Tin bóng đá MU 8/2: Ten Hag tiết lộ lí do thay đổi kế hoạch mua sắm

08/02/2023 11:29 GMT+7 | Bóng đá Anh

HLV MU Erik Ten Hag tiết lộ ông quyết định thay đổi kế hoạch mua sắm mùa Hè 2023 vì sự phát triển nhanh chóng của tiền vệ 18 tuổi người Argentina Garnacho.

Ten Hag thay đổi kế hoạch mua sắm của MU vì Garnacho

HLV MU Erik Ten Hag cho biết sự phát triển nhanh chóng của Garnacho là lí do khiến ông quyết định thay đổi kế hoạch chuyển nhượng.

Ten Hag thay đổi kế hoạch mua sắm của MU vì Garnacho

Ten Hag thay đổi kế hoạch mua sắm của MU vì Garnacho

"Kế hoạch mua sắm của chúng tôi phải căn cứ vào tình hình thực tế. Có những cầu thủ phát triển và làm thay đổi kế hoạch. Chẳng hạn, Garnacho đã phát triển đến mức nhiều người khó có thể hình dung và cậu ta khiến tôi thay đổi kế hoạch mua sắm mùa Hè", Ten Hag nói.

Thay vì tìm kiếm một tiền vệ trung tâm mới như kế hoạch ban đầu, MU bây giờ nhắm mua một trung phong tầm cỡ.

MU nhận "báo giá" Kolo Muani

Theo nhật báo L'Equipe, MU phải trả 100 triệu euro nếu muốn mua tiền đạo 24 tuổi của tuyển Pháp và Eintracht Frankfurt Kolo Muani.

MU phải chi 100 triệu euro để mua Kolo Muani

MU phải chi 100 triệu euro để mua Kolo Muani

Trước World Cup 2022, Frankfurt định giá Muani là 80 triệu euro nhưng giờ tăng lên 100 triệu do anh chơi hay ở World Cup vừa qua và cũng có phong độ ấn tượng từ khi gia nhập đội bóng Đức.

Frankfurt chiêu mộ Muani dưới dạng CNTD Hè trước. Tính đến thời điểm hiện tại, anh mới ra sân 27 trận nhưng đã ghi 12 bàn thắng và có 13 kiến tạo cho đội bóng Đức.

MU sắp đổi chủ?

Theo báo Anh, có thể trong ít ngày tới đây các nhà đầu tư Qatar sẽ ra giá chính thức hỏi mua MU và Quỷ Đỏ hoàn toàn có thể có chủ sở hữu mới. Anh em nhà Glazer được cho là sẵn sàng bán MU với giá 6 tỷ bảng.

Anh em nhà Glazer được cho là sẵn sàng bán MU với giá 6 tỷ bảng.

Anh em nhà Glazer được cho là sẵn sàng bán MU với giá 6 tỷ bảng.

Các nhà đầu tư cá nhân của Qatar không thiếu tiền và một khi quyết tâm thâu tóm MU, họ hoàn toàn có thể đưa ra mức giá đủ để thuyết phục nhà Glazer bán lại CLB hàng đầu của giải Ngoại hạng.

Một khi mua lại MU, chủ sở hữu mới có thể "bơm" tiền mua sắm và MU có thể thoải mái thực hiện những vụ áp phe tầm cỡ mà trước nay họ vẫn hay phải đắn đo vì phí chuyển nhượng quá cao.

MU nhận thêm tin xấu trước trận gặp Leeds

Trước trận đấu bù với Leeds ở vòng 8 Ngoại hạng Anh, MU nhận thêm tin xấu về lực lượng. HLV Erik ten Hag đã mất Christian Eriksen (nghỉ dài hạn) và Casemiro (treo giò). Nhưng ông còn mất thêm cả McTominay, Martial và Antony.

HLV  Erik Ten Hag không có lực lượng tốt nhất trước trận MU gặp Leeds

HLV Erik Ten Hag không có lực lượng tốt nhất trước trận MU gặp Leeds

Cả Martial và McTominay đều vắng mặt ở trận gặp Crystal Palace trước đó và vẫn chưa thể bình phục để đá với Leeds. Antony đá 80 phút trận gặp Palace nhưng theo Ten Hag nói trong cuộc họp báo trước trận gặp Leeds thì Antony cũng vắng mặt trong trận đấu này.

MU đang xếp thứ 3 Ngoại hạng Anh. Họ quyết thắng từng trận một để củng cố vị trí trong top 4 và có thể tranh vị trí á quân đang thuộc về Man City. Nếu thắng Leeds, MU sẽ bắt kịp điểm số với City nhì bảng.

MU chọn Tammy Abraham làm phương án dự phòng

Nếu không thể chiêu mộ Harry Kane và Victor Osimhen, MU sẽ chuyển hướng sang Tammy Abraham. MU muốn nâng cấp hàng công bằng cách mua một trung phong tầm cỡ.

MU chọn Tammy Abraham làm phương án dự phòng nếu không mua được Harry Kane hay Victor Osimhen

MU chọn Tammy Abraham làm phương án dự phòng nếu không mua được Harry Kane hay Victor Osimhen

Nhưng cả Kane và Osimhen đều có giá chuyển nhượng khoảng 100 triệu bảng nên MU còn đắn đo. Nếu không thể mua được một trong số các tiền đạo này, MU sẽ chuyển hướng sang Abraham. Chân sút 24 tuổi từ Chelsea gia nhập Roma năm 2021 và chơi khá tốt. Anh ghi 17 bàn cho Roma ở Serie A mùa trước và đã có 6 bàn mùa này.

HT

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm