Tin bóng đá MU 14/4: Bruno Fernandes bị treo giò, MU phản đối trọng tài

14/04/2023 12:39 GMT+7 | Bóng đá Anh

Tin bóng đá MU 14/4: Bruno Fernandes bị treo giò, MU phản đối trọng tài. HLV Ten Hag lên tiếng về chấn thương của Martinez, Varane. Chủ Qatar có quyết định cuối cùng về việc mua MU…

Tin bóng đá MU: Bruno Fernandes bị treo giò, MU phản đối trọng tài

Phút 41 trận đấu giữa MU và Sevilla ở lượt đi tứ kết Europa League, trong nỗ lực ngăn chặn cú sút của Nemanja Gudelj, Bruno Fernandes đã chơi lăn xả và bóng đập trúng khuỷu tay tiền vệ này khi anh giơ lên theo phản xạ tự nhiên. Trọng tài chính Felix Zwayer ngay lập tức rút thẻ vàng với Fernandes. Với tấm thẻ vàng phải nhận, Fernandes sẽ bị treo giò ở màn tái đấu giữa 2 đội ở trận lượt về diễn ra tuần tới.

Trên trang web chính thức, MU miêu tả lại sự cố này, tỏ ra bất bình với trọng tài. "Fernandes bị thổi phạt sau khi cố ngăn cản cú sút của Nemanja Gudelj. Bất chấp cầu thủ phản đối mạnh mẽ, trọng tài người Đức Felix Zwayer vẫn rút thẻ vàng cảnh cáo". Trang web MU so sánh thẻ vàng của Fernandes với tình huống Lamela đã giẫm lên chân Casemiro một cách thô bạo nhưng  cũng chỉ nhận thẻ vàng. "Tiền đạo Erik Lamela của Sevilla thoát thẻ đỏ và chỉ bị phạt thẻ vàng sau một pha vào bóng khiến Casemiro quằn quại trong đau đớn. Rất may, tiền vệ người Brazil vẫn có thể tiếp tục thi đấu sau khi được điều trị".

Ở trận đấu này, MU khởi đầu thuận lợi khi dẫn trước 2 bàn nhờ cú đúp của Marcel Sabitzer. Tuy nhiên, sự lóng ngóng của hàng thủ khiến họ nhận 2 bàn thua ở cuối trận, khi lần lượt Tyrell Malacia và Harry Maguire phản lưới nhà.

Tin bóng đá MU 14/4: Bruno Fernandes bị treo giò, MU phản đối trọng tài - Ảnh 2.

MU bất bình với thẻ vàng dành cho Bruno Fernandes.

HLV Ten Hag lên tiếng về chấn thương của Martinez, Varane

Trận MU gặp Sevilla, Raphael Varane dính chấn thương trong hiệp một và được thay thế bởi Harry Maguire. Sang hiệp hai, đến lượt Lisandro Martinez phải rời sân vì chấn thương sau một pha đi bóng. Martinez không thể tự mình rời sân, được hai cầu thủ Sevilla là Acuna cùng Montiel cõng ra đường pister. Trên đường rời sân, Martinez ôm mặt khóc. Điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng Martinez dính chấn thương nặng.

Tuy nhiên, ở cuộc họp báo sau trận, HLV Ten Hag đã cố gắng giữ thái độ lạc quan. "Tôi không thể nói nó là gì, nhưng dường như đó không phải là chấn thương gót. Tôi đã nói chuyện với cậu ấy. Martinez ổn và bình tĩnh. Raphael Varane cũng gặp chấn thương. Nếu cả cậu ấy và Martinez không thể ra sân, những người còn lại phải sẵn sàng. Nên nhớ chúng ta đang góp mặt ở 3 đấu trường".

Vẫn cần những kiểm tra sâu hơn để xác định rõ tình trạng chấn thương của Martinez. Trước mắt, Martinez chắc chắn không thể tham dự trận đấu với Nottingham Forest vào cuối tuần này. Trước Martinez và Varane, MU đã mất Luke Shaw, Rashford đều do chấn thương.

Tin bóng đá MU 14/4: Bruno Fernandes bị treo giò, MU phản đối trọng tài - Ảnh 3.

Hai cầu thủ Sevilla dìu Martinez rời sân.

Chủ Qatar có quyết định cuối cùng về việc mua MU

Sky Sports đưa tin, tỷ phú Qatar Sheikh Jassim vẫn đang cam kết với mục tiêu tiếp quản MU từ gia đình nhà Glazer. Đội ngũ của ông Sheikh Jassim đang chuẩn bị đưa ra lời đề nghị thứ ba và cũng là cuối cùng. Sheikh Jassim đang hy vọng rằng số tiền ông đề xuất trong gói đấu thầu mới đủ để thuyết phục nhà Glazer bán CLB đi sau 18 năm cầm quyền. Trong khi đó, đối thủ của Sheikh Jassim là tỷ phú người Anh Sir Jim Ratcliffe vẫn đang băn khoăn liệu có tham gia đấu thầu vòng thứ 3 hay không.

Cho đến nay, nhà Glazer thông qua tập đoàn Raine Group, đã tổ chức 2 vòng đấu thầu. Dù những lời đề nghị trị giá 5 tỷ bảng Anh đã được đưa ra, chưa ai thành công trong việc đạt được thỏa thuận. Theo báo chí Anh, nhà Glazer muốn xem xét kĩ càng những lời đề nghị và tìm cách đẩy giá lên cao nhất có thể. Họ mong muốn bán CLB ở mức 6 tỷ bảng Anh.

Tin bóng đá MU 14/4: Bruno Fernandes bị treo giò, MU phản đối trọng tài - Ảnh 4.

Tỷ phú Qatar Sheikh Jassim sẽ tham gia đấu thầu vòng 3.

MU theo đuổi Leroy Sane

Mâu thuẫn giữa Sadio Mane và Leroy Sane khiến ban lãnh đạo Bayern Munich quyết định sẽ bán một trong hai cầu thủ này vào mùa hè 2023. Nhưng ở tuổi 31, Mane sẽ có giá trị trên thị trường chuyển nhượng thấp hơn nên Sane sẽ là cầu thủ bị rao bán dù hợp đồng còn thời hạn tới năm 2025.

MU được cho là quan tâm tới Sane. Quỷ đỏ từng để mắt tới cầu thủ sinh năm 1996 trong quá khứ nhưng tiếp cận không thành công. Thời điểm này chính là cơ hội tốt để họ hiện thực hóa mục tiêu của mình. Sane đã ghi 13 bàn và có 8 pha kiến tạo cho Bayern mùa này. Mức giá của cầu thủ này có thể rơi vào khoảng từ 50-70 triệu bảng.

Hiện, vợ con của Sane đã tạm thời chuyển về Manchester sinh sống khi căn nhà của họ ở Bavaria đang được cải tạo.

Tin bóng đá MU 14/4: Bruno Fernandes bị treo giò, MU phản đối trọng tài - Ảnh 5.

MU theo đuổi Leroy Sane.

Nhà báo cập nhật diễn biến vụ MU mua Jude Bellingham

Jude Bellingham là tài năng được săn đón bậc nhất của bóng đá châu Âu trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè 2023 mở cửa. Ngoài màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Dortmund, Bellingham còn là nhân tố chủ chốt trong đội hình tuyển Anh ở World Cup 2022. Bellingham được đánh giá là một tiền vệ toàn diện, người có thể trở thành tài năng lớn nhất của đội tuyển Anh kể từ thời Wayne Rooney. MU quan tâm tới việc ký hợp đồng với Bellingham bất chấp đội bóng chủ quản Dortmund hét giá cầu thủ này lên tới 130 triệu bảng.

Nhưng theo tiết lộ của nhà báo Patrick Berger của Sport 1 (Đức), trong thương vụ theo đuổi Bellingham, MU bị coi là "kẻ ngoài cuộc" so với Real Madrid và Man City. Nguyên nhân là bởi MU chưa chắc đã cán đích Premier League 2022/23 trong top 4, vị trí giúp họ có vé tham dự Champions League mùa sau- vốn là điều kiện ưu tiên số 1 trong việc lựa chọn bến đỗ mới của Bellingham.

Tin bóng đá MU 14/4: Bruno Fernandes bị treo giò, MU phản đối trọng tài - Ảnh 6.

MU quan tâm tới việc ký hợp đồng với Bellingham.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm