Paolo Rossi: Giuseppe Rossi là truyền nhân của tôi

18/06/2009 20:01 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Huyền thoại của bóng đá Italia, tiền đạo lừng danh một thời Paolo Rossi cho rằng Giuseppe Rossi, cầu thủ vừa lập cú đúp vào lưới ĐT Mỹ tại Confed Cup, là truyền nhân của ông ở ĐT Italia không chỉ bởi cái tên trùng nhau.

Các tifosi chắc hẳn không thể nào quên người hùng Paolo Rossi, người đã giúp ĐT Italia đoạt chức vô địch World Cup 1982 với 6 bàn thắng chỉ trong 3 trận cuối của giải, trong đó có một hattrick vào lưới ĐT Brazil. Và trước thềm World Cup 2010, các tifosi lại đang chờ đợi vào một Rossi khác sẽ đem lại vinh quang cho Azzurri, đó là Giuseppe Rossi, người vừa tỏa sáng tại Confed Cup với một cú đúp đẹp mắt vào lưới Mỹ.
 
Rossi với bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới ĐT Mỹ
 
Nhận xét về "đàn em" cùng tên, huyền thoại Paolo Rossi tin rằng tiền đạo của Villarreal sẽ là truyền nhân của ông ở Azzurri.

"Tôi rất vui khi có một Rossi khác đang chơi rất hay ở ĐTQG. Thời của tôi đã qua hơn một phần tư thế kỷ và bóng đá ngày nay đã rất khác. Ngoài cái tên, chúng tôi có rất nhiều điểm chung. Giuseppe rất nhanh, sắc sảo và cũng rất kỹ thuật. Cậu ấy có thể chơi bóng với bất kỳ ai bởi đôi chân rất mềm mại. Tôi như thấy mình ở Giuseppe vậy", Vua phá lưới World Cup 1982 phát biểu trên corriere.it.

Rạng sáng mai, Giuseppe Rossi sẽ có cơ hội ăn mừng bàn thắng cùng ĐT Italia khi các nhà ĐKVĐ thế giới gặp ĐKVĐ châu Phi Ai Cập tại lượt trận thứ 2 bảng B Confed Cup 2009.

MV (Theo Goal)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm