Tiêu điểm: Con đường của Thanh Thúy

22/12/2023 13:15 GMT+7 | Thể thao

Thông tin đáng chú ý nhất trong làng bóng chuyền Việt Nam tuần qua là việc ngôi sao Trần Thị Thanh Thúy sẽ trở về khoác áo VTV Bình Điền Long An từ tháng 4-2024.

1. PFU BlueCats thi đấu không thực sự tốt ở mùa giải hiện tại, khi đang xếp 10/12 đội ở giải vô địch chuyên nghiệp Nhật Bản V.League 1, và đã bị loại ở tứ kết Cúp Thiên Hậu (Empress Cup). Song qua thực tế thi đấu, có thể nhận thấy, Trần Thị Thanh Thúy là điểm sáng hiếm hoi của Mèo xanh.

Trong hầu hết các trận đấu, Thanh Thúy thường xuyên là người ghi nhiều điểm nhất. Thậm chí theo thống kê, tay đập cao 1m93 này còn dẫn đầu về hiệu suất ghi điểm sau vạch 3m. Trải qua 9 trận đấu, 4T (biệt danh của Thúy) đã ghi tổng cộng 41 điểm từ những cú đập hàng sau, đạt hiệu quả 48,8%. Cô cũng đứng 8/10 VĐV ghi điểm nhiều nhất V-League 1, với 150 điểm, bao gồm 139 điểm tấn công, 8 điểm chắn bóng, và 3 cú ace (phát bóng ăn điểm trực tiếp). Cũng vì thế, khá nhiều người tiếc nuối khi Thanh Thúy không thể dự giải vô địch các CLB nữ thế giới 2023 cùng Sport Center 1.

Và cho dù việc Thanh Thúy trở về Việt Nam vào tháng 4 sau khi hết hợp đồng là viễn cảnh đã được thấy trước, song khá nhiều người cảm thấy tiếc nuối, từ các fan Mèo xanh cho đến những CĐV Việt Nam vốn muốn được chứng kiến Thanh Thúy trổ tài ở những sân chơi đẳng cấp ở nước ngoài.

2. Theo dự kiến, giải vô địch bóng chuyền quốc gia 2024 sẽ diễn ra vòng 1 vào tháng 3/2024, còn vòng 2 sẽ diễn ra sau đó đến… 8 tháng. Thanh Thúy chắc chắn không kịp dự vòng 1, nhưng sẽ góp mặt ở vòng 2. Ngoài ra, chủ công sinh năm 1997 này sẽ tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 – Bình Điền trong màu áo đội chủ nhà.

Tiêu điểm: Con đường của Thanh Thúy - Ảnh 1.

Thanh Thúy sẽ trở về Việt Nam vào tháng 4/2024

Việc Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tổ chức giải VĐQG theo hai vòng với quãng thời gian cách nhau khá xa khiến các ngôi sao bóng chuyền nội gặp không ít trở ngại trong việc ra nước ngoài thi đấu. Mới đây, chuyền hai Lâm Oanh và chủ công Kiều Trinh được mời sang Supreme Chonburi E-Tech thi đấu, nhưng cũng chỉ trong thời hạn 2 tháng. Đây là trường hợp nằm trong kế hoạch liên kết trao đổi cầu thủ giữa Binh chủng Thông tin Trường tươi Bình Phước (đơn vị quản lý hai cầu thủ trên) với Supreme Chonburi E-Tech, chứ không phải một bản hợp đồng chuyển nhượng chuyên nghiệp. Tất nhiên, thi đấu ở Thai League vẫn mang tới điều kiện lý tưởng hơn để cọ xát và nâng tầm chuyên môn.

So với giải vô địch bóng chuyền Việt Nam, Thai League thi đấu nhiều vòng hơn (3 so với 2), nhưng thời gian tập trung lại gói gọn hơn (từ tháng 11 năm nay vắt sang tháng 2 năm sau). Đó cũng là một sự lý giải tại sao có nhiều tuyển thủ Thái Lan thi đấu ở nước ngoài hơn Việt Nam. Ngoài chuyên môn nhỉnh hơn, họ cũng có thuận lợi là không vướng lịch thi đấu quốc nội.

3. Thanh Thúy có lẽ là một ngoại lệ của bóng chuyền nữ Việt Nam, khi được tạo điều kiện chinh chiến ở nước ngoài khá nhiều từ Thái Lan (Bangkok Glass), Đài Bắc Trung Hoa (Attack Line VC) cho đến Nhật Bản (Denso Airybees, PFU BlueCats). Và điều đó cũng lý giải cho sự vươn tầm về đẳng cấp của cô so với phần còn lại. Song cũng chính vì Thúy quá nổi trội, nên VTV Bình Điền Long An cũng muốn cô trở về, đặc biệt là trong bối cảnh họ cũng đang gặp những xáo trộn về nhân sự khi đội trưởng Đặng Thị Kim Thanh đang muốn giải nghệ để tập trung cho việc học tập, còn HLV trưởng Lê Thái Bình – chồng của huyền thoại Ngọc Hoa – từ chối tái ký hợp đồng sau khi hết hạn vào ngày 31/12 tới.


Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm