Maseco TP.HCM gặp khó tại giải VĐQG 2016

29/03/2016 13:57 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là đánh giá của HLV Bùi Huy Châm khi được hỏi về sự chuẩn bị của đội bóng chuyền nam Maseco TP.HCM hướng đến mùa giải VĐQG 2016.

Tại vòng I VĐQG, ĐKVĐ Maseco TP.HCM nằm ở bảng B cùng với các đội: XSKT Vĩnh Long, Biên phòng, Tràng An Ninh Bình và 2 tân binh là Công an TPHCM và Hà Tĩnh. Nếu nhìn vào danh sách các đội, không quá khó để nhận biết 3 đội thủ cạnh tranh trực tiếp với Maseco TP.HCM ở bảng đấu này là: XSKT Vĩnh Long, Biên phòng và Tràng An Ninh Bình.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, những cái tên trên đều là những CLB có thực lực và đã có những bước chuẩn bị chu đáo cho mùa giải mới. Biên phòng và Tràng An Ninh Bình xưa nay vốn là nhưng đội bóng có lối chơi khó chịu và từng vô địch quốc gia ở những năm gần đây.


Maseco vô địch quốc gia năm 2015.Ảnh: V.H

Với XSKT Vĩnh Long, dù đội bóng miền Tây đã mất đi 50% sức mạnh khi 2 tay đập chủ lực là Nguyễn Văn Dữ và Từ Thanh Thuận ra đi nhưng với những sự bổ sung kịp thời, XSKT Vĩnh Long vẫn là đối thủ đáng dè chừng . Riêng về 2 tân binh Công an TP.HCM và Hà Tĩnh, đây chắc chắn là mùa giải mà những đội bóng này đặt rất nhiều quyết tâm.

HLV Bùi Huy Châm cho biết: “ Mùa giải 2016 hầu hết các đội đều có những sự thay đổi về lực lượng theo chiều hướng tích cực, trong khi Maseco TP.HCM thì gần như không có sự bổ sung nào đáng kể. Để chuẩn bị cho mùa giải mới, các đội đều thi đấu tập huấn rất nhiều, đặc biệt là các đội miền Bắc, họ thi đấu đấu thường xuyên ở các Hội làng - đây cũng được xem là sân chơi cọ xát rất bổ ích, trong khi đó Maseco TPHCM lại không có được điều như vậy.

Một khó khăn cho Maseco TPHCM tại vòng I giải VĐQG sắp tới đó là là thời tiết lạnh ở miền Bắc. Điều này đòi hỏi các thành viên trong đội phải có sự thích nghi tốt để có được sức khỏe tốt nhất thi đấu”.

Maseco TP.HCM là tân vô địch giải bóng chuyền quốc gia 2015

Maseco TP.HCM là tân vô địch giải bóng chuyền quốc gia 2015

Maseco TP.HCM đã chính thức đăng quang ngôi vô địch giải bóng chuyền VĐQG tối 28/11 sau trận chung kết nghẹt thở với Sanest Khánh Hòa.


Mùa giải 2015 được xem là một năm “vàng” của Maseco TP.HCM khi đội bóng của của HLV Bùi Huy Châm xuất sắc đoạt chức vô địch quốc gia sau 17 năm chờ đời, đồng thời đội bóng này cũng vô địch Cúp Hùng Vương, Siêu Cúp quốc gia, Cúp tứ hùng TP.HCM và Cúp Bến Tre.

Theo HLV Bùi Huy Châm, những thành tích trên vừa là niềm vui và cũng là thách thức cho đội trong năm 2016. “Chúng tôi đoạt được chức vô địch quốc gia đã khó nhưng để bảo vệ được chức vô địch này càng khó hơn.

Maseco TP.HCM sẽ thi đấu ở mùa giải 2016 với nhiều áp lực hơn, những trận đấu của chúng tôi sẽ khó khăn hơn vì các đối thủ sẽ có thái độ thi đấu với ĐKVĐ khác hơn so với các đội bóng khác" -  HLV Bùi Huy Châm đánh giá.

HLV Bùi Huy Châm, lối chơi của Maseco TP.HCM ở mùa giải năm nay sẽ có nhiều thay đổi để thích ứng với thời cuộc: “ Chúng tôi vẫn xây dựng lối chơi dựa vào sức mạnh và đoàn kết của tập thể, tuy nhiên, lối chơi sẽ khác và đa dạng hơn so với năm 2015”, HLV U70 cho biết thêm.

Vòng 1 Giải bóng chuyền VĐQG 2016 sẽ thi đấu bảng A tại Yên Bái và bảng B tại Hải Dương từ ngày 2 tới 9/4. Sau vòng 1, hai đội bóng dẫn đầu ở mỗi bảng sẽ thi đấu Cúp Hùng Vương, diễn ra tại Phú Thọ từ ngày 14 đến 17/4. Dự kiến, Maseco TP.HCM sẽ lên đường đi Hải Dương vào ngày 30/3.


Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm