Timothee Chalamet: Sẽ đưa Hollywood về thời hoàng kim?

27/02/2025 15:24 GMT+7 | Giải trí

Tại lễ trao Giải thưởng của Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh (SAG) vừa qua (ngày 24/2), Timothee Chalamet bất ngờ giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong A Complete Unknown, sau nhiều lần thất bại ở các giải khác.

Chiến thắng của Chalamet được đánh giá không chỉ là thành tựu của riêng anh mà còn đánh dấu một tương lai mới cho Hollywood.

Tuổi trẻ tài cao

Timothee Chalamet là người chiến thắng trẻ tuổi nhất ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại SAG khi mới 29 tuổi. Chiến thắng của anh cực kỳ choáng ngợp khi các ứng cử viên khác đều là những bậc đàn anh lừng lẫy: Adrien Brody (cho vai trong The Brutalist), Daniel Craig (Queer), Colman Domingo (Sing Sing) và Ralph Fiennes (Conclave).

Timothee Chalamet: Sẽ đưa Hollywood về thời hoàng kim? - Ảnh 1.

Timothee Chalamet vui mừng nâng cúp SAG

Trên thực tế, trước đó, với vai Bob Dylan trong A Complete Unknown, Timothee đã nhận được nhiều đề cử lớn - như ở giải Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh, Sự lựa chọn của các nhà phê bình, Quả cầu Vàng - nhưng đều bị vuột vào tay các tiền bối. Do đó, anh thật sự bất ngờ với chiến thắng tại SAG: "Tôi không nghĩ sẽ đoạt giải. Thật sự đấy!".

Nhưng bài phát biểu nhận giải của Timothee lại khiến mọi người kinh ngạc về sự thẳng thắn, tự tin và tham vọng của anh.

Timothee Chalamet: Sẽ đưa Hollywood về thời hoàng kim? - Ảnh 2.

Timothee Chalamet hóa thân thành Bob Dylan trong “A Complete Unknown”

"Tôi biết điều màu mè nhất là hạ thấp nỗ lực đã bỏ ra cho vai diễn này và ý nghĩa của nó đối với tôi. Đây thật sự là 5 năm rưỡi cuộc đời tôi. Tôi đã dồn hết tâm huyết vào vai nghệ sĩ vô song này, vai ông Bob Dylan, một anh hùng thực thụ của nước Mỹ. Thật là vinh dự cả đời khi được vào vai ông" - anh nói.

Trailer phim "A Complete Unknown":

Rồi Chalamet bất ngờ chia sẻ tiếp: "Tôi cũng không thể hạ thấp tầm quan trọng của giải thưởng này. Bởi vì nó rất có ý nghĩa đối với tôi. Sự thật là tôi đang theo đuổi sự vĩ đại. Tôi biết mọi người thường không nói như vậy, nhưng tôi muốn trở thành 1 trong những người vĩ đại".

"Tôi được truyền cảm hứng từ những người vĩ đại ở đây tối nay. Tôi được truyền cảm hứng từ Daniel Day-Lewis, Marlon Brando và Viola Davis cũng như từ Michael Jordan, Michael Phelps. Và tôi muốn được như họ" - anh kết lại - "Vì vậy, tôi vô cùng biết ơn. Giải thưởng này không có nghĩa là tôi đã đạt được tầm cao đó, nhưng nó sẽ tiếp sức cho tôi. Nó là một chút đạn dược để tiếp tục. Cảm ơn bạn rất nhiều".

Chalamet đã luôn theo sát lời khuyên sáng suốt của đàn anh Leonardo DiCaprio: Không nghiện ngập và không đóng phim siêu anh hùng.

Mang sứ mệnh lớn

Nhưng nhìn vào hành trình sự nghiệp mà Timothee Chalamet đã đi, có thể tin rằng: Anh có quyền nói vậy.

Trong suốt chuyến lưu diễn báo chí được chào đón nồng nhiệt và có mặt khắp nơi cho bộ phim tiểu sử về Bob Dylan A Complete Unknown, Chalamet luôn nổi bật bởi sức hút trẻ trung.

Là một thần tượng điện ảnh hiếm hoi dưới 30 tuổi, Chalamet là người hiếm hoi có cùng vị thế như Theo Von hay Brittany Broski - những ông trùm truyền thông hiện đại, nắm giữ lượng lớn khán giả Gen Z thông qua TikTok và YouTube - mà không có vẻ như đang gắng gượng.

Timothee Chalamet: Sẽ đưa Hollywood về thời hoàng kim? - Ảnh 5.

Timothee Chalamet có bước ngoặt sự nghiệp với vai trong “Call Me by Your Name”

Cho dù là tham gia cuộc thi xem ai giống anh nhất ở trung tâm thành phố Manhattan hay đi chơi với ban nhạc diễu hành tại Đại học Minnesota, quê hương của Dylan, Chalamet đều thể hiện khiếu hài hước và sự thân thiện chân thành của mình. Anh cũng thoải mái khi tham gia vào những chương trình lớn như Saturday Night Live và trò chuyện về bóng bầu dục đại học như bất kỳ sinh viên nào.

Đây thật sự là người đàn ông rất hòa hợp với tinh thần thời đại. Anh còn đang hẹn hò với Kylie Jenner - 1 trong số ít người nổi tiếng cũng rất thành thạo khai thác sự chú ý toàn cầu giống như anh.

Nhưng trong giai đoạn cuối của "chiến dịch tranh cử" Oscar, sẽ lên đến đỉnh điểm trong lễ trao giải vào Chủ nhật này, Chalamet dần trở nên nghiêm túc. Tất nhiên là theo cách riêng của anh ấy: Trên chương trình 60 Minutes, khi được hỏi về vai diễn mà anh muốn đóng, Chalamet đã chọn "vào vai Daniel Day-Lewis" nhưng bằng ngôn ngữ nhí nhảnh trên Instagram.

Phải nói thêm rằng 60 Minutes là chương trình nghiêm túc dành cho khán giả lớn tuổi ở Mỹ. Có vẻ, sau khi thu về hơn 100 triệu USD, chủ yếu từ khán giả tuổi thanh thiếu niên, cho A Complete Unknown, Chalamet đã chuyển sự tập trung của mình sang những người bỏ phiếu, nơi sự nghiêm túc có thể được đánh giá cao hơn là giải trí trẻ trung.

Chalamet cũng rất nghiêm túc khi nói anh đang theo đuổi sự vĩ đại. Đúng như anh nói, công chúng có lẽ sẽ mong đợi sự khiêm nhường, thậm chí nhún mình, từ các diễn viên. Nhưng rõ ràng là Chalamet sẽ không phải đối mặt với phản ứng dữ dội như Anna Hathaway vấp phải tại Oscar 2013.

Sự hưởng ứng rộng khắp sau đó thậm chí cho thấy những lời như của Chalamet nên được chấp nhận nhiều hơn, hoặc thậm chí được khuyến khích, trong thế hệ ngôi sao của anh. Chalamet dường như hiểu rằng anh là một phần của "giống loài" có nguy cơ tuyệt chủng: Các diễn viên xây dựng danh tiếng thông qua những lựa chọn có chủ đích thay vì liên tục xuất hiện trên mạng xã hội. Họ là những người đã cần mẫn để đạt được thành công lớn và dùng sức mạnh của mình một cách có trách nhiệm.

Timothee Chalamet: Sẽ đưa Hollywood về thời hoàng kim? - Ảnh 6.

Chalamet mạo hiểm sự nghiệp với vai diễn trong “Dune”

Timothee Hal Chalamet sinh năm 1995 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Tuy vậy, anh được học hành bài bản từ nhỏ theo đường lối học thuật.

Diễn xuất của Heath Ledger với vai Joker trong The Dark Knight (2008) đã truyền cảm hứng cho Chalamet theo đuổi sự nghiệp diễn xuất: Anh đã nộp đơn vào Trường Trung học Âm nhạc & Nghệ thuật và Nghệ thuật Biểu diễn Fiorello H. LaGuardia. Dù hồ sơ không đẹp, Chalamet vẫn được nhận do giáo viên quá ấn tượng với diễn xuất của anh.

Khi còn nhỏ, Chalamet từng xuất hiện trong một số quảng cáo và phim ngắn. Các vai diễn của anh khi đó tuy chiếm ít thời lượng nhưng đã gây ấn tượng với giới phê bình và mang về cho anh một số giải thưởng nhỏ. Nhưng Chalamet chỉ thật sự thành sao lớn sau vai trong Call Me By Your Name (2017) của Luca Guadagnino - bộ phim đã mang về cho anh đề cử Oscar đầu tiên - và Lady Bird (2017) của Greta Gerwig.

Với tài năng đã được khẳng định, Chalamet có thể dễ dàng ổn định vị trí của mình ở các phim nghệ thuật. Thay vào đó, anh đã chọn hướng đi mạo hiểm, theo đuổi các bom tấn theo dòng cụ thể, như DuneWonka.

Nói vậy không có nghĩa là Chalamet chạy theo thương mại thay vì nghệ thuật. Các lựa chọn của anh dường như rất có tính toán trên con đường kế thừa di sản lớn hơn. Năm 2021, anh lại xuất hiện trong bộ phim châm biếm Don't Look Up của Adam McKay cùng Leonardo DiCaprio - người đã cho anh lời khuyên rất sáng suốt: "Không nghiện ngập và không đóng phim siêu anh hùng".

Timothee Chalamet phát biểu nhận giải SAG:

Chalamet đúng là đã theo sát lời DiCaprio. Anh giữ lối sống chừng mực và tránh xa các phim Marvel, DC hay Star Wars để có thể tạo dấu ấn riêng. Không đóng Superman, Spider-Man và Skywalker - vốn đã hiện diện quá lớn trong trí tưởng tượng của công chúng - Chalamet chọn khắc họa nhân vật huyền thoại Paul Atreides trong Dune theo lối riêng của mình, mang lại thành công toàn cầu không kém các phim siêu anh hùng.

A Complete Unknown lại là bộ phim nhỏ hơn so với kiểu sử thi không gian của Dune nhưng gánh nặng lên Chalamet không hề nhỏ. Bộ phim tiểu sử  nghệ thuật này chính xác là loại phim kinh phí trung bình từng là nguồn thu chính của Hollywood, nhưng giờ đây lại hiếm, giống như giờ đây hiếm ai có được vị thế như DiCaprio.

Vậy mới thấy vai trò của Chalamet và bài phát biểu của anh. Muốn vực lại sức mạnh của những tác phẩm nghệ thuật, cần có những ngôi sao phổ biến như Chalamet. Và muốn có sự phổ biến đó, phải đóng những phim bom tấn, hợp thị hiếu số đông.

Giờ đây, khi Chalamet nói rằng anh hướng tới sự vĩ đại, thì điều đó còn có nghĩa là anh đang làm điều tương tự cho toàn bộ ngành công nghiệp điện ảnh. Chalamet có thể không phải người chiến thắng thuyết phục nhất tại SAG năm nay, nhưng ít ai muốn chống lại anh. Ngược lại, mọi người vui vẻ cho anh thêm tiếng nói, để sứ mệnh vĩ đại của anh có thể hoàn thành, vì lợi ích của nghệ thuật!

"Bệ phóng" cho giải Oscar

SAG là giải thưởng do Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh - Liên đoàn Nghệ sĩ Truyền hình và Phát thanh Mỹ trao tặng. Giải được thành lập vào năm 1995 để ghi nhận những màn trình diễn xuất sắc trong phim điện ảnh và truyền hình giờ vàng. Hiện, SAG là 1 trong những sự kiện trao giải lớn trong ngành công nghiệp điện ảnh Hollywood, cùng với giải Quả cầu Vàng và Oscar.

Không có quá nhiều hạng mục, SAG tập trung vào màn thể hiện của cá nhân hay toàn bộ đoàn diễn viên. Đề cử cho giải thưởng đến từ 2 ủy ban, 1 cho phim và 1 cho truyền hình, với mỗi ủy ban có 2.100 thành viên của liên đoàn, được chọn ngẫu nhiên mỗi năm. Kết quả giải do toàn bộ thành viên (165.000 tính đến năm 2012) bỏ phiếu bầu. Do đó, thắng giải SAG là vinh dự lớn về mặt diễn xuất và là bệ phóng quan trọng cho Oscar.

An Bình (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm