Tin bóng đá MU 8/10: Ronaldo đón tin vui. Pogba chính thức lên tiếng về tương lai

08/10/2021 15:20 GMT+7 | Man United

Tin bóng đá MU 8/10. Ronaldo đón tin vui. Pogba chính thức lên tiếng về tương lai. MU từ bỏ Declan Rice, theo dõi sao trẻ Barca… Tin tức bóng đá MU hôm nay.

Bóng đá hôm nay 8/10: Thầy Park thừa nhận sai lầm, Nhật Bản thua trận thứ 2

Bóng đá hôm nay 8/10: Thầy Park thừa nhận sai lầm, Nhật Bản thua trận thứ 2

Bóng đá hôm nay 8/10: Thầy Park thừa nhận sai lầm khiến ĐT Việt Nam thua Trung Quốc, Nhật Bản thua trận thứ 2 ở vòng loại World Cup. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá. Kết quả bóng đá hôm nay.

 

Pogba lên tiếng về tương lai ở MU

Cuối mùa giải này, Paul Pogba sẽ trở thành cầu thủ tự do nếu không gia hạn hợp đồng với MU. Truyền thông Anh gần đây cho biết, Pogba đang hướng tới dự định cam kết tương lai với MU bởi đang hạnh phúc hơn ở Old Trafford so với trước đây.

Tuy vậy, khi được truyền thông Ý hỏi về tương lai sau trận Pháp thắng Bỉ ở bán kết Nations League, Pogba không cam kết bất cứ điều gì. “Tôi thích Torino”, Pogba chia sẻ với đài Mediaset. “Tôi luôn trò chuyện với các đồng đội cũ ở Juve như Dybala. Giờ tôi đang ở Manchester, tôi còn hợp đồng cho đến tháng 6, đến lúc đó hãy xem chuyện gì xảy ra. Tôi muốn hoàn thành mùa giải này ở mức tốt nhất - sau đó chúng ta sẽ thấy”.

Pogba rời MU để đến Juventus vào năm 2012, nơi anh chơi 178 trận, ghi được 34 bàn thắng. Mùa Hè 2016, Pogba trở lại MU trong thương vụ kỷ lục trị giá 89,3 triệu bảng. Tính đến nay, Pogba đã ghi 38 bàn sau 208 lần ra sân cho Quỷ đỏ. Trong 5 năm gắn bó với MU, Pogba chỉ giành được 2 danh hiệu, Europa League và Cúp Liên đoàn. Thành tích này ít ỏi nếu so sánh với 4 chức vô địch Serie A, 2 Coppa Italias và 2 Supercopas mà Pogba từng giành được cùng Juve.

 

Chú thích ảnh
Pogba từ chối cam kết tương lai với MU

  

Ronaldo đón tin vui

Năm 2018, Kathryn Mayorga tố cáo Ronaldo hiếp dâm cô. Sự việc được cho xảy ra tại khách sạn hạng sang ở Las Vegas vào mùa Hè năm 2009, thời điểm Ronaldo rời MU chuyển sang Real Madrid. Kathryn Mayorga đã trình báo vụ việc lên cảnh sát nhưng sau đó rút đơn, thỏa thuận ngoài tòa án với Ronaldo, nhận về 375.000 USD. Nhưng 9 năm sau, cô gái người Mỹ lật lại vụ án, cho rằng cô đã ký thỏa thuận im lặng vì bị ép buộc.

Cuộc điều tra hình sự đã kết thúc vào năm 2019, khi sở cảnh sát Las Vegas thông báo không đủ bằng chứng kết tội Ronaldo. Tuy nhiên, Mayorga tiếp tục theo đuổi vụ kiện dân sự, đòi bồi thường 56 triệu bảng vì những tổn thất phải chịu đựng.

Mới đây, Tòa án dân sự ở Las Vegas, Mỹ, đã ra phán quyết bác bỏ những cáo buộc của Mayorga đối với Ronaldo. Các luật sư của CR7 đã cố gắng loại bỏ vụ kiện bằng cách cáo buộc rằng luật sư của Mayorga đã nhúng tay vào hàng trăm trang thư từ bị đánh cắp giữa Ronaldo và đội bóng của mình. Thẩm phán Daniel Albregts thuộc Tòa án Sơ thẩm Mỹ tối qua đã đồng ý và kết luận rằng, các luật sư của Mayorga đã phạm tội nắm giữ các tài liệu bị đánh cắp.

Về phần mình, Peter Christiansen - luật sư của Ronaldo cho biết: “Chúng tôi hài lòng với việc Tòa án xem xét chi tiết vấn đề này và sẵn sàng áp dụng pháp luật phù hợp với sự thật, đề nghị hủy bỏ vụ án dân sự chống lại Ronaldo”.

 

Chú thích ảnh
Tòa án Mỹ bác bỏ những cáo buộc của Mayorga đối với Ronaldo

  

Lingard nỗ lực để lên tuyển

Mùa Hè 2021, sau nhiều đồn đoán về tương lai, Jesse Lingard ở lại MU, quyết tâm cạnh tranh suất đá chính trong đội hình của HLV Ole Solskjaer. Tuy nhiên, tính tới thời điểm này, Lingard chỉ mới đá chính 1 trận cho Quỷ đỏ. Việc không được thi đấu thường xuyên được cho sẽ ảnh hưởng đến suất dự World Cup 2022 của Lingard ở đội tuyển Anh.

Khi được hỏi về điều này, Lingard chia sẻ: “Tôi đã rất gần với việc tham dự EURO, và tôi nghĩ rõ ràng việc thi đấu thường xuyên đóng một vai trò quan trọng. Rõ ràng, World Cup còn lâu mới diễn ra. Tôi nghĩ mình không bị ảnh hưởng gì vào lúc này. Nếu tôi tiếp tục thể hiện tốt và làm tốt, bạn sẽ không bao giờ biết điều gì có thể xảy ra vì vậy tôi luôn tự tin vào bản thân và khi có thời gian trên sân, tôi phải tiếp tục nỗ lực tối đa.”

 

Chú thích ảnh
Lingard đang hội quân cùng tuyển Anh

  

MU từ bỏ Declan Rice

Trang ESPN đưa tin MU đã từ bỏ mục tiêu Declan Rice, chuyển hướng sang tìm kiếm những tiền vệ đánh chặn phù hợp hơn. Lý do là bởi MU nhận thấy West Ham khó giảm mức giá 100 triệu bảng đòi hỏi dành cho Rice- điều mà họ không thể đáp ứng trong bối cảnh tài chính bị ảnh hưởng vì đại dịch COVID-19.

Các nguồn tin cho biết MU đang hướng tới mục tiêu rẻ hơn và được đánh giá nhiều tiềm năng, Kalvin Phillips của Leeds United.

 

Chú thích ảnh
MU từ bỏ Declan Rice

  

MU theo dõi sao trẻ Barca

Truyền thông Anh tiết lộ MU đang theo dõi sự tiến bộ của tài năng trẻ Gavi trong màu áo Barcelona. Gavi gia nhập lò La Masia năm 11 tuổi. Năm 2020, anh ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên. Một năm sau, vài tuần trước khi tròn 17 tuổi, Gavi chơi trận đầu tiên cho đội một Barca. Đến nay anh đã có bảy trận trên mọi đấu trường với đội một. Mới đây, Gavi được tung vào sân trong trận bán kết Nations League, phá kỷ lục tồn tại 85 năm, trở thành tuyển thủ Tây Ban Nha trẻ nhất lịch sử ở tuổi 17 tuổi 62 ngày.

Nếu muốn có Barca, MU cần phải hành động sớm bởi nhà báo Fabrizio Romano tiết lộ đội chủ sân Camp Nou đang thuyết phục sao trẻ này gia hạn hợp đồng. Thỏa thuận được Barca đề xuất có thời hạn 5 năm, kèm theo điều khoản giải phóng lên tới 500 triệu euro.

 

Chú thích ảnh
Gavi lọt tầm ngắm MU

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm