28/12/2025 20:39 GMT+7 | Thể thao
Công tác chuẩn bị cho Thế vận hội mùa Đông 2026 tại Italy đang đối mặt với nhiều thách thức, trong đó nổi bật là nguy cơ thiếu... tuyết nhân tạo tại một số địa điểm thi đấu quan trọng.
Chỉ còn chưa đầy 50 ngày nữa là Thế vận hội mùa Đông Milan–Cortina chính thức khai mạc (từ ngày 6 đến 22/2/2026), Chủ tịch FIS Johan Eliasch thừa nhận vẫn còn nhiều hạng mục chưa hoàn tất. Phát biểu với báo giới tại Val d’Isere, ông cho biết: “Không phải mọi thứ đều đã sẵn sàng”.
Theo ông Eliasch, chính phủ Italy cùng các địa phương đăng cai vẫn còn khối lượng công việc lớn và cần tăng tốc mạnh mẽ hơn trong giai đoạn nước rút. Mối lo ngại lớn nhất hiện nay tập trung vào khu tổ hợp Livigno – nơi dự kiến tổ chức các nội dung trượt ván tuyết và trượt tuyết tự do.
Trước đó, Ủy ban tổ chức Thế vận hội đã xác nhận gặp “vấn đề kỹ thuật” liên quan đến tuyết nhân tạo tại địa điểm này. “Chúng tôi phải liên tục trao đổi với nhau nhiều lần mỗi ngày. Một trong những nút thắt chính nằm ở việc sản xuất tuyết. Tiến độ đã bị chậm trễ, dù ban tổ chức đã rất nỗ lực”, Chủ tịch FIS cho biết.

Thế vận hội mùa Đông 2026 liệu có thiếu... tuyết?
Theo ông Eliasch, khó khăn về tài chính là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng này, khi nguồn kinh phí chưa được giải ngân đầy đủ, khiến quá trình chuẩn bị gặp nhiều trở ngại. Ông đánh giá đây là tình huống hiếm gặp trong lịch sử tổ chức các kỳ Thế vận hội mùa Đông.
“Chúng tôi đã phải tính đến nhiều phương án dự phòng khác nhau. Tuy nhiên, thật đáng tiếc khi phải đối diện với một kịch bản mà lẽ ra không nên xảy ra”, ông Eliasch nói thêm.
Theo kế hoạch ban đầu, ban tổ chức cần sản xuất một khối lượng lớn tuyết nhân tạo bằng hệ thống máy phun tuyết, sử dụng nguồn nước từ hồ chứa trên sườn đồi vừa được hoàn thành vào cuối tháng 11, với tổng chi phí xây dựng lên tới 21,7 triệu euro. Việc sản xuất tuyết dự kiến bắt đầu từ tuần trước, nhưng đã bị trì hoãn do các vấn đề phát sinh.

Hệ thống máy phun tuyết nhân tạo phục vụ Olympic mùa đông 2026
Trong bối cảnh thời gian không còn nhiều, ban tổ chức Thế vận hội mùa Đông 2026 đang chịu áp lực lớn nhằm kịp hoàn thiện cơ sở vật chất, đặc biệt là đảm bảo đủ tuyết nhân tạo cho các nội dung thi đấu. Đây được xem là yếu tố then chốt để Milan–Cortina 2026 có thể diễn ra đúng kế hoạch và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của một kỳ Thế vận hội mùa Đông.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất