phương diện. Theerathon Bunmathan cầm trịch tuyến giữa giống như Andreas Iniesta, ăn mừng bàn thắng như Ronaldo và có hành động hướng về HLV Park Hang Seo giống như Lionel Messi. Về cú sút của Theerathon Bunmathan, pha dứt điểm đó giống như cú sút Cọp tát (cú sút mãnh hổ - Tiger shot) của nhân vật truyện tranh Nhật Bản, Kojiro Hyuga".

Về màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam, ông Buranich Ratanavichien bình luận: "Tôi cảm thấy thất vọng và đáng tiếc khi tuyển Việt Nam không thể hiện sự xông xáo, dữ dội và máu lửa giống như trận lượt đi. Tôi không hiểu vì sao họ không chiến đấu một cách nhiệt huyết ngay cả khi chẳng còn gì để mất. Điều đó cho thấy, tinh thần chiến đấu của họ đã giảm đi đáng kể".

Chuyên gia Thái Lan thất vọng về màn trình diễn của ĐT Việt Nam, ca ngợi Bunmathan sút bóng như 'mãnh hổ' - Ảnh 3.

Tuyển Thái Lan bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup - Ảnh: ThailandNTOFFICIAL

Bên cạnh đó, chuyên gia Buranich Ratanavichien khẳng định ĐT Thái Lan là số 1 ở Đông Nam Á chứ không phải tuyển Việt Nam sau khi thầy trò HLV Mano Polking bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup và giải phong cách dù cho không có lực lượng mạnh nhất.

"Thực ra tuyển Thái Lan đã vượt khỏi trình độ Đông Nam Á từ lâu nhưng chưa thể vươn tới đẳng cấp cao hơn. Vì vậy, đây là cơ hội tốt để nâng tầm ĐT Thái Lan lên đẳng cấp châu lục. Đó là điều mà LĐBĐ Thái Lan phải nghĩ tới. Họ cần phải có những hành động thiết thực để giúp bóng đá Thái Lan đi lên nếu không thì ĐT cứ lặp lại vòng tròn về việc khẳng định vị trí số 1 ở Đông Nam Á rồi lại đánh mất vị thế", ông Buranich Ratanavichien tuyên bố.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm