Tin nóng AFF Cup ngày 9/12: Tuyển Việt Nam trở lại tập luyện, Malaysia đấu Campuchia

09/12/2022 12:33 GMT+7 | AFF Cup 2022

Tin nóng AFF Cup ngày 9/12: Tuyển Việt Nam trở lại tập luyện, Malaysia đấu Campuchia

Tin nóng AFF Cup ngày 9/12: Tuyển Việt Nam trở lại tập luyện, Malaysia giao hữu Campuchia

Tuyển Việt Nam trở lại tập luyện

Sau 1 ngày nghỉ ngơi, đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại tập luyện tại Bà Rịa Vũng Tàu. Ở thời điểm hiện tại, trừ Hoàng Đức bị căng cơ, các tuyển thủ còn lại đều không gặp vấn đề về chấn thương.

Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có thêm ít ngày rèn quân ở Bà Rịa Vũng Tàu trước khi trở lại Hà Nội đá giao hữu với Philippines vào tối ngày 14/12.

Trận đấu giao hữu giữa Việt Nam vs Philippines sẽ diễn ra vào lúc 18h00 ngày 14/12 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội). VFF đưa ra 3 mức giá vé danh cho trận đấu này gồm 200 nghìn/vé, 300 nghìn/vé, 500 nghìn/vé.

VFF phát hành vé trực tiếp tại 2 địa điểm gồm VFF (Lê Quang Đạo, Hà Nội) và sân Hàng Đẫy (Trịnh Hoài Đức, Hà Nội). Tại VFF, vé sẽ được mở bán từ ngày 9/12 (sáng từ 08h45 đến 11h45, chiều từ 14h00 đến 16h45). Tại sân Hàng Đẫy, vé được bán tại quầy bán vé trực tiếp từ 12/12 (sáng từ 09h00 đến 12h00, chiều từ 14h00 đến 17h00).

Tin nóng AFF Cup ngày 9/12: Tuyển Việt Nam trở lại tập luyện, Malaysia giao hữu Campuchia - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam trở lại tập luyện. ảnh VFF

Philippines thay HLV trưởng trước trận giao hữu Việt Nam

ĐT Philippines đã quyết định thay HLV trưởng ngay trước thềm AFF Cup 2022. Tân HLV trưởng của ĐT Philippines là ông Josep Ferre người Tây Ban Nha.

Trong sự nghiệp huấn luyện của mình, chiến lược gia này từng dẫn dắt các đội trẻ của Barcelona và nhiều CLB ở châu Á. 

Ngày 14/12 tới, ĐT Philippines sẽ có trận đấu ĐT Việt Nam trên sân Hàng Đẫy.

Tại AFF Cup 2022, Philippines nằm ở bảng A gồm Thái Lan, Myanmar, Singapore Brunei.

Tin nóng AFF Cup ngày 9/12: Tuyển Việt Nam trở lại tập luyện, Malaysia giao hữu Campuchia - Ảnh 3.

Philippines thay HLV trưởng trước trận giao hữu Việt Nam

Malaysia đá giao hữu với Campuchia (20h00)

Malaysia sẽ có trận đấu giao hữu với đối thủ Campichia nhằm chuẩn bị cho AFF Cup. Tuy nhiên, Malaysia không có được lực lượng mạnh nhất khi 14 tuyển thủ không được CLB chấp nhận nhả quân.

Về phía Campuchia, lực lượng của "những chiến binh Angkor" khá đáng chú ý với 2 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài là Kok Boris (giải VĐQG Malaysia) và Nick Taylor (giải hạng 3 Mỹ). Campuchia được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ trước Malaysia.

Tin nóng AFF Cup ngày 9/12: Tuyển Việt Nam trở lại tập luyện, Malaysia giao hữu Campuchia - Ảnh 4.

Campuchia có thể tạo bất ngờ

Đội trưởng tuyển Thái lan quyết tâm vô địch AFF Cup 2022

Theerathon Bunmathan được HLV Mano Polking tin tưởng và giao cho chiếc băng đội trưởn Thái Lan. Theerathon Bunmathan rất tự tin cùng ĐT Thái Lan bảo vệ thành công ngôi vô địch: "Tôi đã sẵn sàng cho chuyến tập trung lần này và luôn luôn thấy vinh dự khi được gọi để phục vụ cho ĐTQG. Cảm ơn HLV Mano Polking vì đã tin tưởng và chọn tôi làm đội trưởng của đội. Thực tế, tất cả chúng tôi đều là đội trưởng trong đội bóng.

Không chỉ chúng tôi mà cả CĐV Thái Lan đều đang rất mong chờ việc ĐT có thể bảo vệ chức vô địch AFF Cup. Tôi muốn nói với tất cả những người hâm mộ bóng đá Thái Lan rằng chúng ta sẽ cố gắng hết sức, chúng ta đến đây cùng nhau và sẽ chung tay để đạt được mục tiêu và cổ vũ chúng ta nữa".

Tin nóng AFF Cup ngày 9/12: Tuyển Việt Nam trở lại tập luyện, Malaysia giao hữu Campuchia - Ảnh 5.

Đội trưởng tuyển Thái lan quyết tâm vô địch AFF Cup 2022

Alexander Đặng tiết lộ lý do về Việt Nam thi đấu

Alexander Đặng sẽ thi đấu cho Nam Định theo bản hợp đồng có thời hạn 1 năm. Nói về quyết định trở lại Việt Nam thi đấu, Alexander Đặng cho hay: "Khi Việt Nam mở cửa cho các cầu thủ gốc Việt về thi đấu thì điều này không còn xa với với tôi nữa.

Tôi là mẫu cầu thủ có thể thích nghi nhanh với môi trường mới. Điều này hoàn toàn không phải là vấn đề tôi lo lắng. Tất nhiên, việc thích nghi phải cần có thời gian cho dù đó là Việt Nam hay môi trường nào khác".

Alexander Đặng cũng cho biết anh không đặt nặng chuyện tiền bạc khi về Việt Nam, mà thay vào đó, cầu thủ này muốn trải nghiệm thứ bóng đá ở quê hương của cha.

Tin nóng AFF Cup ngày 9/12: Tuyển Việt Nam trở lại tập luyện, Malaysia giao hữu Campuchia - Ảnh 6.

Alexander Đặng tiết lộ lý do về Việt Nam thi đấu

Hà Nội chia tay HLV Chun Jae Ho

Tối 8/12, trang chủ Hà Nội FC chính thức đăng tải thông báo chia tay và gửi lời cảm ơn những đóng góp của HLV Chun Jae Ho. HLV người Hàn Quốc đã giúp đội bóng Thủ đô vô địch V-League 2022 và Cúp Quốc gia 2022, đồng thời đạt tỷ lệ chiến thắng 68,9% sau 20 trận thắng, hòa 6 và chỉ để thua 3 trận.

HLV Chun Jae Ho gia nhập Hà Nội FC vào tháng 5/2021 với vai trò trợ lý cho HLV Park Choong Kyun. Sau đó, ông Park đột ngột chia tay và ông Chun được bổ nhiệm vào chiếc ghế nóng.

Hà Nội FC và HLV Chun Jae Ho đã tiến hành trao đổi về bản hợp đồng mới, khi bản hợp đồng cũ hết hiệu lực sau mùa giải 2022. Tuy nhiên, đôi bên đã đi tới quyết định chia tay thay vì tiếp tục gắn bó. Nguyên nhân là bởi HLV Chun Jae Ho chưa có bằng huấn luyện viên cấp Pro. 

Đây là điều kiện bắt buộc đối với HLV trưởng các đội bóng tham dự AFC Champions League, đấu trường mà Hà Nội FC sẽ tham dự ở mùa giải 2023. Thời gian để hoàn thành khóa học và được cấp bằng Pro cần tối thiểu 1,5 năm. 

HLV Chun Jae Ho chắc chắn không thể có bằng HLV cấp Pro trước thời điểm khởi tranh AFC Champions League 2023, dự kiến diễn ra vào tháng 8.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm