Từ World Cup đến AFF Cup 2002: Bài học cho đội tuyển Việt Nam

09/12/2022 05:53 GMT+7 | AFF Cup 2022

Trước chuyến hội quân quan trọng nhất trong năm chuẩn bị cho AFF Cup 2022, HLV Park Hang Seo không cấm các học trò thức khuya xem World Cup. Ngược lại, ông cùng các thành viên đội tuyển chờ đón các trận đấu ở ngày hội lớn nhất của bóng đá thế giới để cập nhật những gì đang diễn ra của bóng đá hiện đại.

Từ thực tế World Cup, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ học hỏi và mang những gì hay nhất đến đấu trường AFF Cup 2022. 

Với mục tiêu cao nhất là mang về chức vô địch sau khi Cúp vàng bị rơi vào tay Thái Lan năm 2020, đội tuyển Việt Nam cần chuẩn bị rất nhiều điều. Điểm đáng đề cập nhất là lối chơi của đội tuyển Việt Nam.

Ông Park ưa thích và trung thành với cách đá bóng ngắn, nhỏ, phù hợp với thể trạng cầu thủ Việt. Điều này khá giống với thứ bóng đá mà Tây Ban Nha thể hiện tạiQatar vừa qua. Tuy nhiên, những đường chuyền rập khuôn mà thầy trò HLV LuisEnrique xây dựng đã bị Maroc chứng minh là nhàm chán và thiếu hiệu quả.

Tây Ban Nha bị bắt bài với lối chơi đó. "Những chú bò tót" không thể khoan thủng hàng phòng ngự lùi sâu và đầy kỷ luật của đại diện châu Phi. Và điều tất yếu đã tới khi họ run rẩy bước đến chấm luân lưu, để rồi về nước sớm hơn dự kiến.

Đội tuyển Việt Nam có thể chưa đạt được độ nhuần nhuyễn trong ban bật như Tây Ban Nha, nhưng điểm chung từ triết lý này dẫn đến thất bại đã thấy rõ tại AFF Cup năm 2020. Ở giải đấu diễn ra tập trung trên đất Singapore, thầy trò ông Park không thể đánh bại Indonesia khi đối thủ phòng ngự chủ động.

Trận hòa 0-0 tai hại đó khiến "Những chiến binh Sao vàng" đụng độ ứng viên vô địch Thái Lan từ sớm và trở thành cựu vương. 

Tại AFF Cup 2022, ông Park sẽ lại nhắc nhở bài học này cho toàn đội. 

Và để vượt qua được những đại kình địch khu vực như Thái Lan, Indonesia hay Malaysia, đội tuyển Việt Nam cần chơi biến hóa hơn.

Từ World Cup đến AFF Cup 2002: Bài học cho đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Hoàng Đức đang gặp chấn thương nhưng nhiều khả năng sẽ kịp bình phục cho AFF Cup 2022. Ảnh: Hoàng Linh

Ở Bà Rịa-Vũng Tàu những ngày qua, đội tuyển đang kiểm tra đội hình bằng cách chia đôi đá đối kháng. Ông Park cũng cho học trò tập kín, tập bài miếng từ bóng "chết". Đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ vướng phải những bức tường bê tông khi chạm trán đối thủ dưới cơ.

Và sẽ là không thừa khi đoàn quân của HLV Park Hang Seo chuẩn bị những miếng đánh đa dạng, đủ sức làm đối phương bất ngờ. Ở AFF Cup 2022, có thể BTC giải cũng cân nhắc thời gian bù giờ tương tự luật mới mà Trưởng ban Trọng tài Pierluigi Collina phổ biến cho các "Vua áo đen" tại World Cup 2022.


Nếu điều này diễn ra, các trận đấu có thể kéo dài hơn đáng kể, và các đội tuyển cần chuẩn bị thể lực kỹ càng để không bị hụt hơi.

HLV Park Hang Seo có vẻ đã tính toán được chi tiết này sau những gì diễn ra ở trận giao hữu với Borussia Dortmund. Ngoài ra, ban huấn luyện đội tuyển cũng có thể đã có những tham khảo riêng về các mảng miếng tấn công áp dụng được cho các cầu thủ.

Với nhiều trường phái bóng đá đến từ khắp các châu lục, World Cup là nơi để tất cả cùng học hỏi và tiến bộ. 

Trong thời gian đội tuyển hội quân, vấn đề đáng lo nhất của HLV Park Hang Seo hiện tại là chấn thương của các cầu thủ. Hiện tại, đội tuyển đang có trường hợp tập riêng của Hoàng Đức do có vấn đề với bắp đùi.

Hoàng Đức là nhân tố quan trọng hàng đầu của đội tuyển vài năm qua và ông Park rất cần tiền vệ Viettel ở vị trí trung tâm hàng tiền vệ. Trước Hoàng Đức, Thành Chung và Tiến Dũng cũng phải tập nhẹ để hồi phục trước khi kịp trở lại cho trận đấu tập nội bộ hôm 6/12. Để giữ kín chiến thuật, ông Park không cho phép người lạ theo dõi buổi tập của đội.

Ngoài vấn đề chấn thương có thể đe dọa đội tuyển, vấn đề tư tưởng của không ít cầu thủ lúc này cũng có thể tác động đến thành tích ở AFF Cup 2022.

Rất đông học trò của ông Park hiện tại đã đàm phán xong hợp đồng với nhiều CLB và chỉ còn chờ ngày công bố. Điển hình như Văn Toàn đã tiến sát đến giải hạng Hai Hàn Quốc khi đạt được thỏa thuận rời HAGL.

Những đồng đội của Văn Toàn như Văn Thanh, Hồng Duy cũng có thể sẽ đến đất Bắc thi đấu năm tới cùng Nguyên Mạnh. Tuy nhiên, nếu cầu thủ nào gặp chấn thương thì rất dễ khiến các CLB đổi ý trong việc thỏa thuận hợp đồng.

Ông Park cùng ban huấn luyện có thể tính toán để trao đổi thẳng thắn với các cầu thủ và khơi dậy sự chuyên nghiệp cũng như màu cờ sắc áo của "Những chiến binh Sao vàng". Lúc này, VFF cũng đã công bố giá vé xem thầy trò HLV Park Hang Seo thi đấu hai trận trên sân nhà tiếp đón Malaysia (27/12/2022) và Myanmar (3/1/2023) ở Mỹ Đình. Trong đó, mức giá rẻ nhất là 300.000 đồng/vé và đắt nhất là 600.000 đồng/vé. Đây là hai đối thủ khó khăn nhất ở bảng B và đội tuyển Việt Nam rất thuận lợi khi được đá trên sân nhà. Trước đó, VFF cũng bán vé trận giao hữu Việt Nam gặp Philippines tối 14/12, giá vé cao nhất là 500.000 đồng.


Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm