Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh

13/04/2022 19:52 GMT+7 | Thời tiết

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối 13/4, Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở mức 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì trạng thái mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hầu hết các khu vực ngày nắng, đêm mưa dông vài nơi

Hầu hết các khu vực ngày nắng, đêm mưa dông vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13/4, do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao suy yếu kết hợp với rìa phía Nam rãnh áp thấp bị nén dịch dần xuống phía Nam và đầy dần lên, Bắc Bộ trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm có mưa.

Trên biển, đêm 13/4, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Quần đảo Hoàng Sa) không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Sóng cao 0,75 - 1,75 m, biển động nhẹ. Vùng biển ngoài khơi khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau; Cà Mau đến Kiên Giang (bao gồm cả vùng biển phía Tây Quần đảo Trường Sa) không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 3-4. Sóng cao 0,5-1m.

Thời tiết chi tiết các khu vực đêm 13/4 và ngày 14/4: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Chú thích ảnh
Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông. Ảnh: TTXVN

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm không mưa. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Diệu Thúy/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm