Đội trưởng Granit Xhaka tiếp tục ghi dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp khi được triệu tập vào đội hình tuyển Thụy Sĩ tham dự World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico. Đây sẽ là kỳ World Cup thứ tư liên tiếp của tiền vệ kỳ cựu này, sau các giải đấu năm 2014, 2018 và 2022.
Xhaka hiện là cầu thủ khoác áo đội tuyển Thụy Sĩ nhiều nhất lịch sử với 144 lần ra sân. Anh cũng là một trong bốn cầu thủ đang chơi bóng tại Premier League được HLV Murat Yakin điền tên vào danh sách cuối cùng. Bên cạnh Xhaka còn có tiền đạo Dan Ndoye của Nottingham Forest, chân sút Noah Okafor thuộc biên chế Leeds United và tiền đạo Zeki Amdouni của Burnley.

Granit Xhaka có lần thứ 4 liên tiếp dự World Cup cùng đội tuyển Thụy Sĩ.
Trường hợp của Amdouni nhận được nhiều sự chú ý bởi anh mới chỉ có ba lần vào sân từ ghế dự bị tại Premier League mùa này sau khi trở lại từ chấn thương đầu gối dài hạn hồi đầu tháng. Dù vậy, HLV Yakin vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào chân sút này.
"Về mặt y tế, cậu ấy đã hoàn toàn khỏe mạnh. Cậu ấy hiểu hệ thống chiến thuật của chúng tôi và biết rõ vai trò của mình. Đó là lý do tôi rất vui khi cậu ấy có mặt trong đội hình", ông Yakin phát biểu trong cuộc họp báo hôm thứ Tư.
Nhà cầm quân người Thụy Sĩ cũng khẳng định ông hài lòng với lựa chọn cuối cùng của mình: "Tôi nghĩ chúng tôi đã chọn ra những cầu thủ tốt nhất cho đội tuyển và tôi nóng lòng chờ ngày toàn đội bắt đầu chiến dịch".
HLV Yakin đã xây dựng một đội hình giàu kinh nghiệm gồm 26 cầu thủ, trong đó có tới 17 người từng tham dự World Cup 2022 tại Qatar. Ngoài Xhaka, hậu vệ cánh Ricardo Rodriguez của Real Betis cũng sẽ góp mặt ở kỳ World Cup thứ tư liên tiếp và hướng tới cột mốc 136 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.
Với lần tham dự này, Xhaka và Rodriguez cân bằng thành tích của hai huyền thoại bóng đá Thụy Sĩ là Xherdan Shaqiri và Valon Behrami - những người trước đó cũng từng dự bốn kỳ World Cup.

HLV Yakin đã xây dựng một đội hình giàu kinh nghiệm gồm 26 cầu thủ, trong đó có tới 17 người từng tham dự World Cup 2022 tại Qatar.
Ngoài bộ đôi giàu kinh nghiệm kể trên, nhiều trụ cột khác của Thụy Sĩ cũng chuẩn bị bước vào kỳ World Cup thứ ba trong sự nghiệp. Trong số này có trung vệ Manuel Akanji, tiền đạo Breel Embolo, hậu vệ Nico Elvedi, tiền vệ Remo Freuler và Denis Zakaria. Đây đều là những nhân tố quan trọng trong bộ khung của tuyển Thụy Sĩ nhiều năm qua.
Ở chiều ngược lại, hai tiền đạo trẻ của Young Boys là Alvyn Sanches và Joel Monteiro bất ngờ bị loại, dù từng góp mặt trong các trận giao hữu với Đức và Na Uy hồi tháng 3. Trong khi đó, đồng đội của họ là Christian Fassnacht vẫn được triệu tập sau mùa giải bùng nổ với 18 bàn thắng để dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải VĐQG Thụy Sĩ. Tiền đạo Cedric Itten cũng có tên trong danh sách dù vừa trải qua mùa giải thất vọng cùng Fortuna Dusseldorf khi đội bóng này xuống hạng ba của bóng đá Đức.
Theo kế hoạch, tuyển Thụy Sĩ sẽ hội quân từ thứ Hai tuần tới để chuẩn bị cho World Cup 2026. Họ sẽ đá giao hữu với Jordan tại St. Gallen vào ngày 31-5 trước khi chạm trán Australia tại San Diego ngày 6-6.
Tại vòng bảng World Cup 2026, tuyển Thụy Sĩ nằm ở bảng B cùng Qatar, Bosnia-Herzegovina và Canada.
Danh sách tuyển Thụy Sĩ dự World Cup 2026:
Thủ môn
Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient).
Hậu vệ
Manuel Akanji (Inter Milan), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Comert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Monchengladbach), Luca Jaquez (VfB Stuttgart), Miro Muheim (Hamburg), Ricardo Rodriguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mainz).
Tiền vệ
Michel Aebischer (Pisa), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bologna), Ardon Jashari (AC Milan), Johan Manzambi (Freiburg), Fabian Rieder (Augsburg), Djibril Sow, Ruben Vargas (đều thuộc Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Monaco).
Tiền đạo
Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Cedric Itten (Fortuna Dusseldorf), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United).
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026