Tim Howard: 'United phải giữ David Moyes'

19/03/2014 19:51 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Bất chấp cả thế giới đang chống lại David Moyes, học trò cũ của ông Moyes ở Everton và cũng là cựu cầu thủ Man United, Tim Howard vẫn tin tưởng tuyệt đối vào thành công của ông Moyes tại United.

Trong 7 năm, Tim Howard là người bảo vệ hàng thủ của David Moyes. Hiện giờ, anh lại xung phong ra bênh vực ông. Trong khi mọi người hoài nghi liệu ông Moyes có phải người thích hợp dẫn dắt Man United, thì thủ môn người Mỹ cảm thấy rằng ông Moyes xứng đáng được tin tưởng. Mọi người đoán liệu ông Moyes có tồn tại được sau khi phá hủy Man United trong năm đầu, thì thủ môn Everton cảm thấy rằng ông Moyes xứng đáng ở lại. Anh tin rằng United sẽ được hưởng lợi nếu bảo vệ ông Moyes.

"Tôi nghĩ CLB này sẽ thành công và David Moyes, vào thời điểm thích hợp, sẽ đạt được thành công lớn", Howard trả lời ESPN. Là một cựu cầu thủ United và là học trò cũ của David Moyes, Howard là người thích hợp bác lại những chỉ trích nhắm rằng ông Moyes không phù hợp với United. "Tôi nghĩ đấy là sự kết hợp rất tốt", anh nói.

Howard rất tôn trọng HLV David Moyes.

Howard rất tôn trọng HLV David Moyes.

Có thể chỉ là một cái nhìn thiểu số, nhưng Howard, người đã miêu tả vào năm ngoái rằng ông Moyes là người có ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp của anh, không cảm thấy lo sợ cho người thầy cũ của mình: "Mọi người có quá nhiều thời gian. Thật không may đây là việc rất nhiều người làm: Nói và suy đoán. Manchester United, một trong những đội bóng lớn nhất thế giới, ký hợp đồng 6 năm với ông ấy. Thay thế Alex Ferguson sẽ không phải việc dễ dàng, đấy là một nhiệm vụ khổng lồ, và tôi nghĩ mọi người đều nhận thức được điều đó. Vì sao mọi người, bất cứ ai cũng muốn phán xét? Và đó là bóng đá".

Howard mô tả năm đầu tiên của anh tại Old Trafford là "khó khăn". Có những thời điểm rất khó chịu trong những ngày anh và David Moyes làm việc ở Goodison Park, nhưng Everton luôn kết thúc các năm dưới triều đại Moyes trong tốp 8, bởi vì Moyes luôn luôn biết cách ngăn cản sự sa sút. Howard nói vậy. Anh có niềm tin rằng sự suy thoái của Man United hiện tại chỉ là nhất thời. Dựa trên kinh nghiệm cá nhân, Howard nói rằng Moyes có thể là kiến trúc sư cho sự tái sinh.

"Ông ấy là người khắc khe", anh nói. "Ông ấy không bao giờ để các cầu thủ nghỉ ngơi, dù chỉ một ngày. Dù chúng tôi khởi đầu tốt hay tệ, ông ấy không bao giờ cho phép chúng tôi nghỉ ngơi. Ông ấy luôn luôn động viên chúng tôi để chúng tôi đạt phong độ cao nhất".

"Họ không chịu hiểu rằng khi Man United thất bại, ông Moyes là người đau đớn hơn bất cứ ai. Ông ấy là người chỉ trích bản thân dữ dội nhất", Howard nói. "Chúng tôi biết các thất bại sẽ khiến ông ấy khổ sở thế nào. Ông ấy không phải nói với chúng tôi. Chúng tôi tự biết. Chẳng ai thắc mắc điều đó cả, và ông ấy thậm chí bắt chúng tôi tập luyện chăm chỉ hơn trên sân khi mọi thứ không ổn".

Hiện tại, United đứng thứ 7, với 12 điểm dưới top 4, và họ đã thua 7 trong 14 trận trong năm 2014 và chỉ ghi được vài bàn trên sân nhà trước Fulham, nhưng theo Howard, nói United đang không ổn vẫn là đánh giá quá thấp họ. Howard, một người trung thành, chắc chắn rằng Moyes sẽ chứng minh được khả năng thậm chí khi cả thế giới nghi ngờ ông.

Anh nói: "David Moyes không bao giờ lùi bước. Ông ấy luôn tin rằng ông ấy có thể làm những điều đúng đắn. Ông ấy tin vào phương pháp bản thân, ông ấy tin các cầu thủ và tin bản thân sẽ mang đến cho CLB những điều tốt đẹp. Ông ấy biết tạo ra môi trường làm việc lý tưởng".

"Bất cứ ai làm việc với cường độ kinh khủng, ngày qua ngày, trong 8, 9, hay 10 năm đều sẽ phải nể phục ông ấy. Với tôi cũng thế. Là một cầu thủ của đội một, tôi cũng như các cầu thủ rất tôn trọng David Moyes, và ông ấy cũng vậy".

Howard khi còn chơi cho Man United.

Howard khi còn chơi cho Man United.

Những người từng làm việc với David Moyes trong năm cuối của ông ở Everton như Phil Neville, Phil Jagielka, Sylvain Distin, Steven Pienaar, Leon Osman, Leighton Baines và Howard đều đoàn kết bảo vệ HLV 50 tuổi này. Moyes hiện có vẻ không có sự ủng hộ như thế ở United. Ông bị chỉ trích vì bản hợp đồng với Fellaini: "Marouane Fellaini là cầu thủ hàng đầu và đấy là lý do cậu ấy đáng từng đấy tiền", Howard nói. "Thật khó để hòa nhập ngay lập tức với CLB. Mọi cầu thủ đều phải trải qua giai đoạn này. Sẽ mất từ 1 năm đến 18 tháng để tìm thấy sự ăn ý và nhịp điệu với các đồng đội xung quanh".

Về chuyện David Moyes gặp rắc rối nhiều lần với các ngôi sao Wayne Rooney và Robin van Persie, Howard nói: "Bất cứ lúc nào bạn ở CLB, bạn đều muốn những cầu thủ giỏi nhất để thu hút những cầu thủ giỏi nhất. Vì thế tôi chắc chắn rằng họ sẽ dành ra mùa hè để chi tiền. Rất đơn giản. Các đội bóng khác mua 5,6,7 cầu thủ chất lượng bằng 100 triệu bảng, bằng bất cứ giá nào, thì Manchester United chỉ mua một cầu thủ, người mà họ biết rằng giỏi. Fellaini hay chấn thương, nên có thể đấy là điềm gở".

Ủng hộ David Moyes hết lời nhưng Howard vẫn muốn đội bóng của anh xếp trên United. "Chúng tôi muốn đứng trên United", Howard nói. "Đấy sẽ là một thành tựu lớn vì nếu bạn nhìn vào sự cạnh tranh mùa này, thì trên giấy tờ, chúng tôi gần như chắc chắn không thể đứng trên United được".

Gia Hưng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm