Thống kê đáng buồn của Ronaldo: Chạm bóng 10 lần, sút 1 lần trước Ma rốc

11/12/2022 17:14 GMT+7 | World Cup 2022

Thống kê đáng buồn của Ronaldo: Chạm bóng 10 lần, sút 1 lần trước Ma rốc

Cristiano Ronaldo đã không thể có cơ hội nâng cao thành tích ghi bàn tại World Cup sau trận thua Ma rốc đêm qua. Không những thế, thống kê sau trận của siêu sao người Bồ còn vô cùng đáng thất vọng.

Những thống kê đáng quên của Ronaldo trước Ma rốc

Bồ Đào Nha đã phải dừng bước ở tứ kết World Cup 2022 trước "ngựa ô" Ma rốc. Siêu sao Ronaldo dù được tung vào sân từ đầu hiệp 2 nhưng không thể để lại được nhiều dấu ấn đậm nét.

Theo trang thống kê Whoscored, Ronaldo chỉ có vỏn vẹn… 10 lần chạm bóng kể từ khi được tung vào sân ở phút 51. Chân sút 37 tuổi có duy nhất một pha dứt điểm về phía khung thành Ma rốc ở phút 90+1. Dù vậy, cú sút chìm của CR7 bóng đi không hiểm và dễ dàng bị thủ môn Bounou cản phá.

Ronaldo chỉ có vỏn vẹn... 10 lần chạm bóng cùng 1 cú sút trước Ma rốc

Ronaldo chỉ có vỏn vẹn... 10 lần chạm bóng cùng 1 cú sút trước Ma rốc

Ngoài ra, thống kê của trang Opta cũng cho ra những con số đáng buồn với Ronaldo. Cụ thể, cựu sao MU đã trải qua 8 trận đấu, tương đương với 570 phút, ở vòng loại trực tiếp World Cup mà không ghi nổi bàn thắng nào dù cho tung ra tới 27 cú sút về khung thành đối phương.

Siêu sao 37 tuổi đã sụp đổ hoàn toàn khi tiếng còi mãn cuộc trận đấu vang lên. Một kết thúc buồn cho Ronaldo tại kỳ World Cup có thể coi như là cuối cùng trong sự nghiệp của anh.

Ronaldo khóc nức nở trong ngày Bồ Đào Nha dừng bước

Ronaldo khóc nức nở trong ngày Bồ Đào Nha dừng bước tại World Cup 2022

Ronaldo lập kỷ lục trong ngày buồn của Bồ Đào Nha

Buồn là vậy, thế nhưng Ronaldo vẫn có cho riêng mình thêm một cột mốc đáng nhớ khác trong trận đấu với Ma rốc.

Cụ thể, siêu sao người Bồ đã cân bằng kỷ lục thế giới về số trận khoác áo ĐTQG nam. Trước đó, người đang độc tôn nắm giữ kỷ lục này là tiền đạo Bader Al-Mutawa của đội tuyển Kuwait. Thú vị hơn, cả Ronaldo lẫn Al-Mutawa đều cùng sinh năm 1985.

Cuộc đua giữa Ronaldo và Al-Mutawa chắc chắn sẽ còn hấp dẫn hơn trong tương lai, vì cả hai vẫn chưa giã từ màu áo ĐTQG. Trong danh sách những cầu thủ còn thi đấu, có một vài cái tên đáng chú ý như Sergio Ramos (Tây Ban Nha - 180 lần), Andres Guardado (Mexico - 179 lần) hay Lionel Messi (Argentina - 170 lần).

Tiến Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm