Võ sư Tuấn ‘Hạc’: ‘Cao thủ Flores mạnh nhưng tôi sẵn sàng giao lưu võ thuật’

14/07/2017 15:01 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Võ sư Tuấn ‘Hạc’, người từng đánh bại cao thủ Vịnh Xuân Quyền Pierre Francois Flores năm 2009 đang rất sẵn sàng cho cuộc giao lưu võ thuật với võ sư người Canada.

Nhận xét về võ sư Pierre Francois Flores sau khi võ sư người Canada lần lượt đánh bại 2 võ sư của Việt Nam là Đoàn Bảo Châu và Trần Lê Hoài Linh, võ sư Tuấn “Hạc” cho biết:

“So với năm 2009, võ sư Flores đã tăng cân và đậm người lên một cách đáng kể. Tuy nhiên, sau 2 màn giao lưu võ thuật với 2 võ sư Việt Nam tôi nhận thấy Flores khỏe hơn, mạnh hơn và có phong cách giao lưu hòa nhã hơn xưa”.

Chú thích ảnh
Võ sư Tuấn Hạc tùng hạ đo ván võ sư Flores

Nói về việc có sẵn lòng tái đấu với đối thủ năm xưa, võ sư Tuấn “Hạc” bảy tỏ sự háo hức và sẵn sàng giao lưu võ thuật với võ sư Flores.

“Tôi xin đính chính là tôi muốn giao lưu võ học chứ không phải giao đấu với Flores. Tôi hy vong nếu có buổi giao lưu võ thuật với Flores thì nó sẽ diễn ra với không khí vui vẻ và ôn hòa hơn năm 2009. Và tôi cũng mong với những buổi giao lưu võ học như thế sẽ phần nào kích thích sự phát triển tinh thần võ học cho thế hệ trẻ. Thực sự, nếu ông ấy có lời mời giao lưu lại thì tôi sẽ vui vẻ nhận lời trên tinh thần như những người bạn.

Hiện tại, so với năm 2009, thể lực của tôi đã đi xuống do tuổi tác. Nhưng hằng ngày tôi vẫn luyện tập võ thuật theo đam mê và tôi tin rằng sẽ tiếp đón được Flores trên tinh thần thượng võ”.

 

Video clip: Cao thủ Vịnh Xuân Flores thắng tiếp võ sư Trần Lê Hoài Linh tại Hà Nội

Video clip: Cao thủ Vịnh Xuân Flores thắng tiếp võ sư Trần Lê Hoài Linh tại Hà Nội

Sau khi đánh bại võ sư Đoàn Bảo Châu, cao thủ Vịnh Xuân Quyền Pierre Francois Flores tiếp tục giành chiến thắng trước võ sư Trần Lê Hoài Linh sau 2 phút 12s tỷ thí.

Bên cạnh đó, võ sư Tuấn “Hạc” đưa ra quan điểm về sự khác nhau giữa võ thuật phương Tây và võ thuật truyền thống:

“Theo tôi, giống như văn hóa phương đông và văn hóa phương tây có nét đặc trưng riêng và nó tạo ra tính cách và cách thức vận động từng người. Thuật đều là khống chế đối phương dù họ cao to, gầy béo. Số thuật đòi hỏi thời gian lĩnh hội.

Vì vậy, sự khác nhau giữa võ thuật hiện đại và võ thuật truyền thống là thời gian lĩnh hội và phương thức lĩnh hội. Và hình thức truyền đạt là khác nhau. Võ thuật hiện đại tính chuyên nghiệp cao hơn khi có tổ chức được nhiều các cuộc thi đấu với quy mô và tính chất rất chuyên nghiệp.

Võ sư Tuấn Hạc lý giải về biệt danh của mình:

'Tôi tên thật là Phạm Anh Tuấn. Năm 2004 thành lập hội Vĩnh Xuân Hà Nội, có quay clip phát trên truyền hình quốc gia. Tôi chịu trách nhiệm đánh Hạc quyền và kể từ đó, mọi người đặt tên tôi là Tuấn Hạc". Anh  Pham Anh Tuấn hiện làm HLV dạy võ thuật tại nhà ở Đặng Xá (Gia Lâm, Hà Nội).

Mạnh Đức (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm