Thụy Điển - Mỹ: Tranh giành ngôi đầu

06/07/2011 11:01 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Đúng như dự đoán, Mỹ đã chắc suất vào tứ kết sớm một vòng đấu, chưa để thủng lưới bàn nào và thắng cả hai trận đầu với tỉ số cách biệt. Cũng không có bất ngờ, Thụy Điển giành trọn 6 điểm sau hai lượt để điền tên mình vào vòng sau. Mặc dù chưa bao giờ thể hiện sự vượt trội hoàn toàn như đối thủ Mỹ của họ, các cô gái Bắc Âu sẽ không hề sợ hãi khi bước vào trận chung kết bảng tối nay.

Thụy Điển (áo vàng) quyết tranh ngôi đầu với Mỹ - Ảnh Getty

“Mỹ là một đội mạnh nhưng chúng tôi không có nỗi sợ như từng có trước kia" tiền vệ Thụy Điển Therese Sjogran nói. Sự tự tin đó báo hiệu một trận đấu hấp dẫn hơn nhiều vào tối nay. Cả hai đội mà Mỹ đã gặp tính đến thời điểm này đều không xứng tầm với họ. Ngay cả Thụy Điển cũng yếu hơn nhiều trên lý thuyết, nhưng ít ra thì đội bóng Bắc Âu có được sự tự tin và thoải mái. Nếu họ có thể gây bất ngờ với một bàn thắng sớm, trận đấu sẽ rất hấp dẫn (thực ra, CHDCND Triều Tiên suýt làm được điều đó ở lượt trận đầu).

Cho tới giờ, Mỹ chưa gặp phải thử thách thực sự nào, ngoại trừ 45 phút đầu trận gặp CHDCND Triều Tiên. Họ luôn áp đặt lối chơi và có được những bàn thắng họ cần. Nhưng những trận đấu khá dễ dàng ở vòng bảng có thể làm hại các cầu thủ của HLV Pia Sundhage, một người... Thụy Điển, khi họ phải sẵn sàng cho các đối thủ như Brazil hay Đức ở những vòng sau. Trận đấu với Thụy Điển, do đó, đã đến rất đúng lúc với đội bóng sao và vạch.

Một chiến thắng tại Wolfsburg, hoặc một điểm, là đủ để Mỹ giữ được ngôi đầu bảng và tránh viễn cảnh phải gặp Brazil sớm trong trận tứ kết diễn ra vào Chủ nhật, nhưng Sundhage có câu trả lời của riêng bà về mục tiêu. Trong buổi phỏng vấn trước trận đấu, chiến lược gia người Thụy Điển không nhắc một lời nào đến vòng tứ kết. Với bà, điều quan trọng nhất lúc này là tiếp tục sự tự tin nơi các cầu thủ, và quan trọng không kém là cơ hội để những người bị thương hoặc gặp trục trặc về thể lực có thêm thời gian hồi phục, bao gồm tiền đạo Abby Wambach và tiền vệ Heather O’Reilly, những trụ cột trong đội hình tuyển Mỹ.

Thành tích đối đầu của Mỹ trước Thụy Điển là thắng 18, hòa 4 và thua 7 - hoàn toàn áp đảo. Tuy nhiên, trong trận gần nhất hai đội gặp nhau vào tháng 1, Mỹ đã thua 1-2. Đó là một trong ba thất bại của tuyển Mỹ trong thời gian 5 tháng sau khi họ đã trải qua hơn 2 năm không thua trận. Nhưng từ khi đến Đức, đội bóng của Sundhage đã rõ bỏ hình ảnh đầy bất trắc và cho tới giờ chỉ có Nhật Bản, với 6 bàn, là ghi được nhiều bàn hơn Mỹ sau 2 trận đầu tiên. Mặc dù cặp tiền đạo Wambach-Amy Rodriguez chưa có bàn nào, Sundhage không phải quá lo lắng khi 5 bàn thắng của bà đến từ 5 cầu thủ khác nhau, bao gồm cả hậu vệ Rachel Buehler. Thụy Điển sẽ gặp nhiều khó khăn, không chỉ vì đối thủ của họ mạnh hơn, mà còn do mất đội trưởng Caroline Seger vì án treo dò do nhận thẻ vàng ở trận gặp CHDCND Triều Tiên.

Lượt trận thứ 3 - vòng bảng

Bảng D: 23h00, 6/7 Australia - Na Uy Guinea Xích Đạo - Brazil

Bảng C: 01h45, 7/7 CHDCND Triều Tiên - Colombia Thụy Điển - Mỹ

2 Thụy Điển mới ghi được 2 bàn sau 2 trận, nhưng chừng ấy là đủ để họ có 6 điểm trọn vẹn. Các chiến thắng tối thiểu là trước Colombia và CHDCND Triều Tiên.

5 Mỹ ghi được 5 bàn ở giải lần này sau hai trận, chỉ kém Nhật Bản (6) và bằng Pháp. 5 bàn của Mỹ được ghi bởi 5 cầu thủ khác nhau.

18 Mỹ thắng 18 trong số 29 trận họ đã gặp Thụy Điển. Mỹ đã 2 lần vô địch, 3 lần về thứ ba. Thành tích tốt nhất của Thụy Điển là ngôi Á quân năm 2003.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm