Kết thúc có hậu cho bắn súng Việt Nam

18/12/2013 07:08 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Trong ngày thi đấu cuối cùng, các xạ thủ nữ của đội tuyển bắn súng Việt Nam đã xuất sắc giành thêm một HCV đồng đội ở nội dung 25m súng ngắn thể thao, nâng tổng số huy chương lên thành 7 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ.

Bước vào ngày thi đấu cuối cùng, BHL đội tuyển bắn súng Việt Nam trông đợi Đặng Lê Ngọc Mai, Nguyễn Thùy Dung và Triệu Thị Hoa Hồng sẽ thi đấu thành công. Và rồi, tất cả vỡ òa khi giấc mơ HCV đã trở thành hiện thực. Mặc dù vậy, đường đến tấm HCV này cũng rất gian nan khi Nguyễn Thùy Dung và Triệu Thị Hoa Hồng lần đầu tiên tham dự SEA Games. Trong khi đó, Ngọc Mai đã nghỉ thi đấu hai năm để lập gia đình và sinh con và mới quay trở lại.

Trong bài bắn đầu tiên, bắn chậm diễn ra ngày 16/12, Việt Nam thua Singapore đến 12 điểm. Do đó, bước vào nội dung bắn nhanh sáng qua,  để xác định ngôi vô địch đồng đội, các xạ thủ của Việt Nam gặp phải áp lực là tất yếu.

Khi Thùy Dung và Hoa Hồng bắn tốt thì Ngọc Mai lại có dấu hiệu tâm lý. Ngay khi thử súng, cô đã bị kẹt đạn. Bước vào loạt bắn đầu tiên, tình huống cũ lại xảy ra khiến Ngọc Mai luôn bị ám ảnh nếu trục trặc súng lần 2 khi đã bắn chính thức thì tất cả  điểm số chung của Việt nam đều bị hủy.

Rất may, dù Ngọc Mai đã bắn không tốt ở loạt cuối nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn giành HCV đồng đội vì điểm số của Hoa Hồng và Thùy Dung rất cao (576 và 571 điểm). Đội tuyển Việt Nam đạt 1706 điểm, Singapore được 1696 điểm  giành HCB, Thái Lan HCĐ với 1695 điểm.

Như vậy, với thành tích ấn tượng, đặc biệt là sự tiến bộ của những gương mặt trẻ, bắn súng Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ đến những mục tiêu lớn hơn trong thời gian tới, nếu được đầu tư tương xứng.

Ngọc Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm