Ngày 24/5, Lễ hội Quả Điều Vàng thành phố Đồng Nai năm 2026 chính thức bế mạc sau 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn.
Lễ hội quy tụ 60 gian hàng với khoảng 100 tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn đến từ các xã, phường có diện tích trồng điều quy mô lớn của thành phố. Các gian hàng được trưng bày công phu, đặc sắc, thể hiện nét đặc trưng riêng, thu hút được hơn 30.000 lượt khách tham quan, mua sắm và tìm hiểu nông nghiệp, trong đó có ngành điều của thành phố Đồng Nai.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai Lê Thị Ánh Tuyết phát biểu tại lễ bế mạc. Ảnh: Nhật Bình – TTXVN.
Dịp này, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Hội Nông dân, Hội điều Đồng Nai và UBND các xã phường đã bình chọn, tôn vinh 41 gương điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi ngành điều và trao 500 phần quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 20 xã trồng điều trọng điểm. Ban tổ chức tổ chức 30 đoàn tham quan với gần 200 nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp tham quan học tập các mô hình sản xuất và chế biến điều, nhằm tạo cơ hội học tập trao đổi kinh nghiệm, hợp tác, chia sẻ hoạt động kinh doanh. Cùng với đó là các cuộc thi, hội thảo "Xây dựng phát triển bền vững ngành điều thành phố Đồng Nai giai đoạn 2026 -2030", Hội nghị "Kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nông sản" và trao giấy chứng nhận OCOP đợt 2 năm 2025 với sự tham gia gần 300 đại biểu là các doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân và các cơ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp tham gia thảo luận, trao đổi về các giải pháp kết nối, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tại Hội nghị kết nối giao thương đã có 5 bản ký kết ghi nhớ hợp tác.
Lễ hội đã góp phần quảng bá, trưng bày sản phẩm hạt điều - đặc sản của Đồng Nai; giới thiệu nông sản, thực phẩm chế biến, OCOP, thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống gắn kết với quảng bá du lịch đến khách tham quan, người tiêu dùng và đối tác tiềm năng, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu, đa dạng hóa sản phẩm nông sản. Lễ hội thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, bảo tồn không gian cộng đồng làng quê nông nghiệp truyền thống; đẩy mạnh kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm giữa Đồng Nai với các tỉnh, thành phố, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai tri ân các đơn vị, doanh nghiệp đã tham gia đồng hành cùng Ban Tổ chức. Ảnh: Nhật Bình – TTXVN.
Nhằm đẩy mạnh Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", thông qua các hoạt động của Lễ hội, Ban tổ chức đã thực hiện hỗ trợ kết nối liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; tạo sân chơi, cơ hội hợp tác cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa Nhà: Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp - Nhà nông. Thành phố Đồng Nai tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư đến hợp tác, đầu tư sản xuất, xây dựng chuỗi giá trị cho ngành điều và các loại cây ăn quả, nông sản chủ lực cũng như sản phẩm OCOP của thành phố...
Ban tổ chức đã trao giải Nhất Hội thi Gian hàng đẹp cho phường Xuân Lộc; ở Hội thi ẩm thực "Hương vị ba miền - Câu chuyện cây Điều", phường Đồng Xoài xuất sắc giành giải Nhất; giải Trang trí đẹp nhất và giải Thuyết trình hay nhất được trao cho phường Xuân Lộc. Giải Câu chuyện hay nhất trao cho xã Phú Riềng, giải Tiềm năng thương mại được trao cho xã Bình Tân...

Ban tổ chức trao giải Nhất cho phường Đồng Xoài tại Hội thi ẩm thực “Hương vị ba miền – Câu chuyện cây Điều”. Ảnh: Nhật Bình – TTXVN.