Sao trẻ Newcastle tái hiện 'bàn tay của Chúa' của Maradona trong trận đấu với Chelsea

12/03/2014 21:34 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Diego Maradona trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất thế giới mọi thời đại dĩ nhiên là nhờ vào tài năng chơi bóng siêu đẳng của ông. Nhưng ông được nhắc đến nhiều khi còn cả vì tai tiếng nữa. Như bàn thắng ghi bằng tay vào lưới tuyển Anh ở Mexico 86 chẳng hạn.


Olivier Kemen ghi bàn bằng tay vào lưới U18 Chelsea

Cầu thủ trẻ của đội U18 Newcastle Olivier Kemen đã “sao chép” bàn thắng đầy tai tiếng của Diego Maradona đêm thứ 3 vừa qua với pha ghi bàn bằng tay trắng trợn trong trận thua đội U18 Chelsea ở St James Park tại giải trẻ cúp FA.

Các fan của tuyển Anh vẫn nhớ như in bàn thắng bằng tay của Maradona ghi cho Argentina trong trận gặp Anh ở World Cup 86. Ở trận đấu ấy, “Cậu bé vàng” đã đấm bóng bằng tay vào lưới trong pha nhảy lên tranh chấp bóng bổng với thủ thành Peter Shilton.


Maradona ghi bàn bằng tay vào lưới tuyển Anh ở World Cup 1986

Chính nhờ bàn thắng “ma” này mà Argentina thắng Anh 2-1 chung cuộc để tiến vào bán kết . Nhưng khác với tuyển Anh năm 1986, U18 Chelsea, dù phải chịu bàn thua oan uổng, vẫn giành chiến thắng chung cuộc 3-2 trước U18 Newcastle sau khi bị đối thủ ngược dòng dẫn lại 2-1.


Messi ghi bàn bằng tay vào lưới Espanyol năm 2007

Đối thủ của U18 Chelsea ở bán kết giải trẻ cúp FA là U18 Arsenal sau khi họ đánh bại U18 Everton 3-1 tại Emirates. Maradona không chỉ tạo “cảm hứng” cho Olivier Kemen bắt trước ông ghi bàn bằng tay mà ông còn tạo “cảm hứng” cho cả siêu sao số 1 của bóng đá Argentina hiện tại là Lionel Messi làm điều tương tự.

Số 10 của Barca từng ghi bàn bằng tay vào lưới Espanyol trong trận derby Catalunya năm 2007.

HT

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm