Rowing Việt Nam tiếc nuối

18/12/2013 06:46 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Từng giữ ngôi vị số một toàn đoàn tại SEA Games 26 năm 2011, nhưng chỉ 2 năm sau, đội tuyển rowing Việt Nam đã để mất vị trí này và phải chia tay SEA Games 27 với chỉ 1 HCV duy nhất.

Sáng qua, tưởng như đội tuyển rowing Việt Nam đã có HCV thứ 2 ở nội dung thuyền 4 nữ sở trường, vì đây là nội dung mà rowing Việt Nam từng giành HCV ở SEA Games 26.

Tuy nhiên, kết quả cuối cùng với các nữ tuyển thủ rowing Việt Nam lại chỉ là một chiếc HCB, cho dù trong phần lớn thời gian của cuộc thi, các cô gái Việt Nam đều dẫn trước 4 thuyền đối phương với khoảng cách khá xa.

Rất tiếc là trong 500m cuối cùng, 4 nữ tuyển thủ rowing Việt Nam đã để thuyền của chủ nhà Myanmar vượt lên bắt kịp, và trong 200m cuối trước khi về đích, các VĐV chủ nhà đã thực hiện cú nước rút thần tốc để đoạt HCV một cách ngoạn mục.

Thất bại trong gang tấc này đã làm BHL ĐT rowing và những người Việt Nam có mặt ở hồ Nga Laik Dam phải sững sờ vì không tin nổi vào mắt mình, còn 4 VĐV Việt Nam sau phút bàng hoàng là vỡ oà trong nước mắt.

Rowing Việt Nam đánh mất vị thế số một Đông Nam Á tại SEA Games 27. Ảnh: Quang Nhựt

Đây là một thất bại vô cùng khó tin, vì rowing Việt Nam không những là số một khu vực Đông Nam Á ở nội dung thuyền 4 nữ, mà các tuyển thủ Việt Nam thậm chí còn tiếp cận trình độ châu lục với chiếc HCB cũng của nội dung này tại Asian Games 16 ở Quảng Châu năm 2010.

Theo ông Nguyễn Hải Đường, sự tiến bộ của Indonesia và Myanmar ở môn rowing tại SEA Games 27 đã khiến ông cực kỳ ngạc nhiên. Ở Đại hội năm nay, rowing Indonesia đã chiếm giữ ngôi số một toàn đoàn, còn Myanmar thì phát huy lợi thế nhờ quen thuộc với địa điểm thi đấu.

Đấy là nguyên nhân khách quan, về phần chủ quan, ông Đường cho rằng hiện nay nội dung thuyền 4 nữ đang có sự chuyển giao thế hệ, nên sự kết hợp giữa 2 cựu binh Trần Thị Sâm, Phạm Thị Thảo với 2 tân binh Bùi Thị Nhất và Nguyễn Thị Trinh là chưa thật tốt.

Vì thế, dù cả 4 VĐV Việt Nam đều thi đấu hết sức, nhưng khi các VĐV Myanmar vượt lên rất nhanh ở chặng cuối, 4 cô gái Việt Nam đã có phần lúng túng, phối hợp thiếu ăn ý và không thể bảo vệ lợi thế dẫn đầu.

Ông Đường cũng cho rằng với việc chỉ giành được vỏn vẹn một HCV, SEA Games 27 có thể coi là một kỳ Đại hội thất bại với rowing Việt Nam. Theo ông Đường, sau khi về nước, BHL sẽ tiến hành mổ xẻ rút kinh nghiệm từ thất bại để rowing Việt Nam nhanh chóng lấy lại vị trí số một khu vực.

Ông Đường cho biết, 2 năm qua Indonesia đã đầu tư rất mạnh cho rowing và hiệu quả của chiến lược này lập tức được thể hiện bằng vị trí số một toàn đoàn tại SEA Games 27. Vì thế, ông Đường cho rằng rowing Việt Nam sẽ có rất nhiều việc phải làm để lấy lại vị thế số một khu vực trước kia.

Huy Anh (Từ Nay Pyi Taw)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm