WORLD CUP 2026

Tiếng nói từ lịch sử: 1 trong 5 đội tuyển này có khả năng vô địch World Cup 2026 cao nhất

05/06/2026 19:59 GMT+7 Google News

Theo thống kê lịch sử từ tờ The Athletic, các đội tuyển như Argentina, Pháp, Đức, Hà Lan và Tây Ban Nha có cơ hội vô địch World Cup 2026. 

Dù đã có lịch sử kéo dài 96 năm, World Cup vẫn là một giải đấu có số lượng dữ liệu khá hạn chế. Suy cho cùng, đây là ngày hội bóng đá được tổ chức 4 năm một lần. Với vỏn vẹn 22 kỳ World Cup bóng đá nam tính đến nay, đây vẫn là một giải đấu "non trẻ" nếu xét về tổng số vòng chung kết đã diễn ra.

Điều đó đồng nghĩa với việc đang có một số xu hướng mang tính quy luật giữa các nhà vô địch mà chúng ta có thể dựa vào để dự đoán cái tên sẽ lên ngôi tại World Cup 2026. Hãy áp dụng những đặc điểm chung của các nhà vô địch trong quá khứ để sàng lọc danh sách 48 đội bóng tham dự năm nay, xem những cái tên nào sẽ là người trụ lại cuối cùng.

Tiếng nói từ lịch sử: 1 trong 5 đội tuyển này có khả năng vô địch World Cup 2026 cao nhất - Ảnh 1.

Các đội tuyển như Argentina, Pháp, Đức, Hà Lan và Tây Ban Nha có cơ hội vô địch World Cup 2026 cao nhất

Trước khi bắt đầu, cần có một lưu ý nhỏ. Cách hiển nhiên nhất để dự đoán nhà vô địch là chọn ra từ nhóm các đội từng lên ngôi trước đây. Lịch sử mới chỉ ghi nhận 8 quốc gia từng vô địch World Cup. Một trong số đó là ĐT Italy đã không thể vượt qua vòng loại World Cup 2026, còn Uruguay, đội giành 2 cúp vàng trong 4 kỳ đầu tiên, lại không được đánh giá cao năm nay. Sáu cái tên còn lại (Brazil, Đức, Anh, Argentina, Pháp, Tây Ban Nha) đều đang nằm trong Top 7 ứng cử viên hàng đầu.

Nếu làm một cách nhanh chóng và lười biếng, chỉ cần áp dụng đúng một đặc điểm đó và tuyên bố rằng một trong sáu đội kể trên sẽ nâng cúp năm nay. Dù khả năng một trong sáu cái tên này vô địch là rất cao, vẫn có 1 kịch bản khác là giải đấu năm nay có thể chứng kiến một nhà vua hoàn toàn mới. Vậy hãy dùng những thống kê lịch sử để loại trừ các đội tham dự World Cup 2026 để tìm ra nhóm các đội có khả năng vô địch cao nhất. 

1-Chưa từng có quốc gia nào ngoài châu Âu hoặc Nam Mỹ vô địch World Cup

Các đội bị loại theo tiêu chí này: 26 đội, bao gồm ĐT Mỹ, Mexico, Canada, Ma-rốc.

Tiêu chí này ngay lập tức gạch tên hàng loạt đội bóng, bao gồm cả ba nước chủ nhà. Thống kê này thậm chí không dừng lại ở chức vô địch, nó đúng với cả việc lọt vào đến trận chung kết. Đã có 13 quốc gia khác nhau từng góp mặt trong một trận chung kết World Cup: 10 từ châu Âu và 3 từ Nam Mỹ.

Tiếng nói từ lịch sử: 1 trong 5 đội tuyển này có khả năng vô địch World Cup 2026 cao nhất - Ảnh 2.

Chưa từng có đội tuyển quốc gia nào ngoài châu Âu hoặc Nam Mỹ vô địch World Cup

Ngay cả ở vòng bán kết, cũng chỉ mới có 3 lần các đại diện ngoài hai châu lục thống trị này góp mặt: tuyển Mỹ tại kỳ World Cup đầu tiên năm 1930, ĐT Hàn Quốc với tư cách đồng chủ nhà năm 2002 và Ma-rốc tại kỳ World Cup gần nhất. ĐT Ma-rốc đang vươn mình trở thành một thế lực đáng gờm khi vô địch World Cup U20 năm 2025, giành HCĐ tại Olympic 2024 và hai lần lọt vào tứ kết World Cup U17 kể từ câu chuyện cổ tích năm 2022. "Sư tử Atlas" có thể sẽ phá vỡ cái dớp này vào một thời điểm nào đó, nhưng tại giải đấu năm nay, cơ hội của họ vẫn là rất nhỏ.

Các quốc gia đăng cai thường có thành tích rất tốt tại các kỳ World Cup với tổng cộng 6 chức vô địch. 4 nước chủ nhà đã giành chức vô địch World Cup đầu tiên ngay trên sân nhà, nhưng không một ai trong số họ là những nhà vô địch gây bất ngờ hoàn toàn. Điều này dẫn chúng ta đến xu hướng tiếp theo.

2- Chưa từng có quốc gia nào nằm ngoài Top 17 BXH Elo trước giải đấu giành chức vô địch

Các đội bị loại: Paraguay, Áo, Scotland, Cộng hòa Séc, Thụy Điển, Bosnia & Herzegovina.

Hệ thống chấm điểm Elo vốn nổi tiếng trong thế giới cờ vua và có thể áp dụng cho các đội tuyển quốc gia, ngay cả khi tính ngược về quá khứ. Bảng xếp hạng FIFA xuất hiện từ năm 1992, trong khi đó, BXH Elo có thể truy nguyên từ kỳ World Cup đầu tiên và nó chỉ ra rằng: Lịch sử World Cup chưa bao giờ là giải đấu dễ dàng với các đội cửa dưới, đặc biệt là những đội không đóng vai trò chủ nhà.

Nhà vô địch có thứ hạng Elo thấp nhất lịch sử trước khi bước vào giải đấu là ĐT Uruguay năm 1950 (hạng 17). Việc ĐT Uruguay đánh bại Brazil năm đó vẫn là một trong những cú sốc kinh điển nhất lịch sử World Cup.

Tiếng nói từ lịch sử: 1 trong 5 đội tuyển này có khả năng vô địch World Cup 2026 cao nhất - Ảnh 3.

ĐT Uruguay vô địch World Cup 1950

Việc nới rộng giới hạn xuống vị trí thứ 17 thực chất đã là một sự ưu ái. ĐT Uruguay là nhà vô địch duy nhất nằm ngoài Top 15 và có tới 15 trên tổng số 22 nhà vô địch đứng trong top 4 thế giới trước giải.

ĐT Mexico (hiện xếp hạng 19 thế giới), Ma-rốc (24), Canada (25) và Mỹ (tụt sâu xuống hạng 36) đều sẽ bị gạch tên ở tiêu chí này ngay cả khi họ không bị loại từ danh mục đầu tiên.

3-Chưa từng có đội bóng châu Âu nào vô địch World Cup mà không sở hữu nhiều cầu thủ từng đoạt QBV

Các đội bị loại: Bỉ, Croatia, Na Uy, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ.

Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi những quốc gia sản sinh ra các cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thường cũng sẽ sở hữu những đội tuyển thành công.

Giải thưởng Quả bóng Vàng (bắt đầu từ năm 1956) vốn chỉ được trao cho các cầu thủ châu Âu cho đến trước năm 1995, vì vậy sẽ không công bằng nếu áp quy chuẩn này cho các đội tuyển Nam Mỹ (dù vậy, Brazil và Argentina cũng đã ẵm tới 13 danh hiệu trong số 30 lần giải thưởng này được trao kể từ cột mốc đó).

Tiếng nói từ lịch sử: 1 trong 5 đội tuyển này có khả năng vô địch World Cup 2026 cao nhất - Ảnh 4.

Pháp có 6 cầu thủ giành QBV

Việc vô địch World Cup thường là bệ phóng dẫn đến danh hiệu Quả bóng Vàng (7 trong số 11 lần khi đội vô địch có cầu thủ đủ điều kiện bầu chọn), nhưng quy luật này vẫn đúng ngay cả khi loại trừ các trường hợp đó.

Trong số các quốc gia châu Âu, Pháp là đội sở hữu nhiều cầu thủ đoạt giải nhất với 6 người khác nhau. Đức và Italy cùng có 5 người, Anh có 4, trong khi Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Liên Xô cũ (1 người Nga, 2 người Ukraine) mỗi đội có 3 người.

4-Chưa từng có đội bóng nào vô địch World Cup với một huấn luyện viên ngoại quốc

Các đội bị loại: Brazil, Colombia, Ecuador, Anh, Bồ Đào Nha, Uruguay.

Thành thật mà nói, thống kê này giống như một "lời tiên tri tự ứng nghiệm". Những quốc gia mạnh nhất ở bộ môn này có xu hướng sở hữu nhiều chiến lược gia tài năng hơn, đồng thời họ cũng có lòng tự tôn lớn trong việc bổ nhiệm một người đồng hương ngồi vào ghế nóng. Mối tương quan này là không thể phủ nhận, dù rất khó để khẳng định đây là mối quan hệ nhân quả.

Liệu các huấn luyện viên ngoại quốc khác có thể vô địch cùng với một số đội hình lên ngôi trong quá khứ hay không? Câu trả lời có lẽ là có, nhưng đây vẫn là một thống kê cực kỳ chất lượng.

Tiếng nói từ lịch sử: 1 trong 5 đội tuyển này có khả năng vô địch World Cup 2026 cao nhất - Ảnh 5.

ĐT Argentina vô địch World Cup 2022 với HLV người Argentina là Lionel Scaloni

Khi ĐT Brazil bổ nhiệm chiến lược gia người Italy Carlo Ancelotti và tuyển Anh chọn huấn luyện viên người Đức Thomas Tuchel, câu chuyện này đã trở thành chủ đề được bàn tán xôn xao. Sẽ thật khắt khe nếu đánh giá thấp một đội bóng chỉ vì họ được dẫn dắt bởi Ancelotti , một trong những huấn luyện viên giàu thành tích nhất thế giới. Kỷ lục này rồi cũng sẽ đến ngày kết thúc, nhưng trong phạm vi bài phân tích này, chúng ta giả định nó sẽ tiếp tục duy trì thêm ít nhất 4 năm nữa.

ĐT Bồ Đào Nha hiện được dẫn dắt bởi chiến lược gia người Tây Ban Nha Roberto Martínez, trong khi ĐT Colombia (Néstor Lorenzo), Ecuador (Sebastián Beccacece) và Uruguay (Marcelo Bielsa) đều đang dùng các huấn luyện viên người Argentina. Có tổng cộng 6 chiến lược gia người Argentina đang cầm quân tại World Cup 2026, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

Các đội bóng còn trụ lại là Argentina, Pháp, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha

Không có gì quá ngỡ ngàng về danh sách các đội còn sót lại này. Tây Ban Nha và Pháp đang là hai ứng cử viên vô địch hàng đầu của các nhà cái trước khi giải đấu khởi tranh. Argentina bước vào giải với tư cách là nhà ĐKVĐ. Đức đã có 4 lần vô địch World Cup, mỗi lần cách nhau ít nhất 16 năm, chứng minh năng lực thống trị của họ qua nhiều thế hệ.

Hà Lan là đội duy nhất trong danh sách này chưa từng chạm tay vào cúp vàng, sau những thất bại cay đắng trong các trận chung kết năm 1974, 1978 và 2010. Tuy nhiên, "Cơn lốc màu da cam" sở hữu bề dày lịch sử đáng nể cùng một đội hình tài năng đầy hứa hẹn, hiện vẫn nằm trong Top 8 ứng cử viên hàng đầu trước thềm ngày hội lớn.

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026

Khánh Phong

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm