Bóng đá hôm nay 8/10: Thầy Park thừa nhận sai lầm, Nhật Bản thua trận thứ 2

08/10/2021 10:54 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 8/10: Thầy Park thừa nhận sai lầm khiến ĐT Việt Nam thua Trung Quốc, Nhật Bản thua trận thứ 2 ở vòng loại World Cup. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá. Kết quả bóng đá hôm nay.

Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á

Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á

Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 châu Á. Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam tại bảng B vòng loại World Cup 2022. BXH World Cup 2022. Bảng xếp hạng bảng A. Bảng xếp hạng bảng B.

 

KẾT QUẢ HÔM NAY - LỊCH THI ĐẤU - KÈO

 

 

 

HLV Park thừa nhận sai lầm khiến ĐT Việt Nam thua Trung Quốc

Đội tuyển Việt Nam thua Trung Quốc 2-3 đầy tiếc nuối và HLV Park Hang Seo không giấu nổi sự thất vọng, đồng thời nhận trách nhiệm về mình sau những sai sót của các học trò. Thầy Park cũng thừa nhận, việc thay hậu vệ vội vàng, cụ thể rút Bùi Tiến Dũng ra sân, đưa cầu thủ trẻ Thanh Bình vào thay là nguyên nhân khiến đội tuyển Việt Nam liên tiếp nhận các bàn thua cuối trận dẫn đến thất bại chung cuộc.

“Đội tuyển Việt Nam đã thua 2-3 trước Trung Quốc, đặc biệt là thua một bàn ở phút bù giờ. Như chúng ta đã biết, đội tuyển hôm nay thi đấu tốt, không từ bỏ dù bị dẫn trước 2 bàn.Thế nhưng, tôi cũng thấy hơi tiếc. Có lẽ, tôi đã thay vị trí hậu vệ vội quá, đó là lỗi của tôi. Tôi không muốn phải đánh giá đối thủ nhưng có thể thấy đội Trung Quốc là đội bóng có sự đầu tư lớn. Giải vô địch bóng đá Trung Quốc là giải đấu hàng đầu châu Á và cầu thủ Trung Quốc rất có năng lực.Về những sai sót cá nhân của độituyển Việt Nam ở trận đấu này, thật khó để nói gì ngay vào lúc này nhưng tôi xin nhấn mạnh, sai sót của việc thay người là trách nhiệm của HLV. Các cầu thủ cần những sai sót để trưởng thành. Tôi nhấn mạnh sai lầm của cầu thủ là lỗi của HLV trưởng”.

 

Chú thích ảnh
Đội tuyển Việt Nam thua Trung Quốc 2-3 đầy tiếc nuối

  

Nhật Bản thua trận thứ 2 ở vòng loại World Cup

Là ứng viên nặng ký nhất cho tấm vé vào vòng chung kết World Cup 2022 khu vực châu Á của bảng B, nhưng ngay ở trận ra quân, Nhật Bản đã thất bại trước Oman trên sân nhà. Ở lượt đấu thứ 3, Nhật Bản tiếp tục gây thất vọng khi để thua Saudi Arabia 0-1 dù được đánh giá cao hơn đối thủ.

Với trận thua này, Nhật Bản chỉ có 3 điểm/3 trận đấu, đứng vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, kém hai đội dẫn đầu Saudi Arabia và Australia tới 6 điểm. ĐT Trung Quốc giành được 3 điểm nhờ đánh bại tuyển Việt Nam với tỷ số 3-2. Với 3 trận toàn thua, tuyển Việt Nam chưa có điểm.

Ở bảng A, Hàn Quốc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự tỏa sáng của ngôi sao Son Heung-min, đội bóng này đã giành chiến thắng 2-1 trước Syria để có 7 điểm sau 3 trận đấu. Ở các trận đấu còn lại của bảng A, Iraq và Lebanon hòa nhau 0-0, UAE nhận thất bại 0-1 trước Iran.

 

Chú thích ảnh
Bảng xếp hạng bảng B vòng loại World Cup 2022 châu Á

 

Newcastle United có chủ mới

Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) với tài sản hơn 400 tỷ USD đã mua lại 100% cổ phần CLB Newcastle ở Ngoại hạng Anh. Thông tin này được phát đi bởi trang chủ của Newcastle vào đêm qua: “Premier League, Newcastle United và Công ty St' James Holdings (đứng đầu là Chủ tịch Mike Ashley) hôm nay đã giải quyết tranh chấp về việc tiếp quản câu lạc bộ bởi liên danh PIF, PCP Capital Partners và RB Sports & Media. Sau khi hoàn thành tiến trình kiểm tra bắt buộc, câu lạc bộ Newcastle United đã được bán cho tập đoàn và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức. Các tranh chấp pháp lý liên quan đến việc thực thể nào sẽ sở hữu và/hoặc có khả năng kiểm soát câu lạc bộ sau khi tiếp quản cũng đã được giải quyết. Tất cả các bên đã đồng ý rằng việc dàn xếp là cần thiết để chấm dứt tình trạng không chắc chắn kéo dài đối với người hâm mộ về quyền sở hữu của câu lạc bộ”.

PIF thành lập năm 1971, là một trong những quỹ đầu tư công lớn nhất thế giới. Theo The Athletic, tài sản của PIF năm 2021 là 500 tỷ USD. Với sự hậu thuẫn của PIF, Newcastle kỳ vọng sẽ được bơm nguồn tài chính khổng lồ để biến đội bóng thành một thế lực mới của bóng đá Anh, giống như cách Qatar đầu tư vào PSG, hay UAE rót tiền vào Man City.

 

Chú thích ảnh
Newcastle United giờ thuộc sở hữu của Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF)

  

Pogba lên tiếng về tương lai ở MU

Cuối mùa giải này, Paul Pogba sẽ trở thành cầu thủ tự do nếu không gia hạn hợp đồng với MU. Truyền thông Anh gần đây cho biết, Pogba đang hướng tới dự định cam kết tương lai với MU bởi đang hạnh phúc hơn ở Old Trafford so với trước đây.

Tuy vậy, khi được truyền thông Ý hỏi về tương lai sau trận Pháp thắng Bỉ ở bán kết Nations League, Pogba không cam kết bất cứ điều gì. “Tôi thích Torino”, Pogba chia sẻ với đài Mediaset. “Tôi luôn trò chuyện với các đồng đội cũ ở Juve như Dybala. Giờ tôi đang ở Manchester, tôi còn hợp đồng cho đến tháng 6, đến lúc đó hãy xem chuyện gì xảy ra. Tôi muốn hoàn thành mùa giải này ở mức tốt nhất - sau đó chúng ta sẽ thấy”.

Pogba rời MU để đến Juventus vào năm 2012, nơi anh chơi 178 trận, ghi được 34 bàn thắng. Mùa Hè 2016, Pogba trở lại MU trong thương vụ kỷ lục trị giá 89,3 triệu bảng. Tính đến nay, Pogba đã ghi 38 bàn sau 208 lần ra sân cho Quỷ đỏ. Trong 5 năm gắn bó với MU, Pogba chỉ giành được 2 danh hiệu, Europa League và Cúp Liên đoàn. Thành tích này ít ỏi nếu so sánh với 4 chức vô địch Serie A, 2 Coppa Italias và 2 Supercopas mà Pogba từng giành được cùng Juve.

 

Chú thích ảnh
Pogba chưa cam kết tương lai với MU

  

FIFA dự tính hoãn Club World Cup

Theo kế hoạch ban đầu, FIFA CLub World Cup sẽ diễn ra ở Nhật Bản vào tháng 12 năm nay. Tuy nhiên, quốc gia ở châu Á này đang phải đối mặt với nhiều vấn đề khi đại dịch Covid-19 chưa thể kiểm soát. Giới chức trách cũng gặp áp lực sau khi Olympic Tokyo kết thúc. Sau khi cân nhắc, Nhật Bản đã quyết định bỏ quyền đăng cai FIFA Club World Cup 2021, và điều này đã được FIFA xác nhận.

FIFA vẫn chưa xác nhận chủ nhà thay thế Nhật Bản tổ chức giải đấu. Nam Phi, Brazil và Qatar đều thể hiện sự quan tâm nhưng gần đây Brazil được cho đã rút lui. Dự kiến, quyết định sẽ được FIFA đưa ra trong cuộc họp Hội đồng sẽ diễn ra vào ngày 20/10 tới. Theo các nguồn tin, FIFA có kế hoạch hoãn Club World Cup tới đầu năm 2022.

 

Chú thích ảnh
FIFA dự tính hoãn Club World Cup sang năm 2022

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm