Tin nóng thể thao sáng 22/12: Thanh Thúy lọt đề cử WeChoice Awards, kỳ thủ lớp 2 vô địch giải cờ vua trẻ châu Á

22/12/2023 08:12 GMT+7 | Thể thao

Tin nóng thể thao sáng 22/12: Thanh Thúy lọt đề cử WeChoice Awards, Kỳ thủ lớp 2 vô địch giải cờ vua trẻ châu Á...

Tin nóng thể thao: Thanh Thúy lọt đề cử WeChoice Awards

Mới đây, giải thưởng WeChoice Awards 2023 đã chính thức công bố các đề cử hạng mục giải thưởng. Đáng chú ý, đội trưởng của ĐTQG Việt Nam, Trần Thị Thanh Thuý đã lọt top đề cử "Z Go Global - GenZ Vươn Ra Thế Giới".

Ở hạng mục này, còn có 4 cái tên khác được đề cử là Pháo (Rapper), Dahan Phương Oanh (Người mẫu), Dũng Lại Lập Trình và Gydient (Á khoa ngành Thiết kế).

Phần giới thiệu về Thanh Thuý trên trang chủ của WeChoice Awards 2023 như sau: "Phiên bản đặc biệt của bóng chuyền Việt Nam - Bốn lần xuất ngoại và bản hợp đồng "khủng" nhất lịch sử.

Trần Thanh Thúy trở thành VĐV bóng chuyền Việt Nam thi đấu cho nhiều đội bóng nước ngoài nhất trong lịch sử, với 4 lần xuất ngoại thi đấu cho Bangkok Glass VC (Thái Lan), Attack Line (Đài Loan - Trung Quốc), Denso Airybees và PFU BlueCats (Nhật Bản).

Giá trị chuyển nhượng của Thanh Thúy hiện tại lên tới 250.000 USD/năm (hơn 5 tỷ đồng). Đây là bản hợp đồng kỷ lục và là mơ ước với các tay đập bóng chuyền Việt Nam".

Tin nóng thể thao sáng 22/12: Thanh Thúy lọt đề cử WeChoice Awards, Kỳ thủ lớp 2 vô địch giải cờ vua trẻ châu Á - Ảnh 2.

Thanh Thúy lọt đề cử WeChoice Awards 2023

Kỳ thủ lớp 2 vô địch giải cờ vua trẻ châu Á

Tại giải cờ vua trẻ châu Á 2023, đội tuyển trẻ Việt Nam đã tiếp tục gặt hái thành công với 3 HCV nội dung cờ chớp do công của Mai Hiếu Linh (U14 nữ), Đinh Nho Kiệt (U14 nam) và Nguyễn Quốc Hy (U18 nam).

Ở nội dung cờ tiêu chuẩn, kỳ thủ nhí Lê Phan Hoàng Quân đã gây bất ngờ khi giành tấm HCV. Đây là thành công lớn của Hoàng Quân, bởi em ban đầu chỉ xếp hạt giống số 3, sau hạt giống số 1 Shogdzhiev (FIDE) và hạt giống số 2 Ibrahim Shayan (Ấn Độ).

Tại giải đấu này, Hoàng Quân đã thi đấu bùng nổ và đánh bại những đối thủ được đánh giá cao hơn để giành tấm HCV một cách thuyết phục. Đáng chú ý, Hoàng Quân mới chỉ học lớp 2. Em sinh năm 2015 và đang theo học tại Trường tiểu học Nguyễn Khuyến (quận 12, TP.HCM).

Tin nóng thể thao sáng 22/12: Thanh Thúy lọt đề cử WeChoice Awards, Kỳ thủ lớp 2 vô địch giải cờ vua trẻ châu Á - Ảnh 3.

Lê Phan Hoàng Quân vô địch giải cờ vua trẻ châu Á (ảnh: VNC)

Chuyên gia Nhật Bản chỉ ra vấn đề của sao Việt Nam khi xuất ngoại

Sau khi chính thức ký kết hợp tác với CLB Mito Hollyhock, SLNA tiếp tục bắt tay làm việc với CLB Tokyo FC. Trong buổi làm việc, ông Okuda Masahiko, Giám đốc chiến lược của Tokyo FC, đã có những chia sẻ đáng chú ý về vấn đề mà cầu thủ Việt Nam gặp phải khi xuất ngoại sang Nhật Bản.

Ông Okuda Masahiko cho biết: "Các cầu thủ Việt Nam có kỹ thuật rất tốt. Tuy nhiên, họ thường gặp khó trong việc hòa nhập với các cầu thủ Nhật Bản bởi khả năng giao tiếp hạn chế. Bên cạnh đó, nền bóng đá của Nhật Bản có những thứ đặc trưng riêng trong cách vận hành và quá trình luyện tập. Cầu thủ nước ngoài đến đây, nhất là cầu thủ Việt Nam chưa quen được với cách thức hòa nhập như vậy nên thường mất nhiều thời gian".

Theo ông Okuda Masahiko, bóng đá là câu chuyện của 11 người trên sân, đòi hỏi phải có tinh thần đồng đội, sự gắn kết là yếu tố rất quan trọng. Do đó, cầu thủ Việt Nam nếu trong thời gian tới sang Nhật Bản thi đấu thì cần chủ động hơn nữa trong vấn đề tạo dựng mối quan hệ và giao tiếp với những đồng đội của mình.

Tin nóng thể thao sáng 22/12: Thanh Thúy lọt đề cử WeChoice Awards, Kỳ thủ lớp 2 vô địch giải cờ vua trẻ châu Á - Ảnh 4.

Chuyên gia Nhật Bản chỉ ra vấn đề của sao Việt Nam khi xuất ngoại (ảnh: SLNA)

Real Madrid 'thoát hiểm' ngoạn mục phút bù giờ

Dù phải làm khách, nhưng Real Madrid được đánh giá cao hơn hẳn so với Alaves. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha lập tức dồn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Những cơ hội nguy hiểm liên tục được Real tạo ra khiến khung thành đội chủ nhà luôn rơi vào tình trạng báo động.

Những cú dứt điểm của Valverde là điểm nhấn trong các đợt lên bóng của Real. Tuy nhiên, bàn thắng đã không tới dành cho đội khách trước khi bước vào giờ nghỉ. Sang hiệp 2, Real tiếp tục đẩy cao đội hình nhưng khi họ chưa tìm được bàn thắng mở tỷ số thì bất ngờ đã tới.

Phút 54, trung vệ đội trưởng Nacho phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng ác ý với cầu thủ đối phương. Chỉ còn 10 người trên sân, Real không còn giữ được áp lực đủ lớn về phía khung thành đội chủ nhà.

Ngược lại, Alaves đã gây sức ép ngược và có được những pha lên bóng đáng chú ý trong phần còn lại của hiệp 2. Tưởng như trận đấu đã khép lại với kết quả hòa không bàn thắng khi những cơ hội ghi bàn là quá ít ỏi, thì đúng ở phút bù giờ, Real lại bất ngờ ghi bàn.

Lucas Vazquez có tình huống đánh đầu hiểm hóc từ quả phạt góc để khiến người hâm mộ Real vỡ òa. Giành 3 điểm nghẹt thở trong hoàn cảnh khó khăn, Real một lần nữa chứng minh họ đang được "thần may mắn" yểm trợ để trở lại với vị trí đỉnh bảng. Sau 18 vòng, Real và Girona cùng có 45 điểm nhưng đại diện thành Madrid xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại.

Tin nóng thể thao sáng 22/12: Thanh Thúy lọt đề cử WeChoice Awards, Kỳ thủ lớp 2 vô địch giải cờ vua trẻ châu Á - Ảnh 5.

Real Madrid vẫn thắng dù chỉ chơi với 10 người trong phần lớn thời gian hiệp 2

3 ông lớn La Liga muốn sở hữu sao MU bị 'ruồng bỏ'

Theo tờ Mundo Deportivo của Tây Ban Nha, ba gã khổng lồ La Liga là Barcelona, Real Madrid và Atletico Madrid đang muốn ký hợp đồng với cầu thủ chạy cánh của MU, Mason Greenwood.

Greenwood đang thi đấu cho Getafe theo dạng cho mượn trong mùa giải này và đã có màn trình diễn ấn tượng, ghi 5 bàn và kiến tạo 4 bàn sau 15 lần ra sân.

MU không sẵn lòng mang Greenwood trở lại Old Trafford vào mùa hè tới và sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị. Đội chủ sân Old Trafford tin rằng Greenwood cần được thi đấu thường xuyên ở cấp độ cao nhất để phát triển sự nghiệp.

Getafe cũng mong muốn giữ chân Greenwood lâu dài, nhưng họ biết rằng sẽ rất khó để thuyết phục MU bán đứt cầu thủ này.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm