Tin nóng bóng đá 30/4: Ten Hag xác định Kane là mục tiêu hàng đầu, Barcelona làm nên lịch sử với 'thần đồng 15 tuổi'

30/04/2023 08:04 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá 30/4: Ten Hag xác định Kane là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu, Barcelona có thể làm nên lịch sử với 'thần đồng 15 tuổi'.

Tin nóng bóng đá: Ten Hag xác định Kane là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu

Ten Hag đã gửi một thông điệp rõ ràng tới ban lãnh đạo MU rằng ông cần một tiền đạo vào mùa hè này và Harry Kane là người đứng đầu danh sách. HLV người Hà Lan biết rằng việc thiếu một số 9 đẳng cấp thế giới là vấn đề chính khiến Quỷ đỏ không thể thách thức chức vô địch Premier League.

"Mọi người đều biết khi chúng tôi thiếu số 9 trong cả mùa giải," Ten Hag chia sẻ. "Đầu tiên là Ronaldo, sau đó Anthony Martial thường không có mặt, Jadon Sancho thường không có mặt, sau đó là việc thiếu cầu thủ tuyến trên. Với ít người chơi hơn, chúng tôi phải đối mặt với nhiều trận đấu, vì vậy chúng tôi chắc chắn cần những cầu thủ ở tuyến đầu, những người củng cố đội hình.

"Rashford cũng có thể chơi rất tốt ở vị trí số 9 và Anthony Martial là một số 9 tuyệt vời. Chúng tôi có những cầu thủ có thể chơi ở vai trò đó nhưng chắc chắn chúng tôi cần một số cầu thủ tấn công, những người thực sự có tác động, những cầu thủ chất lượng, những người cải thiện tuyến đầu".

Tin nóng bóng đá 30/4: Ten Hag xác định Kane là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu, Barcelona có thể làm nên lịch sử với 'thần đồng 15 tuổi' - Ảnh 2.

Ten Hag đã nói rõ với ban lãnh đạo MU rằng ông ấy cần một tiền đạo mới. Ảnh: Shutterstock

Tin nóng bóng đá 30/4: Ten Hag xác định Kane là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu, Barcelona có thể làm nên lịch sử với 'thần đồng 15 tuổi' - Ảnh 3.

Harry Kane đứng đầu danh sách chuyển nhượng của HLV người Hà Lan vào mùa hè này và hợp đồng của anh tại Spurs sẽ hết hạn vào năm 2024. Ảnh: PA

Tin nóng bóng đá 30/4: Barcelona có thể làm nên lịch sử với 'thần đồng 15 tuổi'

Rạng sáng nay Barcelona đã giành chiến thắng 4-0 trước Real Betis, bỏ xa đối thủ Real Madrid trên BXH La Liga với 11 điểm. Tuy nhiên điều này đã bị lu mờ bởi màn ra mắt của Lamine Yamal. Tiền đạo người Tây Ban Nha được đánh giá là cầu thủ triển vọng nhất của lò đạo tào La Masia sau Messi. Cậu xuất hiện trong những phút cuối của hiệp hai từ băng ghế dự bị.

Tiền đạo sinh năm 2007 suýt chút nữa ghi bàn, thủ môn đội bạn đã có pha cản phá xuất sắc sau đó. Trận ra mắt của Yamal là trận ra mắt trẻ nhất của bất kỳ cầu thủ Barcelona nào trong thế kỷ này.

"Tôi đã bảo cậu ấy hãy thử mọi thứ và cậu ấy đã làm điều đó," HLV Xavi nói sau trận đấu. "Ở tuổi 15, hãy tưởng tượng điều đó? Cậu ấy suýt ghi bàn, suýt kiến tạo cho đồng đội. Cậu ấy có thể trở thành một cầu thủ đặc biệt." Dù chỉ thoáng qua, nhưng nhiều CĐV sẽ có cảm giác rằng sẽ không lâu nữa người hâm mộ sẽ thấy nhiều cầu thủ trẻ hơn, giống như tiền đạo vĩ đại của họ - Messi.

Tin nóng bóng đá 30/4: Ten Hag xác định Kane là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu, Barcelona có thể làm nên lịch sử với 'thần đồng 15 tuổi' - Ảnh 4.

Lamine Yamal,15 tuổi, trở thành cầu thủ trẻ nhất của Barcelona trong thế kỷ này


Benzema ghi 'hat-trick hoàn hảo' trước Almeria

Tin nóng bóng đá 30/4: Ten Hag xác định Kane là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu, Barcelona có thể làm nên lịch sử với 'thần đồng 15 tuổi' - Ảnh 5.

Cầu thủ người Pháp đã ghi một hat-trick được gọi là 'hoàn hảo' - đó là ba bàn thắng liên tiếp trong cùng một hiệp đấu

Benzema gửi lời cảnh báo đến Man City bằng cú hat-trick hoàn hảo khi Real Madrid hạ gục Almeria với tỷ số 4-2. Cựu tuyển thủ Pháp là ngôi sao của trận đấu khi ghi 3 bàn liên tiếp trong hiệp 1. Anh hoàn thành cú hat-trick tuyệt đẹp của mình bằng pha phạt đền ở phút thứ 42.

Benzema không ghi một hat-trick thông thường. Cầu thủ đứng thứ hai trong danh sách những tay săn bàn mọi thời đại của Real, đã lập một hat-trick được gọi là 'hoàn hảo'. Ở một số giải đấu châu Âu, một pha ghi ba bàn truyền thống không được coi là một cú hat-trick. Ở Đức và Áo, một trận lượt đi ghi ba bàn chỉ được coi là lập hat-trick khi tất cả các bàn thắng được ghi liên tiếp và trong cùng một hiệp.

Cú hat-trick thứ 3 của Benzema trong tháng này - đã nâng tổng số bàn thắng của cầu thủ người Pháp trong mùa giải lên 26 bàn sau 36 lần ra sân. Nó cũng giúp anh rút ngắn khoảng cách giữa mình và chân sút Robert Lewandowski của Barcelona trong cuộc đua giành Pichichi xuống còn 2 bàn.

Chelsea muốn thuê chuyên gia chuyển nhượng đã phát hiện ra Son Heung Min

Tin nóng bóng đá 30/4: Ten Hag xác định Kane là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu, Barcelona có thể làm nên lịch sử với 'thần đồng 15 tuổi' - Ảnh 6.

Paul Mitchell được Chelsea chiêu mộ

Chelsea đang lên kế hoạch thuê chuyên gia chuyển nhượng Paul Mitchell sau khi làm việc cho Monaco và có nhiều kinh nghiệm trước đó với Tottenham, Southampton, RB Leipzig. Tình bạn thân thiết giữa Mitchell và HLV sắp tới của The Blues - Mauricio Pochettino sẽ là một điểm thu hút lớn. Mitchell có các mối quan hệ ở Pháp và Đức, điều này có thể giúp tìm kiếm những tài năng mới. Cả Chelsea và MU đều liên hệ với ông vào mùa hè năm ngoái. Trên thực tế, cựu HLV của Quỷ đỏ - Ralf Rangnick rất quan tâm tới Mitchell và Ten Hag cũng vậy.

Trước đó, vào tháng 12/2021, có thông tin cho rằng Mitchell đã đồng ý làm việc cho Newcastle. Son Heung-min, Sadio Mane, Emile Smith Rowe và Dele Alli nằm trong số những cầu thủ mà chuyên gia này đã phát hiện.

Pep Guardiola: 'Tôi sống vì khoảnh khắc hơn là theo đuổi lịch sử'

Cách đây không lâu, điều dường như là điều không tưởng chính là vương miện The Greatest của Sir Alex Ferguson bị đe dọa với việc Man City sẽ làm nên lịch sử. Nếu Man City của Pep Guardiola giành cú ăn ba năm 1999 của MU và nâng cao chức vô địch Premier League, Champions League và FA Cup, nhiều người sẽ cho rằng HLV người Tây Ban Nha sẽ soán ngôi Sir Alex để trở thành huấn luyện viên giỏi nhất trong 50 năm qua.

Đội bóng chủ sân Etihad chuẩn bị đối mặt với trận bán kết Champions League với Real Madrid và trận chung kết FA Cup với MU sắp tới. Nói về di sản và vị trí của Guardiola trong lịch sử là điều không thể tránh khỏi khi Man City tiếp tục vươn lên nhưng bản thân người đàn ông này khẳng định đó không phải là động lực.

Tin nóng bóng đá 30/4: Ten Hag xác định Kane là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu, Barcelona có thể làm nên lịch sử với 'thần đồng 15 tuổi' - Ảnh 7.

Pep Guardiola khẳng định ông đang tập trung vào các trận đấu tốt hơn là làm nên lịch sử. Ảnh: Getty Images

"Sống trọn từng khoảnh khắc," Pep bày tỏ. "Phần còn lại không quan trọng. Tôi không sống vì lịch sử của mình. Tôi thích ở đây vì tôi có cơ hội làm điều gì đó khiến mọi người hạnh phúc. Ngày nay mọi người thích xem chúng tôi là đủ rồi. Tôi luôn nói điều quan trọng là làm cho mọi người hạnh phúc. Trở nên tốt hơn vào đêm thứ Tư so với một đội bóng đặc biệt như Arsenal.

"Nếu mọi người có một nụ cười khi họ nhớ về thời kỳ này, đó là lời khen lớn nhất. Tốt hơn bất kỳ chiếc cúp nào. Mọi thứ trong cuộc sống của tôi nằm ngoài sự mong đợi của tôi. Tôi chưa bao giờ mong đợi những gì tôi đã sống, thậm chí việc được thăng hạng với đội Barcelona B. Khi kết thúc sự nghiệp, tôi không thể đòi hỏi gì khác. Đó là lý do tại sao đôi khi mọi người không thích Pep vì tôi quá may mắn, tôi xin lỗi. Chúng tôi không thể phủ nhận việc vô địch một Premier League khác sẽ là điều đặc biệt và nó nằm trong tay chúng tôi".

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm