Timothee Chalamet có thể giành được Grammy trước Oscar?

12/11/2025 06:11 GMT+7 | Giải trí

Khi Timothee Chalamet nói anh muốn trở thành 1 trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất, không ai cho rằng đó là những lời tự mãn. Mới đây, tên tuổi của anh một lần nữa được khẳng định với đề cử giải Grammy.

Trước đó, nam diễn viên 29 tuổi đã nhận được 2 đề cử Oscar. Đề cử Grammy lần này càng cho thấy khả năng diễn xuất xuất chúng của anh.

Rất hứa hẹn

Đề cử Grammy mà Timothee Chalamet nhận được là ở hạng mục Album nhạc tuyển hay nhất cho tác phẩm nghe nhìn, nhờ vai nhạc sĩ huyền thoại Bob Dylan trong bộ phim A Complete Unknown năm ngoái.

Album của anh được đề cử cùng với nhạc phim F1 The Album, KPop Demon Hunters, SinnersWicked. Dù vậy, các đối thủ này đều được ghi nhận cho "nhiều nhạc sĩ khác nhau". Chalamet là người duy nhất được đề cử bằng tên riêng.

Timothee Chalamet có thể giành được Grammy trước Oscar? - Ảnh 1.

Timothee Chalamet và Monica Barbaro vào vai Bob Dylan và Joan Baez trong “A Complete Unknown”

Trước đó, vai diễn này đã mang về cho anh đề cử Oscar thứ 2 ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, bên cạnh các đề cử tại giải Quả cầu Vàng, BAFTA, Lựa chọn của nhà phê bình và Nghiệp đoàn diễn viên màn ảnh (SAG)… Tại lễ trao giải SAG đầu năm nay, khi nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho A Complete Unknown, Chalamet đã có bài phát biểu gây chú ý về việc anh theo đuổi sự vĩ đại.

"Tôi có thể giả vờ xem nhẹ tầm quan trọng của giải thưởng này, nhưng thật sự là nó có ý nghĩa rất lớn với tôi. Tôi biết công việc của chúng ta mang tính chủ quan, nhưng thật lòng mà nói, điều tôi theo đuổi là sự vĩ đại" - anh nói - "Tôi biết mọi người thường không nói như thế, nhưng tôi muốn trở thành 1 trong những người vĩ đại nhất".

Dù rất được kỳ vọng, Chalamet sau đó đã không giành được tượng Oscar cho vai diễn Bob Dylan, để lọt mất giải thưởng vào tay Adrien Brody với vai trong The Brutalist. Trước đó, Chalamet cũng từng được đề cử Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với phim Call Me By Your Name năm 2018.

Gần đây, Chalamet đã chia sẻ về cảm giác thất vọng khi vuột mất đi bức tượng vàng cho vai diễn Bob Dylan của mình.

Timothee Chalamet có thể giành được Grammy trước Oscar? - Ảnh 2.

Timothee Chalamet đã biểu diễn trực tiếp trong quá trình quay "A Complete Unknown", thay vì sử dụng nhạc được ghi âm trước

"Nếu có 5 người tại lễ trao giải, và 4 người ra về trong thất bại, mọi người không nghĩ là 4 người đó sẽ ở nhà hàng và thốt lên: "Bực thật, sao chúng ta không thắng?" - Chalamet chia sẻ - "Tôi từng gặp những diễn viên vô cùng hào phóng, không tự cao tự đại, và có thể vài người trong số họ sẽ nói: "Vui thật". Nhưng tôi biết chắc chắn rằng rất nhiều người trong số họ sẽ nói: "Chết tiệt!" Mọi người có thể nói tôi là kẻ tham vọng, hoặc gì cũng được. Nhưng tôi chính là người thế đấy".

Khi năm 2026 đang đến gần, Chalamet lại rất được kỳ vọng sẽ giành giải Oscar cho vai huyền thoại bóng bàn Marty Reisman, trong phim Marty Supreme sắp phát hành của đạo diễn Josh Safdie.

Chalamet cũng không phải là diễn viên nổi tiếng duy nhất được đề cử Grammy, dù không phải kiểu nhạc sĩ điển hình. Bradley Cooper, người từng được đề cử Oscar tới 12 lần (với 3 lần cho diễn xuất), đã giành được 3 giải Grammy cho các bộ phim âm nhạc hàng đầu của mình là A Star Is BornMaestro.

Bản thân Cooper cũng chưa giành được giải Oscar nào. Thế nên, triển vọng giành Grammy trước Oscar của Chalamet cũng rất hứa hẹn.

Timothee Chalamet có thể giành được Grammy trước Oscar? - Ảnh 3.

Timothee Chalamet tại tiệc Oscar 2025

Dốc hết tâm huyết

Tất nhiên, không có gì là đơn giản.

Để vào vai nhạc trưởng huyền thoại Leonard Bernstein trong Maestro, Bradley Cooper đã phải học nhạc bài bản trong suốt 6 năm trời.

Tương tự như vậy với Timothee Chalamet. Cũng trong phát biểu nhận giải SAG, anh chia sẻ: "Thật quá sức màu mè nếu hạ thấp nỗ lực đã bỏ ra cho vai diễn này và ý nghĩa của nó đối với tôi. Đây thật sự là 5 năm rưỡi cuộc đời tôi. Tôi đã dồn hết tâm huyết vào vai nghệ sĩ vô song này, vai Bob Dylan, một người hùng thực thụ của nước Mỹ".

Vào vai ca sĩ - nhạc sĩ huyền thoại là nhiệm vụ khó khăn đối với bất kỳ diễn viên nào. Vậy mà, khi được mời đóng vai này, Chalamet mới 23 tuổi và biết rất ít về Bob Dylan.

Rất nhiều người đã khuyên anh từ chối vai diễn. Bản thân anh cũng có những hoài nghi: "Trái tim và linh hồn tôi có phù hợp với vai diễn này? Có thể không, đặc biệt khi Bob Dylan là người luôn rất bí ẩn". Nhưng cuối cùng, anh đã chọn dấn thân vào thử thách sáng tạo khó nhằn này.

Chalamet chưa bao giờ gặp Dylan, nhưng giai đoạn phong tỏa vì Covid-19 cùng các cuộc đình công ở Hollywood đã cho anh thời gian để tìm hiểu sâu về cuộc sống của nhạc sĩ huyền thoại này.

"Tôi dồn 170% năng lượng vào mọi thứ tôi làm, không nhưng nhị gì hết. Kiểu dự án Bob Dylan này không phải thứ có thể hời hợt" - anh tâm huyết.

Để hóa thân vào giọng ca Like a Rolling Stone, Chalamet đã phải trải qua quá trình đào tạo chuyên sâu, bao gồm 5 năm chuẩn bị, học hát, chơi guitar và harmonica, cũng như làm việc với các huấn luyện viên phương ngữ và chuyển động để màn trình diễn của anh trở nên chân thực nhất.

Anh đã phải học chơi khoảng 40 ca khúc của Dylan - nhiều hơn rất nhiều so với yêu cầu ban đầu trong kịch bản.

Trong giai đoạn tìm hiểu ban đầu, anh tìm kiếm về Dylan trên YouTube. Anh tìm thấy một đoạn clip Dylan biểu diễn It Ain't Me Babe cùng Joan Baez - người mà Dylan từng có mối quan hệ tình cảm rất sâu sắc.

Timothee Chalamet có thể giành được Grammy trước Oscar? - Ảnh 4.

Bradley Cooper đã 2 lần đoạt giải Grammy Album nhạc tuyển hay nhất cho tác phẩm nghe nhìn, với vai trong phim “A Star Is Born” và “Maestro”

Chalamet nói anh đã xem đoạn clip với tốc độ chậm hơn một nửa. "Đó là lúc tôi thực sự chậm lại, vì cách Bob Dylan ngắm nhìn cô ấy thật sự rất cuốn hút" - anh kể - "Và cách ông ấy từ chối giao tiếp bằng mắt trong video đó".

Phiên bản ca khúc của Chalamet, với Monica Barbaro vào vai Joan Baez, cũng nằm trong album được đề cử lần này.

Để kết nối với những gì có thể ẩn sau lớp mặt nạ của Dylan, Chalamet đã tách mình khỏi cuộc sống riêng trong suốt 2 tháng rưỡi quay phim. Anh không dùng điện thoại di động hoặc tiếp khách trên phim trường.

"Tôi chưa bao giờ hóa thân vào nhân vật nào mãnh liệt như Bob Dylan" - anh nói - "Tôi rất trân trọng chất liệu của vai diễn này. Và tôi sẽ không thể chịu đựng nổi nếu nhớ ra mình đã lười biếng vào ngày có chuyện không ổn xảy ra".

Chalamet đã thu âm trước tất cả các ca khúc của Dylan mà anh sẽ hát trong phim, nhưng anh không hài lòng.

"Chúng luôn nghe quá sạch sẽ" - Chalamet than phiền - "Thiết bị thu âm giờ quá sạch sẽ, guitar thì quá tốt. Và Bob Dylan đôi khi uống 2 chai rượu vang đỏ mỗi ngày, chưa kể hút thuốc lá".

Chalamet không thể tàn phá sức khỏe mình như thế, nhưng anh quyết định thử hát và biểu diễn trực tiếp trên phim trường. Anh đã làm điều đó lần đầu tiên trong cảnh Dylan đến thăm người hùng đang mắc bệnh nan y của mình, huyền thoại nhạc dân gian Woody Guthrie, do Scoot McNairy thủ vai.

Đạo diễn James Mangold biết Chalamet đã làm được ngay từ lần quay đầu tiên. "Có một khoảnh khắc trong cảnh đó, ngay ở phiên khúc cuối, khi cậu ấy ngân một nốt nhạc" - Mangold nhớ lại - "Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nếu chúng tôi sử dụng nhạc thu sẵn".

Khoảnh khắc đó vốn không có trong ca khúc gốc. Chalamet lại càng không lên kế hoạch làm vậy. Mọi thứ đơn giản là phút xuất thần.

Trong quá trình chuẩn bị cho A Complete Unknown, Chalamet cũng xem một buổi phỏng vấn của Dylan với chương trình 60 Minutes hơn 20 năm trước.

"Đó là cảm giác bạn có khi bạn biết điều gì đó về bản thân mình mà không ai khác biết. Hình ảnh bạn có trong đầu về con người bạn sẽ trở thành hiện thực. Đó là điều bạn phải giữ cho riêng mình, bởi vì nó rất mong manh. Khi bạn thể hiện nó ra ngoài, sẽ có người khác phá hỏng nó. Vì vậy, tốt nhất là hãy giữ tất cả những điều đó trong lòng" - Dylan nói trong buổi phỏng vấn đó.

Giống như Dylan, Chalamet không muốn nói về cách anh đã làm. Nếu có phép thuật trong diễn xuất, Chalamet không muốn tiết lộ hết.

"Nếu không, nó có thể không còn thú vị như mọi người nghĩ" - Chalamet nói - "Hoặc nó có thể thú vị hơn nhiều so với những gì mọi người nghĩ. Nó có thể thú vị hơn những gì tôi đang làm".

Đôi nét về Timothee Chalamet

Timothee Hal Chalamet sinh năm 1995 tại New York, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố anh là người Pháp, còn mẹ là người gốc Do Thái.

Chalamet bắt đầu sự nghiệp truyền hình khi 17 tuổi, với vai diễn trong loạt phim chính kịch Homeland (2012). Anh nhanh chóng gây chú ý và chỉ 2 năm sau, đã có vai trong Interstellar của đạo diễn lừng danh Christopher Nolan. Chalamet lừng danh quốc tế khi đóng vai chính trong Call Me By Your Name (2017).

Vai diễn này giúp sự nghiệp Chalamet thăng tiến vượt bậc. Anh tiếp tục đóng nhiều bộ phim nghệ thuật và cả các phim kinh phí lớn như Dune Wonka.

Anh đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm giải của Nghiệp đoàn diễn viên màn ảnh. Cùng với đó là nhiều đề cử, với 2 đề cử Oscar, 4 BAFTA, 4 Quả cầu Vàng và 1 Grammy.

An Bình (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm