Đêm 30/4 và ngày 1/5, miền Bắc có khả năng có gió mùa Đông Bắc

27/04/2022 19:29 GMT+7 | Thời tiết

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng đêm 30/4 ngày 1/5, khu vực Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc gây mưa dông, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to; ngày 1/5 trời chuyển mát, vùng núi chuyển lạnh.

Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh

Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối 13/4, Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở mức 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C.

Khoảng ngày 29/4-1/5, rãnh áp thấp đi qua khu vực Nam Bộ có xu hướng hoạt động mạnh dần lên và nối với một vùng áp thấp có khả năng được hình thành trên khu vực Nam Biển Đông.

Đêm 27/4, các khu vực trên cả nước có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày 28/4, cường độ nắng nóng giảm dần tại các khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ; Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C.

Dự báo các khu vực đêm 27 và ngày 28/4: Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Chú thích ảnh
 Bắc Bộ có khả năng có gió mùa Đông Bắc gây mưa dông

Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày nắng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày nắng, riêng phía Bắc có nơi có nắng nóng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Hoàng Nam/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm