Tin bóng đá MU 13/4: Nhà đầu tư đầu tiên rút khỏi vụ mua MU, De Gea khiến Ten Hag lo sốt vó

13/04/2023 10:20 GMT+7 | Bóng đá Anh

Tin bóng đá MU 13/4: Nhà đầu tư đầu tiên rút khỏi vụ mua MU. HLV Ten Hag thông báo bộ đôi cầu thủ phải rời MU. De Gea từ chối nói về tương lai…

Nhà đầu tư đầu tiên rút khỏi vụ mua MU

Doanh nhân người Phần Lan Thomas Zilliacus đã rút khỏi cuộc đấu thầu mua lại MU, nói rằng sự chậm trễ trong quá trình bán sẽ khiến chủ sở hữu mới gặp khó khăn trong việc xây dựng một đội bóng chiến thắng.

"Tôi đã từ chối tham gia vòng đấu thầu thứ ba cho MU", Zilliacus viết trên mạng xã hội. "Sự chậm trễ sẽ khiến bất kỳ chủ sở hữu mới nào gặp khó khăn trong việc xây dựng một đội chiến thắng cho mùa giải tới".

Ông Zilliacus nằm trong số những người tham gia đấu giá mua MU, bao gồm tỷ phú người Anh Jim Ratcliffe, tỷ phú người Qatar Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani. Trong đó, ông Jim Ratcliffe và Sheikh Jassim đã đưa ra giá thầu 5 tỷ bảng ở vòng đàm phán thứ 2 nhưng chưa được nhà Glazer chấp thuận. Gia đình tỷ phú Mỹ yêu cầu con số 6 tỷ bảng. Quá trình đàm phán MU vì thế kéo dài, hiện đang chuẩn bị bước vào vòng đàm phán thứ 3. Thời hạn đặt ra cho vòng đàm phán này là ngày 28/4/2023.

Tin bóng đá MU 13/4: Nhà đầu tư đầu tiên xác nhận rút khỏi vụ mua MU - Ảnh 2.

Doanh nhân người Phần Lan Thomas Zilliacus đã rút khỏi cuộc đấu thầu mua lại MU.

HLV Ten Hag thông báo bộ đôi cầu thủ phải rời MU

Theo Football Insider, huấn luyện viên Erik Ten Hag thông báo bộ đôi cầu thủ Anthony Martial và Aaron Wan-Bissaka có thể tự do ra đi trong hè 2023.

Martial cập bến Old Trafford từ AS Monaco trong một thỏa thuận trị giá 58 triệu bảng vào năm 2015. Dù vậy, Martial thiếu ổn định do thường xuyên chấn thương. Tiền đạo người Pháp đang trải qua một mùa giải thất vọng khác tại MU khi anh chỉ đá chính sáu trận ở Premier League.

Aaron Wan-Bissaka tiêu tốn của MU 50 triệu bảng vào mùa hè 2019. Wan-Bissaka là sự lựa chọn hàng đầu ở vị trí hậu vệ phải khi HLV Ole Gunnar Solskjaer còn nắm quyền ở sân Old Trafford. Tuy nhiên, anh đã để mất suất đá chính dưới thời Ralf Rangnick. Khi Erik ten Hag trở thành thuyền trưởng của MU, tương lai của cầu thủ này càng trở nên mù mịt. Theo Fabrizio Romano, Man Utd đang theo đuổi một hậu vệ phải và nỗ lực giữ chân Diogo Dalot. Do đó, Wan-Bissaka buộc phải ra đi.

Tin bóng đá MU 13/4: Nhà đầu tư đầu tiên xác nhận rút khỏi vụ mua MU - Ảnh 3.

Anthony Martial và Aaron Wan-Bissaka có thể tự do ra đi trong hè 2023.

Scott McTominay chấn thương

Tiền vệ Scott McTominay của MU sẽ không thể góp mặt trong trận đấu với Sevilla ở lượt đi tứ kết Europa League vì chấn thương. Theo tờ Manchester Evening News, tuyển thủ Scotland đã không có mặt trong buổi tập cùng toàn đội trước trận đấu. Các nguồn tin từ câu lạc bộ cho biết chấn thương của McTominay không quá nghiêm trọng.

Sự vắng mặt của McTominay sẽ được bù đắp bằng sự trở lại của Casemiro. Cầu thủ người Brazil đã không chơi cho MU ở giải quốc nội từ khi chấp hành lệnh cấm thi đấu 4 trận.

Tin bóng đá MU 13/4: Nhà đầu tư đầu tiên xác nhận rút khỏi vụ mua MU - Ảnh 4.

Scott McTominay chấn thương.

De Gea từ chối nói về tương lai ở MU

Năm 2019, David De Gea ký hợp đồng biến anh trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất ở MU, với mức 375.000 bảng/tuần. Thỏa thuận này sẽ kết thúc vào tháng 6/2023. MU muốn giữ De Gea nhưng với yêu cầu thủ thành người Tây Ban Nha phải giảm lương trong thỏa thuận mới. De Gea được cho chấp nhận rằng ở tuổi 32, anh không thể duy trì được mức lương như cũ, nhưng con số được nhận phải phản ánh đúng giá trị của mình. Quá trình đàm phán vì thế rơi vào bế tắc.

De Gea liệu có tiếp tục gắn bó với MU hay không, trở thành câu hỏi được quan tâm vào lúc này. Ở buổi họp báo trước trận đấu giữa MU với Sevilla ở Europa League, các phóng viên đã đặt ra câu hỏi cho De Gea. Đáp lại, thủ thành Tây Ban Nha tỏ ý né tránh nói về tương lai của mình. "Đây là thời điểm cần tập trung vào các trận đấu. MU phải chơi nhiều trận liên tiếp. Đây không phải là lúc chúng ta bàn đến tình hình hợp đồng. Tôi đã sẵn sàng ra sân và cống hiến hết mình. Đó là tâm trí của tôi vào lúc này. MU vẫn đang ở cuộc đua tại 3 đấu trường khác nhau. MU đang đi đúng hướng".

Tin bóng đá MU 13/4: Nhà đầu tư đầu tiên xác nhận rút khỏi vụ mua MU - Ảnh 5.

De Gea từ chối nói về tương lai ở MU.

Sevilla muốn giải cứu Eric Bailly

Theo Fichajes, Eric Bailly là mục tiêu chuyển nhượng của Sevilla ở mùa hè 2023. Giám đốc kỹ thuật Monchi muốn cải thiện sức mạnh hàng thủ của Sevilla và coi cầu thủ người Bờ Biển Ngà là mục tiêu ưu tiên trong bối cảnh MU khả năng sẽ bán anh với giá rẻ.

Những chấn thương dai dẳng là yếu tố lớn nhất khiến Eric Bailly sa sút kể từ khi chuyển đến Odl Trafford. Mùa giải này, Bailly bị đem cho mượn tới Marseille nhưng màn trình diễn của anh không đủ để thuyết phục đội bóng Pháp kích hoạt điều khoản mua đứt. Bailly chỉ còn một năm hợp đồng nên MU xem xét bán với giá rẻ để tránh mất trắng.

Tin bóng đá MU 13/4: Nhà đầu tư đầu tiên xác nhận rút khỏi vụ mua MU - Ảnh 6.

Sevilla muốn giải cứu Eric Bailly.

 

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm