Tiền vệ đội tuyển Thái Lan Seksan Ratree thừa nhận anh tiếc nuối nhất khi cú sút của mình đưa bóng dội xà ngang khung thành của ĐT Việt Nam, đồng thời cho rằng trận đấu có thể đã diễn biến khác nếu Thái Lan ghi bàn mở tỷ số sớm.
Phát biểu được Seksan Ratree đưa ra sau khi ĐT Thái Lan thua ĐT Việt Nam 0-2 trên sân nhà ở lượt đi chung kết ASEAN Cup 2026 vào tối 22/8.
Sau trận, Seksan tỏ ra tiếc nuối và thừa nhận ĐT Thái Lan cần khắc phục những sai lầm ở trận chung kết lượt đi: "Tất nhiên, thật đáng tiếc khi chúng tôi không thể giành chiến thắng, nhưng vẫn còn một trận đấu nữa. Chúng tôi phải sửa chữa những thiếu sót và hướng tới chiến thắng".
Về tình huống dứt điểm trúng xà ngang khung thành của Patrick Lê Giang ở phút 30, Seksan thất vọng khi.

Seksan Ratree tiếc nuối sau khi ĐT Thái Lan thua ĐT Việt Nam - Ảnh: Changsuek
"Tôi thực sự thất vọng khi cú sút của mình dội xà ngang. Tôi muốn đưa đội nhà vượt lên dẫn trước để tạo lợi thế, nhưng bóng lại chỉ tìm đến xà ngang", Seksan Ratree nói tiếp.
Cầu thủ này tuyên bố sẽ cùng ĐT Thái Lan thắng trận lượt về trên sân Mỹ Đình: "Cảm ơn tất cả người hâm mộ đã đến cổ vũ chúng tôi hôm nay. Sự ủng hộ của các bạn thật tuyệt vời. Chúng tôi sẽ trở về, sửa chữa những sai lầm và mang chiến thắng về dành tặng tất cả các bạn".
Tình huống Seksan Ratree dứt điểm trúng xà ngang khung thành của ĐT Việt Nam
Đội tuyển Thái Lan sẽ đá lượt về chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 với Việt Nam tại sân Mỹ Đình vào lúc 20 giờ ngày 26/8/2026.
Seksan Ratree (23 tuổi) đã ghi 1 bàn và 1 kiến tạo ở trận bán kết lượt đi với Singapore và giành giải Cầu thủ hay nhất trận. Có thể đá tiền vệ tấn công và chạy cánh, Seksan Ratree đã trở thành mảnh ghép quan trọng của "Voi chiến" ở ASEAN Cup 2026.
Chân sút 23 tuổi này là cầu thủ Thái Lan ghi nhiều bàn thắng nhất tại Thai League mùa giải 2025/26, với 8 bàn sau 26 trận cho Rayong FC, sau khi chuyển đến theo dạng cho mượn từ Buriram United. Thành tích này giúp anh lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng trước khi chuyển sang Port FC theo dạng cho mượn vào tháng 6 năm nay.